Chung kết EURO 2020 vẫn ở lại London

26/06/2021 08:22 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Trận chung kết EURO 2020 vẫn sẽ ở lại London sau khi ban tổ chức giải đấu và chính phủ Anh đạt được những thỏa thuận liên quan tới việc hạn chế cách ly với khách VIP. Tuy nhiên, vẫn còn đó những vướng mắc mà các bên còn phải thảo luận dài hơn trong thời gian tới để tìm cách tháo gỡ.

Lịch thi đấu EURO 2021. Trực tiếp bóng đá VTV6, VTV3: Wales vs Đan Mạch, Ý vs Áo

Lịch thi đấu EURO 2021. Trực tiếp bóng đá VTV6, VTV3: Wales vs Đan Mạch, Ý vs Áo

Lịch thi đấu EURO 2021. Trực tiếp bóng đá VTV6, VTV3: Wales vs Đan Mạch, Ý vs Áo, Hà Lan vs Cộng hòa Séc, Bỉ vs Bồ Đào Nha. Xem bóng đá trực tuyến VTV6, VTV3.

Lịch thi đấu EURO 2021 vòng 1/8 (vòng 16 đội):

* 23h00 ngày 26/6, Wales vs Đan Mạch (VTV6)

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv6-hd-2129.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

* 02h00 ngày 27/6, Ý vs  Áo (VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

 

Đã có những đề xuất tước quyền đăng cai bán kết và chung kết EURO 2020 (từ ngày 7 – 12/7, giờ Việt Nam) của sân Wembley sau khi chính phủ Anh quyết định trì hoãn dỡ bỏ các hạn chế chống lây lan Covid-19 cho đến cuối tháng 7. Xuất hiện thông tin cho rằng trận bán kết và trận chung kết có thể được chuyển đến địa điểm khác bởi hai lý do.

Thỏa thuận

Thứ nhất, sân Wembley chỉ cho phép 22.000 khán giả vào sân, trong khi một số sân đấu khác ở châu Âu, chẳng hạn như Puskas Arena, cho phép 100% khán giả đến theo dõi trực tiếp - tương đương với gần 70.000 người. Thứ hai, UEFA không hài lòng với việc các khách VIP của họ và các đơn vị truyền thông nước ngoài phải cách ly dài ngày khi đến dự các trận đấu tại Anh. Theo các quy định hiện tại của Chính phủ Anh, các quan chức cùng khách VIP của UEFA khi nhập cảnh vào quốc gia này đều phải tuân thủ quy định cách ly y tế ít nhất 10 ngày, không có ngoại lệ.

UEFA từng chọn sân Dragao (Porto, Bồ Đào Nha) làm địa điểm tổ chức trận chung kết Champions League 2020-21 thay vì sân Wembley (London, Anh) vì lý do tương tự. Tuy nhiên, lần này họ chọn một giải pháp khác.

Lựa chọn một địa điểm mới hay từ bỏ việc tổ chức các trận đấu quyết định mùa EURO 2020 khi giải đang diễn ra không phải là điều dễ dàng. Chính vì vậy, UEFA và chính phủ Anh thời gian qua đã tổ chức nhiều cuộc họp để tìm cách tháo gỡ vấn đề. Đến hôm thứ Tư (23/6), ít giờ trước trận đấu giữa Anh và CH Czech tại Wembley, hai bên đạt được thỏa thuận.

Cơ quan điều hành giải đấu và chính quyền địa phương thống nhất áp dụng biện pháp miễn trừ cho khoảng 2.500 khách VIP của UEFA và người hâm mộ từ nước ngoài, để họ có thể dự khán các trận bán kết và chung kết EURO 2020.

“UEFA, Liên đoàn bóng đá Anh và các nhà chức trách Anh đã làm việc chặt chẽ cùng nhau để tổ chức trận bán kết, chung kết EURO 2020 tại Wembley và không có kế hoạch thay đổi địa điểm tổ chức các trận đấu này”, thông báo từ UEFA cho biết.

Chú thích ảnh
Sân Wembley (London, Anh) vẫn là nơi tổ chức vòng bán kết và trận chung kết EURO 2020

Tuyên bố của UEFA không nêu cụ thể hình thức miễn trừ nào, chỉ tiết lộ việc sân Wembley sẽ đón hơn 60.000 khán giả vào sân mỗi trận, tương đương 75% sức chứa của sân. Điều đó có nghĩa là trận chung kết EURO 2020 sẽ là sự kiện có đông đảo người tham dự nhất ở Anh kể từ khi đại dịch ập đến.

“18 tháng qua đã dạy chúng tôi - cả trong và ngoài sân cỏ, rằng người hâm mộ gắn kết với những trận đấu như thế nào”, Chủ tịch UEFA- Aleksander Ceferin, thổ lộ.

Những hạn chế

Bộ trưởng truyền thông Anh, ông John Whittingdale, cho biết những trường hợp được miễn cách ly sẽ phải tuân thủ những hạn chế nghiêm ngặt, có thể bao gồm xét nghiệm hàng ngày, phải lưu trú trong các khách sạn được chỉ định, sử dụng phương tiện giao thông được chỉ định và tuân thủ tất cả những quy tắc phòng chống Covid-19 khác của chính phủ Anh.

Ông Whittingdale cho biết thêm, trong những ngày tới, các quan chức chính phủ Anh và UEFA sẽ tiếp tục thảo luận cụ thể về những hạn chế sẽ được áp dụng. “Những người nhập cảnh được phép dự trận đấu thì không nhất thiết được đi du lịch khắp đất nước. Họ chỉ được đến vì mục đích cụ thể”, ông Whittingdale nói.

Whittingdale viện dẫn việc các cầu thủ và ban huấn luyện các đội bóng chơi các trận đấu tại Wemley ở vòng bảng EURO 2020 đều “phải chịu những hạn chế nghiêm ngặt, ở nơi được quy định, tới sân chơi bóng và sau đó trở về”. Phố Downing cho biết, bất cứ ai vi phạm các quy tắc đều phải đối mặt với án phạt.

Trong khi đó, người hâm mộ tới dự khán các trận đấu ở Wembley phải có chứng nhận đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin 14 ngày trước khi trận đấu khởi tranh, đồng thời có xét nghiệm âm tính với Covid-19. Theo tiết lộ của những người tham gia đàm phán, Anh có thể chỉ cho phép khoảng 2.000 người hâm mộ của các đội bóng tham gia bán kết và chung kết nhập cảnh vào nước này. Con số chỉ mang ý nghĩa tượng trưng để tránh những chỉ trích liên quan tới việc nới lỏng hạn chế cho khách VIP của UEFA.

Những rắc rối liên quan tới Wembley phát sinh trong bối cảnh tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 ở Anh gia tăng trở lại, liên quan tới biến thể mới của virus mang tên Delta. Sự gia tăng số ca nhiễm đã làm tiêu tan hy vọng rằng trận chung kết EURO 2020 có thể diễn ra với sự tham gia của 90.000 CĐV trên khán đài sân Wembley.

Vương quốc Anh gần đây báo cáo thêm 19 trường hợp tử vong trong 28 ngày gần nhất. Số ca nhiễm tăng thêm 16.135 ca. Số người nhập viện vì Covid-19 tính đến hôm 22/6 đã tăng lên 1.508 người.

Tiến sĩ David Nabarro, đặc phái viên của Tổ chức Y tế Thế giới về Covid-19, cho rằng từ góc độ sức khỏe cộng đồng, “có những câu hỏi thực sự cần được đặt ra” về kế hoạch tổ chức bán kết và chung kết EURO 2020 vì số ca bệnh ở Anh đang gia tăng. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng “đã đến lúc tất cả chúng ta phải bắt đầu tìm ra cách chúng ta sẽ tiếp tục cuộc sống của mình”.

Hiện tại, chương trình tiêm chủng của Anh đã vượt qua một cột mốc quan trọng khác với hơn 60% dân số trưởng thành hiện đã được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm