Kẻ chiến bại Tây Ban Nha: Màu đỏ và sự yếu đuối

29/06/2016 06:19 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ El Mundo Deportivo chế giễu Tây Ban Nha bằng cách đặt biệt danh của đội bóng là La Roja (màu đỏ), bên cạnh tít lớn La Floja (yếu đuối) ở trang bìa, sau thất bại trước Italy ở vòng 1/8.

Nhà cựu vô địch đã xuống đến chân dốc từ đỉnh cao được thiết lập từ cách đây 8 năm, với người khởi xướng là cố HLV Luis Aragones, bắt đầu từ chiến thắng cân não trước chính Italy ở tứ kết EURO 2008 và kết thúc sự thống trị cũng vì đội bóng áo thiên thanh.

Không có kế hoạch B

“Chúng tôi đã hơi bối rối trong hiệp một, và không có đủ sự dũng cảm cần thiết để chống lại họ, sang hiệp hai chúng tôi đã mạo hiểm hơn và cố gắng để san hòa tỉ số nhưng bất lực”, HLV Del Bosque thanh minh sau trận đấu.  Sự thật, là ông đã ngồi im trên ghế chỉ đạo, thực hiện vài thay đổi người không mang lại hiệu quả nào và nhìn các học trò bị đối thủ áp đảo trong cả trận.

Tây Ban Nha bị bất ngờ ở đầu trận, nhưng ngay cả khi đã hiểu cách chơi bóng của Italy, thì đội bóng áo đỏ cũng không thể làm gì khác. Đầu tiên là về mặt nhân sự, Ngài râu kẽm đã quá bảo thủ khi giữ Fabregas trên sân quá lâu, người không thể tạo ra được sự khác biệt nào trong luân chuyển bóng. Trong khi lại giam Thiago và Koke trên ghế dự bị, dù cả hai có đủ kĩ năng để xuyên thẳng vào hệ thống phòng ngự của Italy. Nếu HLV Del Bosque thật sự muốn thay đổi, ông phải hành động nhanh hơn sau khi kết thúc hiệp một.

Sau đó về ý tưởng chiến thuật, ông vẫn tiếp tục kiểu chơi như vậy với David Silva và Iniesta là hai người triển khai lối chơi, cài Nolito xuống cánh và đặt Morata trong vòng vây của 3 trung vệ của đối thủ. Nếu là thời đỉnh cao của tiki taka và các cá nhân ở đúng đẳng cấp của mình, cách chơi này có thể phá vỡ bức tường mà nhà Á quân năm 2012 đã dựng lên trước khung thành của Buffon. Nhưng Silva chơi vô vọng, Nolito là sự lệch nhịp không cần bàn cãi, còn Iniesta bị quây chặt từ giữa sân.

“Chúng tôi chơi với những con người như vậy, theo cùng một cách, điều đó đã giúp chúng tôi đạt được mục tiêu. Và chắc chắn tôi sẽ không chôn kế hoạch này chỉ vì một thất bại (trước Croatia), vì thế cả đội phải tiếp tục và tập trung vào cách chơi của mình”, Ngài râu kẽm nói trước khi gặp Italy.

Dĩ nhiên, Tây Ban Nha vẫn có thể chơi theo cùng một cách, vì suy cho cùng, kiểm soát bóng không bao giờ là lỗi thời, mà nó chỉ cần được thực hiện một cách chính xác và hoàn hảo, như họ đã từng làm trước đó. Nhưng đến Barcelona cũng phải biến đổi một chút phong cách tiki taka, thêm vào đó gia vị của phòng ngự phản công, mới đi đến cú ăn ba ở mùa bóng 2015. Đó là kế hoạch B của HLV Luis Enrique. Và người ta không thấy điều đó ở Vicente Del Bosque.

Italy đánh bại Tây Ban Nha: Cú đấm quyết định hạ gục thế hệ vàng của Del Bosque

Italy đánh bại Tây Ban Nha: Cú đấm quyết định hạ gục thế hệ vàng của Del Bosque

Tây Ban Nha đã giành những chiến thắng đáng nhớ trước Italy ở EURO 2008 và 2012 nhưng đội quân của Antonio Conte đã chấm dứt kỷ nguyên vàng của họ ở EURO 2016.


Cuộc cách mạng dở dang

“Tôi không nghĩ đây là sự kết thúc của một chu kì. Bóng đá Tây Ban Nha được xây dựng trên một nền tảng tốt, với những cầu thủ giỏi”, HLV 65 tuổi này khẳng định nền tảng chơi bóng của nhà cựu vô địch.

Điều đó chính xác, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ông là người khởi xướng cuộc cách mạng về nhân sự và lối chơi từ sau thất bại ở World Cup 2014, nhưng vẫn chưa tạo dựng được hình hài mới nào cho Tây Ban Nha kể từ thời điểm đó.

Sự xuất hiện của Koke, Bruno  hay Thiago chỉ là sự thỏa mãn cho những con mắt muốn nhìn thấy sự thay đổi, hơn là phục vụ cho một ý tưởng tiếp cận các trận đấu ở nước Pháp. HLV Del Bosque vẫn tin tưởng các công thần, những người đã vắt kiệt tài năng, sức lực và cả khát khao cho đội bóng suốt gần một thập kỉ qua, để rồi lần thứ hai cùng các học trò về nước sớm.

Sự cách tân nửa vời của HLV 65 tuổi này đã thất bại, người Tây Ban Nha có thể chấp nhận một đội bóng thua cuộc vì đang chuyển giao thế hệ và lối chơi. Nhưng không thể khoan dung với sự bảo thủ hay sợ hãi không dám thay đổi chính mình.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm