Hà Lan: Thắng trong tranh cãi và âu lo

15/06/2021 07:00 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Hà Lan đã có 3 điểm đầu tiên ở bảng C, nhưng cái cách mà họ đánh bại Ukraine cũng vấp phải những chỉ trích, khi đội bóng của Frank de Boer chơi không giống với phong cách thường thấy ở Oranje…

Nhận định kết quả. Nhận định bóng đá. Nhận định bóng đá EURO 2021. Kèo hôm nay 15/6/2021

Kèo nhà cái. Tỷ lệ kèo. Nhận định bóng đá EURO 2021. Kèo hôm nay 15/6/2021

Kèo nhà cái. Tỷ lệ kèo. Nhận định bóng đá EURO 2021. Kèo tối hôm nay 15/6/2021: Kèo Hungary vs Bồ Đào Nha, kèo Pháp vs Đức. Soi kèo EURO 2021.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá EURO 2021:

* 23h00 ngày 15/6, Hungary vs Bồ Đào Nha (F, VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

* 02h00 ngày 16/6, Pháp vs Đức (F, VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

Kết quả, bảng xếp hạng bóng đá EURO 2021 sẽ được cập nhật TẠI ĐÂY

https://www.flashscore.com/football/europe/euro/

"Johan Cruyff sẽ đội mồ đứng dậy". Đó là một bình luận mạnh mẽ, được đưa ra ở nhiều thời điểm mà không có bối cảnh đầy đủ, nhưng nó lại rất đúng trong việc chỉ ra hệ thống chiến thuật được đội tuyển Hà Lan dưới thời Frank de Boer triển khai khi nó không giống như những gì người hâm mộ mong đợi, hoặc quen thuộc.

Anh trai của HLV cũng chỉ trích

Thú vị là chính anh trai của HLV đội tuyển Hà Lan, Ronald, đã đưa ra nhận xét đó - để giải thích tại sao Hà Lan sử dụng hệ thống 3-5-2 và giá trị của sơ đồ này ở một giải đấu - khiến những ai không hài lòng với kết quả của Oranje trước EURO 2020 càng có lí do để hùa vào chỉ trích thêm. Tuy vậy, bất chấp tất cả, Frank de Boer vẫn giữ nguyên lập trường của ông.

Kết quả, một trận đấu hấp dẫn, gay cấn ở Amsterdam vào đêm Chủ nhật chứng kiến Hà Lan giành chiến thắng 3-2 trước Ukraine, khi De Boer một lần nữa sử dụng hệ thống cầu thủ chạy cánh xuyên suốt. Tuy vậy, những suy nghĩ về cái này dẫn đến cái kia và do đó chứng minh quan điểm của HLV vượt quá sự chê trách đều đáng chú ý và cần được nói tới: Một mặt, hệ thống đó dẫn đến lối chơi tấn công thú vị, nhưng một mặt nó cũng phơi bày những vấn đề phòng ngự quen thuộc của Hà Lan và khiến họ đánh mất lợi thế dẫn trước hai bàn.

Dù sao thì việc sắp xếp đội hình và chiến thuật của De Boer vẫn đang trong giai đoạn thực hiện. Ông có thể cảm thấy được thông cảm ở một mức độ nào đó - và thực tế là chúng có thể sẽ dẫn đến việc giành vé vào vòng 1/8 - nhưng các câu hỏi sẽ tiếp tục vây lấy ông và năng lực tổ chức của ông.

Dĩ nhiên, không phải là De Boer sẽ nói là mình không biết về sự không hài lòng này. Bởi trước khi ông tiếp quản đội tuyển, Ronald Koeman đã đưa Hà Lan trở lại một vị thế đáng nể, giành chiến thắng đều đặn và trình làng một loạt cầu thủ trẻ tài năng. Hướng tới EURO 2020, Oranje đã thắng 5 trong số 12 trận gần nhất, Ba Lan là đối thủ lớn nhất trong 5 trận thắng này, trong khi các trận đấu với Mexico, Thổ Nhĩ Kì, Bosnia-Herzegovina và Scotland kết thúc mà không có chiến thắng.

euro 2021, lịch thi đấu euro 2021, lịch euro 2021, lịch euro, lich euro, lịch thi đấu euro 2020, lịch trực tiếp euro, euro 2020, vtv6, vtv3, trực tiếp bóng đá hôm nay
Dù Hà Lan đã thắng Ukraine 3-2, nhưng lối chơi và sơ đồ chiến thuật của đội đã bị chỉ trích rất nhiều

Chiến thắng là câu trả lời

Tuy nhiên, người hâm mộ Hà Lan thì chỉ luôn muốn đội tuyển chơi khác, với một thông điệp đơn giản và ngắn gọn: "Frank, chỉ 4-3-3".

“Họ nói ở Hà Lan chúng tôi có 17 triệu HLV đội tuyển quốc gia. Luôn luôn có áp lực. Tôi đã chơi và dẫn dắt ở các CLB luôn muốn giành chiến thắng, vì vậy áp lực lúc nào cũng có”, De Boer cho biết trước trận mở màn.

Thế nhưng, chưa bao giờ có bất kì dấu hiệu nào về việc thay đổi hệ thống mà ông đã sử dụng cho đến nay, trong khi De Boer cáo buộc một số cố tình cho đó là lối chơi phòng ngự bằng cách gắn nhãn đội hình 5-3-2 thay vì 3-5-2.

Quay trở lại với trận gặp Ukraine. Có thể dễ dàng nhận ra một số lí do khiến De Boer muốn có thêm trung vệ. Các hậu vệ cánh của Hà Lan là những người luôn có thiên hướng tấn công; Owen Wijndal, Denzel Dumfries và Patrick van Aanholt không được chú ý vì khả năng phòng ngự của họ.

Không có Virgil van Dijk, hàng thủ của Hà Lan cũng thiếu đi một người chỉ huy - và tốc độ - để trông cậy. Thêm vào đó, họ không có Matthijs de Ligt ở trận mở màn, đồng nghĩa cầu thủ trẻ còn ít tên tuổi Jurrien Timber được xếp đá chính. Timber đã gây ấn tượng, nhưng phải thừa nhận rất ít HLV mạo hiểm với một bộ đôi chưa từng thử thách trong một hệ thống mới cho trận đấu đầu tiên của một giải đấu lớn.

Lên phía trên, chơi phía sau hàng công sẽ tiếp tục phát huy khả năng của Gini Wijnaldum, cầu thủ đã ghi bàn mở tỉ số. Lên trên nữa, một hàng công hai người, thay vì chọn những cầu thủ chạy cánh như Donyell Malen kết hợp với Memphis Depay, là hợp lí khi họ chơi cơ động, có thể ghi bàn.

Nhìn chung, bất kì hệ thống nào cũng cần các cầu thủ được tổ chức tốt và thoải mái. Và De Boer, giống như một số HLV tại EURO 2020, vẫn có những điểm cần sửa chữa, sàng lọc và lựa chọn giữa các gương mặt.

Những câu hỏi và những lời chỉ trích sẽ vẫn tồn tại bất chấp chiến thắng, với bản chất của mọi vấn đề là luôn có hai mặt - nhưng chúng sẽ không tồn tại nếu người Hà Lan tiếp tục giành chiến thắng. Sau cùng, thật khó để tranh cãi về thành công.

Ít nhất thì đây là chiến thắng đầu tiên tại EURO trong hơn 12 năm của Hà Lan. Nó mang lại cho De Boer nhiều thời gian hơn, nhiều không gian thở hơn và một chút cảm giác biện minh. Nhưng sự chắc chắn tuyệt đối trong hệ thống của ông sẽ chỉ đạt được nếu những chiến thắng trong tương lai dễ dàng và thuyết phục hơn.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm