Everton FC

31/05/2008 19:57 GMT+7 | Thể thao

Tên đầy đủ: Everton Football Club

Biệt danh: The Toffees (Những chiếc kẹo bơ cứng)
The Blues (Đội bóng áo Xanh)

SVĐ: Goodison Park
Liverpool, Anh

Sức chứa: 40.569 người

Chủ tịch: Bill Kenwright

HLV: David Moyes

Giải đấu: Premier League

Tổng quan về FC Everton

Câu lạc bộ bóng đá Everton là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Anh nằm ở thành phố Liverpool tại vùng Merseyside nước Anh. Được thành lập năm 1878, Everton là một trong nhưng câu lạc bộ lâu đời và thành công nhất của bóng đá Anh với 9 lần vô địch Anh, 5 lần đoạt cúp FA và 1 lần đoạt cúp C2 châu Âu. Sân nhà của câu lạc bộ mang tên Goodison Park với Sức chứa: hơn 40.000 khán giả. Biệt danh của câu lạc bộ là "The Toffees" (những chiếc kẹo bơ cứng) hoặc "The Blues" (Đội bóng áo Xanh). Đối thủ truyền kiếp của Everton là câu lạc bộ Liverpool. Những trận đấu giữa hai CLB cùng thành phố này từ lâu đã trở thành một trong những cuộc đối đầu căng thẳng, giàu kịch tính và được chờ đợi nhất ở Anh. Người ta gọi một trận đấu giữa Everton và Liverpool là trận derby vùng Merseyside. Hiện nay, Everton đang thi đấu tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League).

Lịch sử FC Everton
 
Thành tích

+9 lần vô địch Anh: 1891, 1915, 1928, 1932, 1939, 1963, 1970, 1985, 1987

+5 lần đoạt cúp FA: 1906, 1933, 1966, 1984, 1995

+9 lần đoạt siêu cúp Anh: 1928, 1932, 1963, 1970, 1984, 1985, 1986*, 1987, 1995

(* đồng đoạt cúp)

+1 lần đoạt cúp C2: 1985

Everton giành chức vô địch quốc gia Anh lần đầu tiên vào mùa giải 1890-91 nhưng phải tới năm 1927 thì kỷ nguyên thành công đầu tiên của đội bóng này mới thực sự bắt đầu. Năm 1925, CLB ký hợp đồng với Dixie Dean và đến mùa giải 1927-28 thì tiền đạo này đã lập kỷ lục về số bàn thắng ghi được trong một mùa giải ở giải đấu hạng cao nhất của Anh với 60 bàn thắng sau 39 trận đấu của mùa bóng 1927-28. Và kỷ lục này vẫn đứng vững từ đó đến nay.
 
Với chân sút huyền thoại Dixie Dean trong đội hình, mùa giải 1927-28, Everton đoạt chức VĐ Anh lần thứ 3 trong lịch sử. Tuy phải xuống chơi ở giải hạng Nhì của Anh ở mùa 1930-31 nhưng Everton nhanh chóng giành được quyền trở lại hạng Nhất (tiền thân của Premier League hiện nay) và tiếp tục đoạt chức VĐ Anh lần thứ 4 ở mùa giải 1931-32 trước khi đoạt tiếp chiếc cúp FA thứ 2 trong lịch sử ở mùa 1932-33 sau chiến thắng 3-0 trước Manchester City. Kỷ nguyên vàng son đầu tiên của “The Toffees” được khép lại bằng danh hiệu vô địch Anh lần thứ 5 trong lịch sử ở mùa giải 1938-39.

Kỷ nguyên hoàng kim thứ 2 của Everton bắt đầu khi đội bóng này kí hợp đồng bổ nhiệm Harry Catterick làm HLV vào năm 1961. Thành công đến gần như tức thì khi ở mùa giải 1962-63, Catterick đã dẫn dắt Everton vô địch Anh lần thứ 6 trong lịch sử. Ba năm sau, vẫn là Catterick mang về cho Everton chiếc cúp FA thứ 3 sau chiến thắng 3-2 trong trận chung kết trước Sheffield Wednesday. Tuy nhiên, kỷ nguyên huy hoàng nhất trong lịch sử Everton gắn liền với cái tên Howard Kendall. Bắt đầu bằng chiếc cúp FA thứ 4 trong lịch sử ở mùa giải 1983-84 rồi tiếp nối bằng 2 danh hiệu vô địch Anh các năm 1985, 1987 cùng với chiếc cúp C2 châu Âu năm 1985 sau khi vượt qua Rapid Vienna của Áo 3-1 trong trận chung kết.

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm