Gary Cahill sẵn sàng "chiến" với Rooney và Young

08/09/2011 17:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Gary Cahill khẳng định anh đã sẵn sàng để chặn đứng Wayne Rooney và Ashley Young trong trận chiến giữa Bolton và Manchester United diễn ra vào cuối tuần này.

Mới hôm qua, họ còn sát cánh trong màu áo ĐT Anh nhưng cuối tuần này, họ sẽ là đối thủ của nhau. Trong hai trận đấu gần đây của ĐT Anh, Cahill đều đá chính. Trung vệ của Bolton chơi tốt, giúp tuyển Anh giữ sạch lưới. Chính Cahill là người đã ghi bàn mở tỷ số trong trận Anh đại thắng 3-0 trước Bulgaria.

Cũng như Cahill, Rooney và Ashley Young đều góp công lớn vào hai trận thắng của ĐT Anh trước Bulgaria và xứ Wales. Rooney lập cú đúp trong trận đấu với Bulgaria trong khi Young là người ghi bàn duy nhất giúp Anh có 3 điểm quan trọng trước xứ Wales.

Rooney sẽ đối mặt với Cahill- Ảnh Getty

Sau khi làm nghĩa vụ quốc gia, Cahill, Rooney và Young sẽ trở lại thi đấu cùng CLB và điều trùng hợp là cuối tuần này, Bolton (đội bóng của Cahill) sẽ tiếp M.U (đội bóng của Rooney và Young). Từ đồng đội chuyển sang thế đối đầu, Cahill nhận thức được sự nguy hiểm của bộ đôi này và anh đã sẵn sàng để có thể ngăn chặn hai ngòi nổ chính của Man United.

“Đây thực sự không phải là một sự đe dọa”, Cahill nói trên The Sun (Anh). “Mọi người mong đợi M.U sẽ có một kết quả tốt vì phong độ của họ. Tuy nhiên tôi hy vọng Bolton sẽ khiến cho M.U phải thất vọng. Bolton thường có kết quả tốt ở sân Rebook trong mùa giải năm ngoái và hy vọng điều này sẽ được duy trì ở mùa giải năm nay”.

Ở vòng 3 Premier League, M.U đã ghi tới 8 bàn thắng vào lưới của Arsenal. Do đó, với Cahill, việc phải gặp M.U là một thách thức lớn cho cá nhân anh nói riêng và Bolton nói chung. “M.U đang có phong độ cao ở quãng thời gian khởi đầu mùa giải mới. Họ có một hàng công với khả năng công phá khủng khiếp nên trận đấu này sẽ rất khó khăn cho Bolton”.

Trong mùa hè vừa qua, Cahill là mục tiêu chuyển nhượng của một số đội bóng như Arsenal hay Tottenham, nhưng cuối cùng anh đã ở lại với sân Rebook. “Mỗi khi ra sân chơi bóng, tôi đều chơi với 100% phong độ và tôi sẽ tiếp tục sẽ cống hiến hết mình cho đội bóng”.

Ở một diễn biến khác liên quan tới M.U, tiền đạo Wayne Rooney thừa nhận rằng anh đang chờ đợi được đá cặp với Javier Hernandez, người đã trở lại trong đội hình M.U sau quãng thời gian phải nghỉ thi đấu vì lý do sức khỏe. “Chicharito là một đồng đội tuyệt vời. Tôi và cậu ấy đã tập luyện rất nhiều để nỗ lực hoàn thiện khả năng phối hợp và chơi bóng cùng nhau”, Rooney nói trên kênh MUTV.

Tiền đạo của M.U đã nói về cuộc sống bên ngoài sân cỏ của người đồng đội đến từ Mexico. “Tôi hài lòng khi có một người đồng đội như Chicharito. Cậu ấy luôn mỉm cười, có thể nói tốt tiếng Anh. Tôi nghĩ chúng tôi có thể học hỏi rất nhiều từ việc chơi bóng cùng nhau”.

M.U đã mua Chicharito từ CLB Chivas (Mexico) hồi mùa hè năm 2010 với giá 7 triệu bảng. Ngay ở mùa bóng đầu tiên Chicharito gây ấn tượng mạnh với 20 bàn thắng trên tất cả các mặt trận. Rooney tin rằng chân sút trẻ này sẽ là một mối đe dọa với mọi hàng thủ đối phương.  “Mọi người đã biết nhiều về Chicharito, nhưng ngay cả như thế cũng khó có thể cản được cậu ấy ghi bàn. Tôi chắc chắn rằng những pha di chuyển của cậu ấy rất khó để bắt bài. Sẽ không dễ dàng cho các cầu thủ có thể theo kèm Chicharito ngay cả khi họ biết rõ về cậu ấy hay không”.

Nếu Chicharito và Rooney luôn là một mắt xích quan trọng của M.U thì Jonny Evans lại cảm thấy lo lắng về việc anh có thể bị bán đi bất cứ lúc nào nếu như không chứng minh được giá trị của mình. “Trong 3 mùa bóng chơi cho M.U, mùa giải năm ngoái là mùa bóng khó khăn nhất với tôi. Tôi không có được phong độ như ý muốn. Tôi đã nghĩ tới mùa giải năm nay nhưng nếu tiếp tục có một mùa bóng như vậy, chắc chắn HLV sẽ không muốn tôi nữa. Tôi đã không được chơi thường xuyên cho M.U vì vậy tôi cần phải tập luyện chăm chỉ”, tờ Telegraph (Anh) dẫn lời Evans.

Mùa hè này, HLV Ferguson đã bán Wes Brown và John O'Shea cho Sunderland nhưng ông đã quyết định giữ lại Evans. Do cả Vidic và Ferdinand chấn thương nên trung vệ này đã được sử dụng trong hai trận đấu với Tottenham và Arsenal.  Đây cũng là cơ hội để anh chứng minh giá trị của mình. “HLV không bao giờ nói điều gì với tôi và tôi cũng chưa bao giờ đến gặp ông ấy. Tôi tự tin rằng HLV sẽ không loại bỏ tôi. Tôi luôn nghĩ ông ấy có sự tin tưởng vào mình. Tôi nghĩ rằng sẽ không công bằng nếu tôi phải ra đi”.

Cuối tuần này M.U sẽ phải làm khách của Bolton trong trận đấu thuộc vòng 4 Premier League. Nhận xét về trận đấu này, Evans cho biết: “Nó chắc chắn sẽ rất khác so  với việc được chơi ở sân nhà. M.U đang có phong độ tốt và tiếp tục hướng về phía trước bằng cách ghi nhiều bàn thắng. Tuy vậy, có rất nhiều thách thức ở phía trước, điển hình là những đối thủ như Bolton và Stoke. Khi chơi trên sân khách, việc tìm được kết quả tốt với một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ là một thách thức. Nhưng tôi tin HLV Ferguson đã có những sự chuẩn bị kĩ càng”.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm