Từ phản ứng trái chiều của dư luận Pháp: HLV Deschamps nên “bịt tai” mà làm?

23/06/2016 11:25 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Dù còn nhiều tranh cãi về sơ đồ và chiến thuật của đội bóng áo lam trong 3 trận vừa qua, nhưng rõ ràng về mục đích đạt được, HLV Deschamps đã thành công trong việc dẫn dắt tuyển Pháp vượt qua vòng bảng với ngôi đầu.

Qua trận hòa với Thụy Sỹ ngày 19/6, với vai trò nổi bật của Moussa Sissoko khi được tung vào sân, có ý kiến cho rằng, HLV Deschamps nên bịt tai lại để tiếp tục triết lý huấn luyện của mình, trong việc bố trí đội hình cho trận đấu vòng 1/8 sắp tới. Ở hàng phòng thủ, nhiều khả năng Deschamps sẽ tiếp tục chọn bộ tứ đã từng tỏ ra hiệu quả trong 5 trận gần đây gồm: Sagna – Rami – Koscielny – Evra.

Tuy vậy, có thể nói trong những trận vừa qua, tuyển Pháp không phải đối mặt với các đối thủ ngang tầm. Ở hàng tiền vệ, cùng với những tranh luận về việc nên để Matuidi hay Sissoko thi đấu trong trận tới, người hâm mộ Pháp còn đặc biệt quan tâm đến vị trí của Paul Pogba, về khả năng có nên để Pogba trở lại vị trí tiền vệ cánh phải? Làm sao để số 14 của đội áo lam bớt được áp lực để có thể thi đấu tốt hơn, bởi cánh phải vốn là sở trường, là vị trí quen thuộc của anh đã nhiều năm gắn bó với Juventus.

Góc Lê Thụy Hải: 'Không có Payet, Pháp sẽ lúng túng'

Góc Lê Thụy Hải: 'Không có Payet, Pháp sẽ lúng túng'

Pháp đã toàn thắng 2 trận trước Romania (2-1) và Albania (2-0), vững vàng ở ngôi đầu bảng A và đã lọt vào vòng 1/8. HLV Lê Thụy Hải cho rằng, trong cuộc đối đầu với Thụy Sỹ, Pháp vẫn được đánh giá cao hơn...

Ngoài ra, các cầu thủ như Kante, Koscielny và Rami phải thận trọng, tránh phải "ăn" thẻ vàng, bằng không các anh sẽ vắng mặt ở vòng tứ kết, nếu có. Trên hàng công, sau khi thử nghiệm Kingsley Coman và Anthony Martial, nhiều khả năng tuyển Pháp sẽ trở lại đội hình cổ điển. Ưu tiên cho bộ ba Antoine Griezmann ở cánh phải, Dimitri Payet bên cánh trái và mũi nhọn là Olivier Giroud.

Mặc dù "Griezi" chưa thể hiện phong độ tốt nhất kể từ đầu EURO nhưng anh vẫn là một cầu thủ lớn và có khả năng tạo ra sự khác biệt trong các trận lớn. Dimitri Payet vẫn đang thể hiện tốt nhất khả năng. Còn lối chơi của Olivier Giroud phần nào khiến người hâm mộ Pháp cảm thấy yên tâm. Như thế, khả năng ông Deschamps sẽ phải lựa chọn một đội hình với lối chơi chắc chắn và truyền thống bởi trận đấu tại Lyon ngày 26/6 tới sẽ không cho phép đội tuyển mắc sai lầm.

Người Pháp đang hy vọng sự “huyền bí” của HLV Deschamps đã nằm trong tính toán kỹ lưỡng của ông vì một thành công của bóng đá đất nước hình lục lăng. Nếu thế, cũng cần phải tôn trọng HLV này trong việc sử dụng đội hình nào, con người nào.

Việt Sơn (Từ Paris)
Thể thao & văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm