[GIẢI BÓNG ĐÁ EURO 2020] Toàn bộ thông tin cần biết về EURO 2020. Lịch thi đấu, VTV6, VTV3 trực tiếp

10/06/2021 11:54 GMT+7 | Video

(thethaovanhoa.vn) - Giải bóng đá vô địch châu Âu EURO 2020 dự kiến tổ chức vào tháng 6/2020, nhưng vì dịch Covid19 bùng phát thời điểm đó, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã quyết định chuyển sang thi đấu vào năm 2021, nhưng vẫn giữ tên giải là EURO 2020.

Đây là lần đầu tiên vòng chung kết EURO được tổ chức trên khắp lục địa già, tổng cộng sẽ có 12 quốc gia tổ chức gồm: Ý, Đan Mạch, Nga, Hà Lan, Anh, Scotland, Tây Ban nha, Ajezbaizan, Ireland, Romania, Hungary và Đức. Các trận đấu đấu sẽ diễn ra tại 12 thành phố khác nhau. Trong đó riêng thủ đô London của nước Anh tổ chức các trận đấu vòng bảng, vòng 1/8, bán kết và chung kết.

Các thành phố Munich (Đức), Baku (Azerbaijan), Saint Petersburg (Nga), Rome (Ý) sẽ đăng cai vòng bảng và tứ kết. Những thành phố còn lại sẽ tổ chức các trận đấu vòng bảng và vòng 16 đội.  Cụ thể:

- Bảng A diễn ra tại Rome (Ý) và Baku (Azerbaijan): Italy, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Xứ Wales.

- Bảng B diễn ra tại Saint Petersburg (Nga) và Copenhagen (Đan Mạch): Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Nga

- Bảng C diễn ra tại Amsterdam (Hà Lan) và Bucharest (Romania): Áo, Hà Lan, Ukraine, Bắc Macedonia

- Bảng D diễn ra tại London (Anh) và Glasgow (Scotland): Anh, Croatia, CH Czech, Scotland

- Bảng E diễn ra tại Bilbao (Tây Ban Nha) và Dublin (CH Ireland): Ba Lan ,Tây Ban Nha, Thụy Điển, Slovakia

- Bảng F diễn ra tại Munich (Đức) và Budapest (Hungary): Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Hungary
EURO 2020 khai mạc ngày 11/6 với trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và chủ nhà Ý tại Rome. Vòng bảng sẽ kết thúc vào ngày 23/6/2021.

Vòng 1/8 diễn ra từ ngày 26 đến 29/6/2021. Tứ kết diễn ra ngày 2 và 3/7/2021, bán kết diễn ra 6 và 7/7/2021. Chung kết tổ chức ngày 11/7/2021 tại sân Wembley - London, Anh.

Đội giành quyền dự VCK /2021 sẽ nhận được 9,25 triệu euro. Ở vòng bảng, mỗi chiến thắng sẽ giúp các đội bỏ túi thêm 1,5 triệu euro. Trận hòa được thưởng 750.000 euro.

Vào vòng 16 đội, các đội nhận thêm 2 triệu euro tiền thưởng. Tiền nhận thêm khi vào tứ kết là 3,25 triệu. Đội vào bán kết sẽ tăng thêm 5 triệu euro trong tài khoản. 7 triệu euro là tiền thưởng được cộng thêm vào đội thua trận chung kết.

Trong khi đó, đội vô địch sẽ bỏ túi thêm 10 triệu euro. Theo ước tính, đội vô địch EURO 2020 có thể nhận tối đa 34 triệu euro tiền thưởng.

Đài truyền hình Việt Nam VTV thông báo đã mua được bản quyền và sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ các trận đấu EURO 2020 trên các kênh VTV3, VTV3 HD, VTV6 và VTV6 HD

___________________
THỂ THAO & VĂN HÓA:
Website: http://thethaovanhoa.vn/
Youtube: http://bit.ly/thethao_vanhoa
Fanpage: https://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm