Chung kết EURO 2021: Tuyển Anh thất bại vì sai lầm khó tin của Southgate

12/07/2021 05:39 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Lịch sử sẽ còn nhắc nhớ rất nhiều và rất lâu sai lầm trong thay đổi nhân sự và chọn người đá luân lưu của HLV Gareth Southgate ở trận chung kết EURO 2021, khiến tuyển Anh thất bại trước Ý.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 13/7. Trực tiếp bóng đá Gold Cup 2021, Copa Libertadores 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 13/7. Trực tiếp bóng đá Gold Cup 2021, Copa Libertadores 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Gold Cup CONCACAF 2021: Jamaica vs Suriname, Costa Rica vs Guadeloupe. Lịch thi đấu Copa Libertadores: Boca Juniors vs Atletico Mineiro.

 

Kết quả chung kết EURO 2021:

Ý 1-1 (pen 3-2) Anh

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

 

 

Chú thích ảnh

 

Đội Anh đã chơi tốt trong phần lớn thời gian của hành trình EURO của họ nhưng ở trận đấu quan trọng nhất thì ông Southgate lại mắc sai lầm nghiêm trọng và chính sai lầm ấy khiến người Anh thất bại cay đắng khi đã cận kề vinh quang.

Đầu tiên là việc ông chọn Mason Mount đá chính thay vì Jack Grealish. Tiền vệ của Aston Villa đã chứng tỏ anh có thể làm được chuyện gì khi từng kiến tạo cho Sterling ghi bàn đánh bại Cộng hòa Séc ở vòng bảng, châm ngòi cho bàn mở tỷ số của Sterling trước tuyển Đức và kiến tạo cho Harry Kane ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 trước Đức ở vòng 1/8.

Grealish cầm bóng tốt, chơi lắt léo, lẽ ra phải được chọn đá chính thay vì Mount vì anh thể hiện tốt hơn Mount ở EURO này. Hoặc ít nhất ông Southgate cũng phải đưa Grealish vào sân thay Mount sớm hơn, thay vì để đến phút 99 mới làm việc đó. Nếu Southgate dùng Grealish sớm hơn thì khả năng tạo đột biến của tuyển Anh trước Ý hứa hẹn sẽ nhiều hơn.

Chú thích ảnh
HLV tuyển Anh Gareth Southgate

Nhưng thảm họa thực sự trong cách dùng người của Southgate là việc ông chọn 3 cầu thủ Bukayo Saka (19 tuổi), Sancho (21) và Rashford (23) đá 11m trong đó Sancho và Rashford được thay vào chỉ để đá luân lưu.

Câu chuyện thành bại từ chấm 11m không phải là vấn đề về thể lực (ảnh hưởng không nhiều) mà là tâm lí và bản lĩnh. Saka, Sancho, Rashford đúng là trẻ khỏe về thể chất nhưng tâm lí của họ lại không “khỏe” như thế.

Không hiểu Southgate nghĩ gì khi ông quyết định để 3 cầu thủ nói trên đá luân lưu? Các cầu thủ trẻ thường “khớp” tâm lí khi đối mặt với sức ép quá lớn vì họ chưa trải qua (nhiều) những tình huống tương tự. Đấy là điều ai cũng biết và không có lí do gì Southgate lại không ý thức được chuyện này.

Tất nhiên, không phải cứ chọn cầu thủ trẻ đá 11m là đồng nghĩa với sai lầm nhưng sút luân lưu không phải là lúc để mạo hiểm. Trong 120 phút thi đấu, ông Southgate chọn lối chơi cẩn trọng bao nhiêu thì ở loạt đá luân lưu, ông lại bất cẩn bấy nhiêu và phải trả giá đắt.

Cũng là dùng cầu thủ trẻ nhưng không ai bảo ông Mancini sai lầm khi để thủ thành mới 22 tuổi Donnarumma bắt chính vì Donnarumma đã được trui rèn với 6 mùa bắt chính hơn 200 trận cho Milan ở Serie A, đã được tôi luyện tâm lí khi đối mặt với sức ép.

Nhưng Saka, Sancho và Rashford thì không hẳn vậy. Cả 3 không chỉ đều còn trẻ mà còn đều có xu hướng chơi bóng ngẫu hứng và theo bản năng. Hiệu quả thi đấu của họ phụ thuộc nhiều vào tâm lí.

Khi tâm lí căng thẳng thì họ rất dễ mắc sai lầm và đánh mất mình. Và chuyện đó đã xảy ra khi họ phải lãnh trách nhiệm đá những quả 11m quyết định vận mệnh của tuyển Anh.

Đỉnh cao của sai lầm là ông Southgate chọn Saka đá quả 11m quyết định. Một cầu thủ mới 19 tuổi, mới đá chưa đầy 10 trận cho ĐTQG.

Chuyện gì phải đến đã đến. Saka, Rashford, Sancho chỉ đáng trách một phần. Gareth Southgate mới là tội đồ thực sự. Có vẻ như ông đã không chuẩn bị sẵn sàng các phương án nhân sự cho tình huống tuyển Anh phải đá 11m để phân thắng bại. Nếu không thì người ta không hiểu “ma xui quỷ khiến”’ thế nào mà ông lại đánh mất sự tỉnh táo của mình vào lúc cần tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đắng cay!

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm