Vượt Zinedine Zidane, Antoine Griezmann phá kỉ lục tồn tại 30 năm ở các kì EURO

08/07/2016 05:09 GMT+7 | Ngôi sao

(Thethaovanhoa.vn)- Với cú đúp vào lưới tuyển Đức rạng sáng nay, tiền đạo Antoine Griezmann đã có 6 bàn thắng và đang băng băng về đích trong cuộc đua Vua phá lưới EURO 2016. Nếu không có gì thay đổi, anh sẽ là Vua phá lưới ghi nhiều bàn nhất kể từ EURO 1988.

Ở kỳ cúp châu Âu cũng trên đất Pháp gần 30 năm về trước, huyền thoại Michel Platini đã đạp cả lục địa già dưới đôi chân bằng 9 bàn thắng đưa Gà trống Gaulois lên ngôi vương. 30 năm sau, hậu duệ của ông đang làm được điều gần tương tự.


Griezmann rực sáng đưa Pháp vào Chung kết

Chưa Vua phá lưới EURO nào ghi được hơn 5 bàn thắng từ EURO 1988 đến nay. Dennis Bergkamp, Tomas Brolin, Henrik Larsen và Karl-Heinz Riedle chỉ ghi 3 bàn ở EURO 1992; Alan Shearer giành Chiếc giày Vàng EURO 1996 với 5 bàn thắng, tương tự Patrick Kluivert và Savo Milosevic ở EURO 2000 cũng như Milan Baros ở EURO 2004; EURO 2008, David Villa giật giải với 4 bàn còn ở EURO 2012, hàng loạt chân sút đứng đầu bảng như Cristiano Ronaldo, Mario Balotelli hay Fernando Torres chỉ ghi được 3 bàn thắng!

Với 6 bàn, Griezmann đang bỏ xa những chân sút còn lại trên đường đua. Chỉ Ronaldo và Luis Nani (cùng 3 bàn) còn cơ hội đuổi kịp anh trong trận Chung kết vào thứ Hai tuần tới.

Hai năm trước, Griezmann khóc tức tưởi khi Pháp bị Đức loại ở Tứ kết World Cup. Hai năm sau, anh ghi hai bàn giúp Gà trống phục thù

Griezmann đang làm người Pháp ngất ngây với phong độ tuyệt hảo ở các trận đấu trong vòng loại trực tiếp và được ưu ái so sánh với các huyền thoại lừng lẫy trong quá khứ. Anh cũng đã vượt qua thành tích 5 bàn của tiền bối Zinedine Zidane tại các VCK EURO.

Hoài Thuận 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm