HLV Vicente Del Bosque: Đau đầu vì TBN… quá mạnh

06/06/2016 13:50 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Với nhiều ĐTQG, một đội hình 23 cầu thủ là lựa chọn “gạn đục khơi trong”, đôi khi họ phải mang theo vài người chỉ để lấp chỗ ở những giải đấu lớn. Nhưng ở ĐT Tây Ban Nha (TBN), HLV Vicente del Bosque có thể dễ dàng mang gấp đôi số đó nếu ông được phép.

Quá mạnh cũng mệt

Hiếm có quốc gia nào sở hữu nhiều tài năng bóng đá như TBN hiện giờ. Họ có thể đưa nguyên một danh sách nữa tới EURO 2016 mùa Hè này mà vẫn có thể được coi là ứng viên vô địch. Cho mỗi vị trí trên sân, TBN có 4-5 lựa chọn đẳng cấp thế giới. Ở hàng thủ, Del Bosque sẽ phải cân nhắc giữa David De Gea và Iker Casillas. Cho vị trí hậu vệ phải, ông có Juanfran, Hector Bellerin và Cesar Azpilicueta (quyết định còn khó khăn hơn trước khi Dani Carvajal dính chấn thương trong trận chung kết Champions League và không thể đến Pháp).

“Chúng tôi đã phải cân nhắc trong số các hậu vệ cánh mà chúng tôi có, bao gồm Mario, Azpilicueta, Juanfran và Carvajal”, Del Bosque giải thích về quyết định mang theo Bellerin. “Do Carvajal chấn thương, tôi đã cho cậu ấy cơ hội. Cậu nhóc đã chơi rất tốt ở Arsenal mấy năm vừa qua… và là tương lai của ĐT TBN”.

Hàng tiền vệ còn khó xử gấp bội, với Sergio Busquets, Andres Iniesta, Bruno, Cesc Fabregas, Koke và Thiago Alcantara cạnh tranh cho 2 hoặc 3 vị trí. Tương tự là trên hàng công, dù ở tuyến này, TBN đang trải qua thời kỳ chuyển giao sau giai đoạn của cặp đôi vàng David Villa-Fernando Torres. Vị trí số 9 đang là nơi cạnh tranh quyết liệt nhất, khi Aritz Aduriz và Alvaro Morata đều muốn đá chính ở trận mở màn gặp Czech ngày 13/6 (dù không thể loại trừ khả năng Del Bosque sử dụng Fabregas như một số 9 ảo).

Vẫn là ông lớn ở châu Âu

Chiều sâu đội hình đó cho thấy ngay cả khi Tây Ban Nha không còn là kẻ thống trị châu Âu và thế giới như vài năm trước, họ vẫn là ứng viên rất nghiêm túc cho chức vô địch lần này. Trong khi ở ĐT Anh chẳng hạn, HLV Roy Hodgson chỉ phải nghĩ về việc bỏ ở nhà Danny Drinkwater và Andros Townsend thì Del Bosque đã phải loại ra Saul Niguez, một trong những tiền vệ hay nhất châu Âu mùa trước đã góp công lớn đưa Atletico Madrid vào chung kết Champions League, và Isco, nhà vô địch giải đó với Real Madrid.

Nghe thật nghịch lý, nhưng chính sự dư thừa tài năng đó lại là điều khiến công việc của Bosque trở nên khó khăn. Với quá nhiều lựa chọn và phương án khác nhau, “Ngài râu kẽm” cũng rất dễ hứng chịu chỉ trích và đứng trước áp lực rất lớn. Một đội bóng với phương án A cố định và chỉ có 11 người tối ưu sẽ ra sân với đội hình đó, và dễ chấp nhận thất bại hơn. Còn với TBN, nếu De Gea phạm sai lầm chẳng hạn, Del Bosque sẽ phải “lên dĩa” vì đã không chọn Casillas, người kinh nghiệm hơn. Tương tự, nếu Morata tịt ngòi, người ta sẽ hỏi ông tại sao không phải là Adruiz (và ngược lại).

Del Bosque có lẽ cũng là HLV phải đối mặt với nhiều sức ép nhất ở EURO, hơn cả đồng nghiệp VĐTG Joachim Loew của Đức, hay Didier Deschamps của chủ nhà Pháp. Thật ra, những chỉ trích ở TBN đã bắt đầu ngay từ khi giải đấu còn chưa diễn ra, chẳng hạn như với quyết định của Del Bosque bỏ qua Isco và Saul, nhưng lại mang Lucas Vazquez tới Pháp. Tuy nhiên, đó là một quyết định dựa trên sự cân bằng và đa dạng cho hàng tiền vệ, hơn là so sánh trực tiếp tố chất của các cầu thủ.

Ở tuổi 65, đây nhiều khả năng là giải đấu lớn cuối cùng của Del Bosque. “Chúng tôi là ứng viên số 1 vì chúng tôi là ĐKVĐ”, ông nói. “Có những đội khác cũng mạnh, nhưng mục tiêu của chúng tôi là vô địch. Các cầu thủ đã trải qua một mùa giải căng thẳng, nhưng vẫn sẽ tới EURO trong điều kiện tốt nhất”. Nhưng Del Bosque sẽ còn cần nhiều hơn thế để đạt được mục tiêu của ông ở Pháp.

4 TBN có 4 cầu thủ đã có trên 100 lần khoác áo ĐTQG ở EURO lần này là Casillas (167), Sergio Ramos (131), Fabregas (105) và Iniesta (108).

11 Tuy nhiên, Del Bosque cũng mang tới Pháp 11 người mới có từ 10 trận khoác áo trở xuống.

11 TBN đang có chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp trước EURO (9 trận thắng), kể từ khi họ thua Hà Lan 0-2 trong trận giao hữu tháng 4/2015.

Del Bosque & 8 năm vĩ đại

Vicente del Bosque, 65 tuổi, được chọn làm HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha vào ngày 17/4/2008 nhưng chính thức cầm quân sau EURO 2008. Sau 109 trận cầm quân, Del Bosque giúp La Furia Roja thắng 87, hòa 8 và chỉ thua 14 trận, ghi trung bình 2,36 bàn và thủng lưới 0,75 bàn/trận. Ông chỉ sử dụng 90 cầu thủ cho ĐT Tây Ban Nha trong 8 năm qua, cho thấy sự ổn định của thế hệ Vàng bóng đá nước này.

Dưới tài dẫn dắt của Del Bosque, thế hệ ấy đã giúp TBN lần đầu vô địch World Cup 2010 và sau đó bảo vệ thành công ngai vàng châu Âu vào năm 2012. World Cup 2014 cho thấy dấu hiệu suy thoái của TBN khi họ bị loại ngay từ vòng bảng, nhưng Del Bosque vẫn tại vị đến hôm nay, chuẩn bị bước vào chiến dịch EURO 2016 và có thông tin sẽ tiếp tục công việc sau giải này.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm