Trận Anh - Nga có nguy cơ bị khủng bố cao nhất EURO 2016

01/06/2016 21:42 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) – Giải vô địch Châu Âu EURO 2016 được tổ chức tại Pháp có thể trở thành mục tiêu của khủng bố, bộ ngoại giao Mỹ (DOS) đã chính thức lên tiếng cảnh báo. Họ cũng khẳng định trận đấu giữa Anh và Nga có khả năng sẽ xuất hiện bạo loạn nếu không có phương án giải quyết kịp thời.

Một tài liệu dài 8 trang được tiết lộ rằng địa điểm có nguy cơ bị đánh bom sẽ là “khu vực giải trí” như nhà hàng, địa điểm vui chơi chứ không phải là tại sân vận động diễn ra các trận đấu bóng đá.

Hồi cuối năm ngoái, trận giao hữu giữa Pháp và Đức diễn ra trên SVĐ Stade de France kết thúc trong bầu không khí tang thương. Bên ngoài SVĐ, 3 phần tử khủng bố đã đánh bom tự sát tại những khu vực công cộng làm 130 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Pháp – đất nước đăng cai EURO lần này - đã bị đặt trong tình trạng báo động về khủng bố sau cuộc tấn công hồi năm ngoái.

EURO 2016 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 10/6 tới đây, và theo những gì mà Hội đồng cố vấn an ninh của Mỹ (OSAC) đã cảnh báo, mọi chuyện sẽ là không đơn giản: “Dòng người đổ về Pháp vào mùa Hè tới, đặc biệt là khi kì EURO khởi tranh, sẽ tạo ra môi trường hoàn hảo để những kẻ khủng bố hành động. Chúng sẽ nhắm tới những địa điểm có lực lượng an ninh mỏng để tấn công nhằm đạt được mục đích của mình”.


CĐV Nga (trùm mũ) trong một lần đụng độ với NHM tới từ Ba Lan năm 2012

Frank Leboeuf, một BLV dày dặn của Pháp, cũng đưa ra phân tích của riêng mình:”Những khu vực liên quan tới EURO sẽ là mục tiêu tiềm năng của bọn khủng bố. Chính quyền đã cho ban bố lệnh tăng cường an ninh ở những khu vực nhạy cảm như vậy, nhưng chúng sẽ không từ bỏ. Âm mưu phá hoại một kì EURO trên đất Pháp có thể sẽ được chúng thực hiện ở bên ngoài các SVĐ. Đó có thể là những khu vực dành cho các CĐV (fanzone) hay những địa điểm vui chơi giải trí giống như các nhà hàng – nơi có thể lấp đầy bởi những NHM mỗi Quốc gia khi đội nhà giành chiến thắng”.

Tài liệu đánh giá các mối đe dọa an ninh ở giải đấu mùa Hè này còn chỉ ra trận mở màn của ĐT Anh có nguy cơ gặp phải những rắc rối từ khủng bố. Các tài liệu này khẳng định, trận đấu giữa Anh và Nga có một “lịch sử bạo lực” và sẽ có nguy cơ tái diễn khi hai đội chạm trán nhau ở bảng D.


Bạo lực và khủng bố sẽ là một vấn đề nan giải với an ninh của Pháp mùa Hè này

Hai quốc gia đã đụng độ nhau 2 lần ở vòng loại EURO hồi năm 2007 và bạo lực đã xảy đến khi Anh hành quân tới Nga thi đấu. “Tội phạm bạo lực không có nhiều ở Pháp. Nhưng với sự kết hợp của rượu và tâm lý bất ổn của NHM bóng đá đến từ nhiều quốc gia khác có thể dẫn tới những căng thẳng. Nếu mọi chuyện không đi theo đúng hướng, điều này hoàn toàn có thể trở thành căn nguyên của bạo loạn”, trich từ tài liệu thông báo.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm