Iker Casillas: ‘Tôi sẽ treo găng khi nào Buffon làm thế’

12/06/2016 15:06 GMT+7 | D

(Thethaovanhoa.vn)- Với sự cạnh tranh của nhiều đội bóng mạnh, Iker Casillas thừa nhận Tây Ban Nha sẽ gặp khó trong việc tái hiện thành công của năm 2008 và 2012, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Filippo Maria Ricci của tờ La Gazzetta dello Sport.

Iker Casillas và Gianluigi Buffon là hai lão tướng ở kỳ EURO năm nay. Trong khi Buffon chắc chắn chiếm suất bắt chính cho ĐT Italy thì ở ĐT Tây Ban Nha, Casillas đang phải cạnh tranh vị trí này với David De Gea. Tuy nhiên, điều đó không khiến Casillas lo lắng bởi anh tin vào kinh nghiệm và năng lực của  mình.

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn của Casillas với tờ La Gazzetta dello Sport:

Ai sẽ là người bắt chính trong trận ra quân của Tây Ban Nha?

- Anh phải hỏi HLV. Đang có một cuộc cạnh tranh lành mạnh và tôi hoàn toàn thoải mái.

Tây Ban Nha đã sử dụng 5 thủ môn trong 20 tháng qua. Anh là người duy nhất chưa bị thủng lưới và thi đấu nhiều trận nhất

- Một vài người bàn đến điều này, những người khác thì bảo là do tôi bắt ở những trận dễ dàng hơn hoặc là tôi hay gặp may. Tôi đã quen với những chuyện như vậy rồi.

Anh đã bị xử tệ so với những gì mà bạn đã cống hiến?

- Có câu rằng ‘Gieo gì gặt nấy’ nhưng nếu tôi nhìn lại những gì tôi đã làm, tôi thấy bối rối với những gì mà tôi đã đọc những năm qua. Rõ ràng, các bài báo có tiêu đề với mục đích thu hút độc giả.



Casillas và Buffon có mối quan hệ thân thiết

Anh nghĩ gì về sự tiến bộ của Alvaro Morata?

- Tôi mừng cho cậu ấy. Cậu ấy xứng đáng với những gì đã đạt được. Tôi luôn thích Morata vì cậu ấy đa dạng về năng lực. Cậu ấy luôn chơi tốt, hãy xem trận chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha thì biết.

Anh đánh giá ra sao về EURO 2016?

- Giải đấu năm nay sẽ khó khăn hơn 4 năm trước. Pháp là đội bóng giỏi, tuyển Bỉ mạnh và Đức là ĐKVĐ thế giới. Italy và Bồ Đào Nha cũng là những đối thủ nguy hiểm.

Anh không lo ngại tuyển Italy vì họ đang bị tàn phá bởi chấn thương?

- Chuyện đó chẳng quan trọng. Tôi không biết tại sao anh hỏi vậy bởi họ luôn sẵn sàng chiến đấu. Tôi không tin người Italy. Tôi chỉ thủng lưới 1 bàn tại EURO 2012 và đó là bàn thắng của Antonio Di Natale. Có những đội bóng lớn và Italy là một trong số đó.

Anh nghĩ ai sẽ tạo nên bất ngờ?

- Tôi đánh giá cao tuyển Croatia nhưng nếu chọn đội bóng không có truyền thống thắng giải tại EURO này, đó là tuyển Bỉ.

Anh nghĩ gì về Gianluigi Buffon?

- Khi anh ấy treo găng, tôi cũng sẽ làm vậy. Anh ấy mới ký hợp đồng mới và điều đó khiến tôi vui vì nó đồng nghĩa với việc tôi cũng sẽ làm vậy. Khi chúng tôi nghỉ hưu, chúng tôi sẽ thiết lập một trận đấu giữa những người bạn của tôi và những người bạn của anh ấy.

Thành công của Zinedine Zidane có làm anh ngạc nhiên?

- Không, bởi con người Zizou rất đặc biệt. Anh ấy giành mọi thứ khi còn là một cầu thủ nên chẳng có gì lạ khi thành công đến trong vai trò HLV.

K.Đ
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm