Vấn đề thể lực: Tỏa sáng với đôi chân rệu rã?

08/06/2021 15:02 GMT+7 | Chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Các cầu thủ hàng đầu tại châu Âu trong mùa giải qua đã phải thi đấu với lịch trình dày đặc. Liệu họ còn đủ sức để tỏa sáng tại Vòng chung kết EURO 2020, dù đôi chân đã còn phần mỏi mệt?

Đội tuyển Pháp: Kante và Benzema sẽ khiến Deschamps đau đầu

Đội tuyển Pháp: Kante và Benzema sẽ khiến Deschamps đau đầu

Pháp là đội tuyển được đánh giá cao nhất cho chức vô địch EURO 2020, nhưng dù sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và đang đạt phong độ cao, “Gà trống Gô-loa” cũng không thể khinh thường đối thủ nào.

Theo đánh giá của ESPN, có 8 đội tuyển hiện sở hữu tỷ lệ giành chức vô địch cao nhất lần lượt gồm Pháp, Anh, Bỉ, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy và Hà Lan. Tuy nhiên, 8 đội tuyển này đều có trong đội hình ít nhất 2 cầu thủ đá nhiều hơn 5.000 phút. Vậy 8 đội tuyển này có thể trông chờ vào sự tỏa sáng của cái tên nào ít mệt mỏi hơn?

Pháp

Thi đấu nhiều nhất (trừ thủ môn): Jules Kounde - 5.699 phút

N’Golo Kante nổi tiếng với lối chơi xông xáo, xuất hiện ở mọi vị trí trên sân. Thế nhưng, tiền vệ người Pháp ở giai đoạn vừa qua ra sân chưa tới 4.200 phút.

Điều này xuất phát từ việc Kante gặp chấn thương trong giai đoạn đầu mùa giải. Hơn nữa, dưới thời HLV Frank Lampard hay HLV Tuchel, Kante không phải thi đấu trọn vẹn 90 phút quá nhiều. Anh thường được thay thế bởi Mateo Kovacic trong những phút cuối trận.

Anh

Thi đấu nhiều nhất (trừ thủ môn): Harry Maguire - 6.545 phút

Tuyển Anh có nhiều cầu thủ thi đấu hơn 5.000 phút nhất (6 người). Thậm chí, Harry Maguire của họ còn dẫn đầu danh sách về thời gian thi đấu trong 1 năm qua.

Trong những cầu thủ còn lại, Tam Sư có thể đặt kỳ vọng vào Jadon Sancho hoặc Jack Grealish. Cả hai cầu thủ này đều thi đấu ít hơn 3.700 phút. Có thể nói, đôi chân của họ vẫn còn thanh thoát cho EURO 2020.

Thêm nữa, ở những tuần cuối cùng của mùa giải, Jadon Sancho dường như đã lấy lại được phong độ của mình. Sự tỏa sáng của Sancho phần nào đã giúp Dortmund giành suất tham dự Champions League mùa sau. Vì thế, tuyển Anh có thể trông chờ vào cầu thủ 21 tuổi này.

EURO 2020, Lịch thi đấu EURO 2020, Lịch thi đấu EURO 2021, Lịch thi đấu EURO, Lịch thi đấu bóng đá, EURO 2020, EURO 2021, Lịch trực tiếp bóng đá EURO 2020, trực tiếp EURO
N’Golo Kante là niềm hy vọng lớn của đội tuyển Pháp tại EURO 2020

Bỉ

Thi đấu nhiều nhất (trừ thủ môn): Youri Tielemans - 5.900 phút

Eden Hazard dĩ nhiên vẫn là cầu thủ đáng được kỳ vọng của đội tuyển Bỉ tại EURO 2020. Chấn thương khiến anh không thường xuyên thi đấu ở mùa giải qua (1.318 phút), nhưng đó vô tình trở thành lợi thế cho cầu thủ này tại EURO 2020.

Đức

Thi đấu nhiều nhất (trừ thủ môn): Matthias Ginter - 5.233 phút

Kai Havertz và Timo Werner đã đăng quang tại Champions League cùng Chelsea, nhưng Leroy Sane mới là nơi tuyển Đức nên đặt niềm tin. Cầu thủ 25 tuổi vừa trải qua mùa giải đầu tiên với Bayern. Anh đóng góp 10 bàn thắng và tạo ra 45 cơ hội ghi bàn. Sane ra sân 41 trận cho Bayern nhưng thời gian thi đấu chỉ khoảng 3.000 phút.

Tây Ban Nha

Thi đấu nhiều nhất (trừ thủ môn): Jordi Alba - 5.568 phút

Thiago Alcantara vừa có một mùa giải nhiều cảm xúc với Liverpool. Anh ra sân 30 trận, đóng góp 1 bàn thắng và không có đường kiến tạo nào. Điều này cũng dễ cảm thông khi Thiago là mẫu tiền vệ xây dựng lối chơi, không thi đấu gần vòng cấm.

Dẫu vậy, với khả năng chỉ huy ở tuyến giữa, Thiago vẫn rất quan trọng với Liverpool và cả Tây Ban Nha tại EURO 2020 sắp tới. Cầu thủ của Liverpool thi đấu ít hơn 3.000 phút ở mùa giải qua. Anh vẫn còn nhiều năng lượng để bùng nổ cùng đội tuyển.

Bồ Đào Nha

Thi đấu nhiều nhất (trừ thủ môn): Bruno Fernandes - 6.345 phút

Sự mệt mỏi của Bruno Fernandes có thể thấy rõ ở giai đoạn cuối mùa giải qua. Trong khi Cristiano Ronaldo đã lớn tuổi và chắc chắn bị theo kèm quyết liệt thì Joao Felix sẽ là niềm hy vọng của Bồ Đào Nha.

Felix không được thi đấu nhiều ở mùa giải qua tại Atletico (ít hơn 3.400 phút). Tuy nhiên, tốc độ và kỹ thuật của Felix vẫn tạo ra nhiều khó chịu cho đối thủ mỗi khi anh thi đấu.

Italy

Thi đấu nhiều nhất (trừ thủ môn): Nicolo Barella - 5.546 phút

Domenico Berardi không phải cái tên quá nổi bật tại châu Âu, nhưng trong 41 trận tại Serie A, cầu thủ Sassuolo đóng góp 22 bàn và 12 kiến tạo. Với chỉ 3.641 phút thi đấu trong 1 năm qua, Berardi dĩ nhiên là cái tên có thể đặt kỳ vọng tạo ra sự khác biệt.

Hà Lan

Thi đấu nhiều nhất (trừ thủ môn): Frenki de Jong - 5.885 phút

Donny van de Beek chắc chắn rất muốn chứng minh năng lực ở kỳ EURO 2020 này. Đó có thể là lời khẳng định của anh với HLV Ole Solskjaer và cũng có thể là lời “chào hàng” tới những đội bóng đang có ý định “giải cứu” anh khỏi Old Trafford.

Van de Beek trong 1 năm qua mới chỉ chơi 1.550 phút. Đôi chân của cầu thủ này chắc chắn vẫn còn rất khỏe để chạy.

Những người chạy nhiều nhất ở mùa giải 2020-21

Theo thống kê từ hệ thống dữ liệu StatsPerform, trong khoảng từ giữa tháng 6/2020 tới hiện tại, có tới 76 cầu thủ tham dự EURO thi đấu hơn 5.000 phút, 26 cầu thủ chơi hơn 5.500 phút và 6 cầu thủ chơi hơn 6.000 phút.

Cùng thời điểm ở mùa giải 2019-20, không có cầu thủ nào chơi nhiều hơn 5.000 phút. Nguyên nhân do các giải đấu nghỉ thi đấu từ tháng 3 đến tháng 5/2020. Khoảng thời gian thi đấu sau dịch được tính vào giai đoạn 2020-21.

Trong mùa giải 2017-18, châu Âu cũng chỉ có 29 cầu thủ thi đấu nhiều hơn 5.000 phút và 1 cầu thủ đá nhiều hơn 5.500 phút. Con số này ở giai đoạn 2018-19 (bao gồm World Cup 2018) lần lượt là 33 và 8 cầu thủ.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm