HLV tuyển Bỉ: 'Cầu thủ cứ hút thuốc thoải mái'

26/06/2016 09:34 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa có kỳ EURO nào các HLV lại “thoáng” về mặt tư tưởng như năm nay. Trước giải, một loạt tuyển như Italy, Bồ Đào Nha hay Thụy Sỹ đều tuyên bố không cấm chuyện “yêu” của các cầu thủ.

Nhìn các đồng nghiệp thoải mái với học trò như vậy, HLV Roy Hodgson của tuyển Anh cũng thay đổi quan điểm 180 độ. Ông cho phép dàn WAGs bám càng cầu thủ tại EURO. Rồi ông cho cầu thủ nghỉ xả hơi đưa gia đình đi thăm thú nước Pháp, tạo điều kiện để học trò chơi golf giải trí...

Thế nhưng, xét về độ “thoáng” so với các học trò, có lẽ chưa ai bằng được HLV Marc Wilmots của tuyển Bỉ tại EURO năm nay. Vị chiến lược gia này vừa tiết lộ một sự thật khiến tất cả phải té ngửa: Cho phép các ngôi sao được hút thuốc thoải mái theo thói quen.

Trong đội hình tuyển Bỉ có Radja Nainggolan là người nghiện thuốc. Mỗi ngày, Nainggolan “đốt” từ 5-6 điếu. Với Wilmots, hút như vậy chưa hẳn đã nhiều và chả việc gì mà cấm đoán cầu thủ từ bỏ thói quen của họ.

“Tôi có thể xác nhận rằng Radja hút thuốc lá. Đó là một thói quen phổ biến ở Pháp và Italy. Nếu cậu ta cần hút điếu thuốc, tôi sẽ chẳng ngăn cản, miễn là cậu ấy chơi tốt trên sân. Cầu thủ hút thuốc hay không chẳng phải là vấn đề với tôi”, ông Wilmots cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ Sporza của Bỉ.

Không những thoải mái cho cầu thủ hút thuốc, ông Wilmots thậm chí còn tạo điều kiện cho họ. Thuyền trưởng tuyển Bỉ tiết lộ bất cứ khi nào đội bóng di chuyển tới đâu, ông đều yêu cầu một căn phòng có ban công dành riêng cho những cầu thủ hút thuốc. Để khi họ phì phèo thuốc lá trên tay và nhả khói, chuông báo cháy khách sạn sẽ không reo lên.

Thế giới bóng đá đã không ít lần bàn về tác hại của thuốc lá đối với hiệu suất thi đấu của cầu thủ. Wilmots dĩ nhiên hiểu khói thuốc có thể rút ngắn sự nghiệp của một danh thủ. Nhưng tại sao ông vẫn thoáng như vậy? “Nếu tôi không cho Nainggolan hút thuốc, có lẽ cậu ta sẽ phá nát căn phòng của mình”, Wilmots giải thích.

Về điều này, quan điểm của Wilmots giống với người đồng nghiệp Joachim Loew. Vị chiến lược gia bảnh bao của tuyển Đức cho rằng “khắt khe chưa hẳn đã hay mà dễ dãi đôi khi lại tốt”. Kể từ khi lên nắm quân ở Die Mannschaft, ở những giải đấu lớn Loew đều cho phép cầu thủ Đức hút thuốc, truy cập internet và gặp gỡ bạn gái. Trên sân đấu, họ vẫn chơi thăng hoa với chiến tích là vào tới bán kết EURO 2012 và vô địch World Cup 2014.

Tất nhiên, những vị HLV này không cổ súy cho hành vi hút thuốc. Họ chỉ đơn giản là không cấm đối với những cầu thủ nào đã nghiện thuốc. Bởi chỉ trong 1 tháng tập trung tại giải, án cấm nếu có đưa ra chưa hẳn đã được chấp hành. Như Wilmots nói: “Thuốc lá có hại và bản thân cầu thủ như Nainggolan phải hiểu điều đó. Nếu cậu ấy muốn chơi bóng tới năm 30, 35 tuổi thì cần phải suy nghĩ về chuyện này”.

Còn Wilmots, điều ông quan tâm là phong độ của Nainggolan tại EURO này. Trận gặp Thụy Điển ở vòng bảng, Nainggolan đã góp công bằng một bàn thắng. Wilmots vì thế cảm thấy chẳng có lý do gì phải cấm Nainggolan.

Fan Chelsea phản đối mua Nainggolan

HLV trưởng Antonio Conte sắp lên nắm quyền tại Stamford Bridge đã quyết định đưa Radja Nainggolan trở thành mục tiêu chuyển nhượng số một của Chelsea mùa Hè năm nay. Ban lãnh đạo Chelsea cũng đồng ý duyệt chi 28 triệu bảng cho thương vụ này. Thời gian qua, Chelsea và AS Roma cũng đã tiến hành những cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, khi HLV Wilmots tiết lộ về thói quen hút thuốc của ngôi sao Roma, CĐV Chelsea tỏ ý không hài lòng. Trên mạng xã hội Twitter, xuất hiện nhiều ý kiến kêu gọi Chelsea ngưng thương vụ này vì lo sợ thói quen xấu sẽ hạn chế Nainggolan tiến xa, giống như trường hợp của Ashley Cole năm nào.

Một khảo sát của FIFPro (Hiệp hội cầu thủ thế giới) cho biết có tới 26% cầu thủ bị trầm cảm do tác động của rượu và thuốc lá. Trong số đó, 19% nghiện nặng và 7% ghiền hút. Ngoài ra, 32% uống rượu do sở thích, 12% hút thuốc thường xuyên.


Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm