Góc Lê Thụy Hải: Tuyển Đức sẽ còn nguy hiểm hơn nữa!

14/06/2016 07:55 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Với những khán giả khó tính, trận thắng 2-0 của đội tuyển Đức trước Ukraine ở bảng C là nhọc nhằn và chưa thuyết phục nhưng HLV Lê Thụy Hải không nghĩ vậy.

Ông Hải cho rằng, HLV Joachim Loew sẽ có điều chỉnh trên cơ sở lực lượng dồi dào và Đức sẽ còn mạnh hơn nữa, nhất là sau khi vượt qua vòng đấu bảng. Sau đây là nhận định cụ thể của ông Hải:

Ông Joachim Loew sẽ điều chỉnh

Về mặt tỷ số, việc Đức thắng Ukraine rõ ràng thuyết phục rồi. Đội tuyển Đức là ứng cử viên vô địch, điều này tôi đã nhận định trước ngày khai mạc. Trong khi đó, Ukraine là một trong những đội được tách ra Liên Xô cũ vốn không phải là đội mạnh thật sự.

Bóng đá thế giới hiện nay đã xích lại gần nhau rồi nhưng vẫn có sự chênh lệch nhất định giữa những nước còn yếu, chưa thật mạnh với các đội lớn, nói chung là vậy. Đội hình của Ukraine không có nhiều cầu thủ hiện đang chơi bóng ở nước ngoài, điều này chúng ta thấy rất rõ. Đức là ứng cử viên vô địch của EURO 2016, họ có sự kết hợp của nhiều yếu tố để tạo nên sức mạnh. Sự kết hợp đó được thể hiện ngay từ việc một cầu thủ nhiều kinh nghiệm lớn tuổi và tên tuổi như số 7 (Schweinsteiger-PV) ghi bàn. Đội Đức họ kết hợp được những điều ấy, vì thế chiến thắng của Đức tôi không thấy ngạc nhiên và hết sức bình thường.

Dù là Pháp, Anh hay giờ là Đức, tất cả những trận ra quân của các đội bóng lớn được đánh giá cao tôi đều thấy chưa thuyết phục. Nhưng đội Đức cũng thể hiện được một lối đá rất chặt chẽ, họ muốn cái gì được nấy và đó có thể nói là bản chất của Đức rồi, chúng ta phải nói như vậy. Các đối thủ khác, kể cả những đội mạnh nhất nhì tại EURO này muốn thắng được Đức cũng không phải dễ.

Sự thể hiện ở vòng đấu bảng chưa nói lên nhiều điều và có thể sau khi vượt qua vòng đấu này, người Đức sẽ càng nguy hiểm và đáng sợ hơn rất nhiều và khi đó mới có thể đánh giá hết sức mạnh của người Đức.

Nhiều người, trong đó có cả báo chí nói ở trận đấu với Ukraine, hàng phòng ngự của đội tuyển Đức chơi chưa thật sự tốt, cụ thể là ở vị trí của hai hậu vệ biên (Jonas Hector và Benedikt Hoewedes –PV), nhưng công bằng mà nói đây mới là trận đấu đầu tiên. Hơn nữa, sự kết hợp giữa tấn công và phòng ngự, giữa các hậu vệ và tiền vệ biên của đội tuyển Đức ở trận đấu vừa qua là chưa tốt. Ngoài ra, sự bọc lót, hỗ trợ nhau của hàng phòng ngự đội tuyển Đức, hỗ trợ của tiền vệ cho hậu vệ biên của họ cũng không tốt. Còn thực tế, từng cá nhân cầu thủ tôi không nghĩ kém.

Đức mạnh nhất bảng C

Hai cầu thủ ghi bàn cho đội Đức trong trận đấu này một là hậu vệ (Shkodran Mustafi - PV), người kia là tiền vệ (Bastian Schweinsteiger - PV) vào sân thay người, tiền đạo là số 19 (Mario Goetze - PV) chơi không thật sự tốt. Nhưng đội tuyển Đức có nhiều nhân sự tốt và tôi nghĩ HLV Joachim Loew hay xoay vòng cầu thủ nhưng với một giải đấu không phải dài ngày như EURO thì ông ấy sẽ phải thay đổi hoặc làm lại thôi.

Ở bảng C Đức vẫn mạnh nhất và ở trận tới Ba Lan không thể hơn Đức được. Xem đội tuyển Ba Lan ở trận thắng Bắc Ireland 1-0 tôi thấy không có gì nổi bật hay thể hiện được sự vượt trội như chính đội Ba Lan ở thời hoàng kim. Cầu thủ Ba Lan bỏ lỡ nhiều cơ hội, cách chơi chưa thể hiện được những tố chất mà người ta có thể nhận thấy họ đủ khả năng vào sâu ở EURO lần này. Vì thế, Đức vẫn sẽ ở cửa trên so với Ba Lan trong trận đấu tiếp theo và sẽ giành chiến thắng.

Nếu xem EURO, cầu thủ Việt sẽ học hỏi được tư duy chiến thuật

Qua những trận đấu vừa qua của EURO 2016 như trận Đức - Ukraine, tôi thấy với các cầu thủ Việt Nam đang chơi bóng tại V-League, theo dõi EURO tất nhiên là sẽ học hỏi được nhiều thứ.

Trước tiên là vị trí chiến thuật (cá nhân), quan sát sớm, chuyền bóng đơn giản, tất nhiên với điều kiện là phải được xem. Ở các CLB và ngay cả đội tuyển Việt Nam hiện nay bây giờ tôi thấy cầu thủ của ta còn đá phức tạp lắm, không quan sát được sớm, vận hành chiến thuật ở từng cá nhân một chưa hợp lý, ít khi chuyền ngay, di chuyển vị trí hạn chế, một phần có thể vì thể lực.

Tôi không nói học về kỹ thuật mà tư duy chiến thuật, di chuyển vị trí cầu thủ Việt Nam có thể học được về trực quan nhưng phải được xem. Chỉ tiếc là ở EURO lần này, lịch thi đấu của Cup quốc gia rồi V-League liên tục nên cầu thủ Việt Nam không có điều kiện xem trực tiếp các trận đấu để mà học hỏi.


Lâm Chi (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm