Tổng kết EURO 2016: Griezmann là Vua phá lưới, nhưng Ronaldo mới là nhà vô địch

11/07/2016 10:06 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn)- EURO 2016 đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về Bồ Đào Nha. Dưới đây là những thống kê tổng quan về giải đấu sau 51 trận cầu kịch tính trên đất Pháp

Vô địch: Bồ Đào Nha

Á quân: Pháp

Đồng hạng ba: Xứ Wales, Đức

Danh hiệu cá nhân:

Chiếc giày vàng: Antoine Griezmann (Pháp, 6 bàn thắng)

Chiếc giày bạc: Ronaldo (Bồ Đào Nha, 3 bàn thắng)

Chiếc giày đồng: Olivier Giroud (Pháp, 3 bàn thắng)

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải: Renato Sanches (Bồ Đào Nha)

Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2016: Dimitri Payet (Pháp)



Ronaldo bật khóc khi Eder xé lưới tuyển Pháp ở hiệp phụ thứ 2

Con số ấn tượng:

- Đã có 108 bàn thắng được ghi tại Euro 2016, đạt tỉ lệ 2,12 bàn/trận.

- Aaron Ramsey và Eden Hazard là những cầu thủ kiến tạo nhiều nhất giải (đều 4 lần).

- Manuel Neuer và Rui Patricio là 2 thủ môn có số trận giữ sách lưới nhiều nhất (4 trận).

- Cầu thủ tốc độ nhất giải là Kingsley Coman (32.8 km/h)


Griezmann tiếc nuối khi để vuột mất chức vô địch

- Hannes Halldorsson là thủ thành có nhiều pha cứu thua nhất với 27 lần

- Bồ Đào Nha chỉ 1 lần giành chiến thắng sau 90 phút thi đấu

- Tây Ban Nha, Thụy Sỹ là 2 đội có tỷ lệ đường chuyền thành công cao nhất (đều 91%)

- Tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhất thuộc về Đức với 63%

- Pháp là đội bóng có hiệu suất ghi bàn cao nhất (1,86 bàn/trận)

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm