Những cầu thủ bỗng dưng 'ĐỔI ĐỜI' nhờ EURO 2016

12/07/2016 14:33 GMT+7 | Ảnh đẹp

(Thethaovanhoa.vn) – Mùa EURO năm nay đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc đáng nhớ. Mỗi đội bóng sẽ có vài ngôi sao, nhưng không thể bỏ qua những thành viên khác. Dưới đây là 8 cầu thủ vô danh đã trở nên nổi tiếng sau khi mùa EURO kết thúc.

Raphael Guerreiro (Bồ Đào Nha)

Tuổi: 22

Đến từ CLB Lorient


Hậu vệ cánh trái đã rất xuất sắc trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha – Xứ Wales, góp công lớn trong việc đưa đội nha tiến vào trận chung kết. Và kết thúc mùa giải, anh đã sớm có được hợp đồng với Borussia Dortmund.

Hal Robson-Kanu (Xứ Wales)

Tuổi: 27

Đến từ CLB Reading


Tiền đạo 27 tuổi đã trở nên nổi tiếng sau khi ghi một trong 3 bàn thắng giúp xứ Wales có chiến thắng cách biệt với Bỉ. Anh cũng là người đã ấn định tỷ số 2-1, giúp Xứ Wales vượt qua Slovakia. Kết thúc mùa EURO, có rất nhiều CLB muốn có được chữ ký của anh trong bản hợp đồng.

Nolito (Tây Ban Nha)

Tuổi: 29

Đến từ CLB Celta Vigo


Đóng góp vào chiến thắng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ, để lại ấn tượng lớn. Nhận thấy điều đó, CLB Manchester City đã nhanh chóng kéo Nolito về với đội của mình.

Michael McGovern (Bắc Ireland)

Tuổi: 31

Đến từ CLB Scotland


Thủ thành 31 tuổi dành toàn bộ sự nghiệp của mình tại Scotland, McGorvern đã có một thành tích khá ấn tượng trong mùa EURO năm nay khi đã ngăn chặn 26 cú dứt điểm từ phía đội tuyển Đức.

Hannes Halldorsson (Iceland)

Tuổi: 32

Đến từ CLB Bodo/Glimt


Thủ thành người Iceland kiêm quay phim này đã chứng tỏ một tinh thần thể thao bất diệt của đất nước hơn 300.000 dân. Anh đã cản trở được những chân sút như CR7, David Alaba hay Harry Kane trong hành trình làm nên cổ tích của Iceland vào tứ kết EURO 2016.

Arlind Ajeti (Albania)

Tuổi: 22

Đến từ CLB Frosinone


Hậu vệ này đã có một màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu với Thụy Sỹ. Anh cũng đóng góp công lớn trong chiến thắng trước Romania. Hiện tại, anh đã gia nhập CLB Torino.

Michael Pazdan (Ba Lan)

Tuổi: 28

Đến từ CLB Legia Warszawa


Anh từng có mặt trong đội hình dự bị của Ba Lan tại EURO 2008. Là một trung vệ, kiêm nhân viên của một khách sạn, anh đã trở nên nổi tiếng sau khi giúp đội nhà sạch lưới ở bảng C.

Thomas Meunier (Bỉ)

Tuổi: 24

Đến từ CLB Brugge


Bỏ qua trận thua đầu tiên trước Italy, Meunier đã tỏa sáng trong trận đấu với Ireland bằng một bàn thắng. Anh tiếp tục tạo dấu ấn trong trận đối mặt với Thụy Điển và Hungary.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm