Llorente: 'Italy và Tây Ban Nha là hai trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới'

26/06/2016 19:30 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu tiền đạo của đội tuyển Tây Ban Nha Fernando Llorente mới đây đã gọi cuộc thứ hùng giữa Italy và Tây Ban Nha là trận chiến của hai đội bóng tốt nhất thế giới.

Gọi là “cựu” tiền đạo Tây Ban Nha vì Llorente đã không được triệu tập để tham dự EURO lần này. Từng chơi cho Juventus, nên Llorente hiểu rõ chất lượng của các cầu thủ ở Italy. Anh khẳng định trận đấu này là cuộc chạm trán của hai đội bóng tốt nhất thế giới.

Trong quá khứ gần, Tây Ban Nha và Italy đã từng đụng độ nhau trong trận chung kết Châu lục cách đây đúng 4 năm. Đội tuyển của Llorente đã lên ngôi ở thời điểm đó với một chiến thắng áp đảo 4-0.

Gặp lại nhau ở lần này, đương nhiên Italy muốn trả mối thù năm xưa. Bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha quyết tâm để bảo vệ ngai vàng giành được 4 năm trước.


Llorente từng vô địch EURO 2012 cùng Tây Ban Nha

“Đây là hai trong số những tập thể mạnh nhất thế giới, ngay cả khi chúng tôi (Tây Ban Nha) không có được may mắn trong vài trận gần đây”, Llorente trả lời phỏng vấn tờ Marca ở quê nhà.

“Đây là một trận đấu thú vị và tôi sẽ không bỏ lỡ nó”.

“Italy không còn nhiều những hảo thủ kiệt xuất như Christian Vieri hay Francesco Totti, nhưng hiện tại họ vẫn là một tập thể đồng đều sở hữu nhiều tài năng”.

Llorente đã có 24 trận ra sân trong màu áo tuyển Tây Ban Nha, và anh này từng là học trò của Antonio Conte – HLV đương nhiệm của Italy - ngày còn khoác áo Juventus.

“Họ là một tập thể mạnh với quyết tâm giành chiến thắng ở EURO này. Nhờ Conte, Italy năm nay rất khó lường. Ông ấy truyền cảm hứng và sức mạnh để tập thể này tiến tới chiến thắng”.


“Conte là chỗ dựa cho toàn đội. Ông nhào nặn nên một Italy khó lường, ngay cả khi họ thiếu vắng những cầu thủ quan trọng như Claudio Marchisio và Marco Verratti".

"Họ cũng không có Andrea Pirlo, một cầu thủ tuyệt vời luôn đem lại sự khác biệt. Bạn chỉ cần nhìn Pirlo tập luyện sẽ thấy đẳng cấp của anh ấy", Llorente ca ngợi người đồng đội cũ không được góp mặt ở EURO năm nay chỉ vì thi đấu ở... MLS (giải nhà nghề Mỹ).

Cuộc đụng độ giữa 2 đội tại Paris sẽ là lần gặp nhau thứ 35 giữa hai quốc gia. Thành tích đối đầu vẫn đang cân bằng khi mỗi đội có cho mình 10 chiến thắng.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm