Góc Lê Thụy Hải: 'Pháp không mạnh bằng Đức, Tây Ban Nha'

05/07/2016 11:05 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ nhà  Pháp giành chiến thắng ấn tượng nhất tại vòng tứ kết khi vượt qua Iceland với tỷ số 5-2 trong một ngày mà các mũi nhọn Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Dimitri Payet, Paul Pogba cùng tỏa sáng. Ông Hải đánh giá đội tuyển Pháp thắng là hoàn toàn xứng đáng.

Chỉ trong hiệp 1 trận tứ kết 4, đội tuyển Pháp đã vượt lên dẫn trước đối thủ Iceland tới 4-0. Hiệp 2, Pháp có thêm một bàn thắng khác của Giroud còn Iceland có 2 pha lập công của Sigthorsson cùng Birkir Bjarnason để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5.

Nhiều bàn thắng không phải đã hay

Có tất cả 7 bàn thắng được ghi trong trận đấu này nhưng HLV Lê Thụy Hải đánh giá thế trận không quá hấp dẫn: “Đội tuyển Pháp thắng Iceland tôi thấy là hợp lý, và kết quả 5-2 cũng xứng đáng với những gì họ đã thể hiện trong trận đấu vừa qua.

Tôi đã dự đoán Iceland có thể tạo nên bất ngờ nhưng họ cũng không phải là đội bóng có thể giải quyết mọi vấn đề. Cả về con người lẫn lối chơi của Iceland đều vẫn có những điểm yếu và đội chủ nhà Pháp giành chiến thắng là hoàn toàn hợp lý. Cách chơi của đội Pháp trong trận tứ kết khiến Iceland không hóa giải được. Đội Iceland vào được đến vòng tứ kết là thỏa mãn tâm lý rồi. Họ chơi thứ bóng đá dù có tính toán nhưng vẫn thanh thản về tâm lý mà không quá thận trọng. Và đá kiểu ấy thì Iceland không thể bằng Pháp. Nói chung, Pháp thắng Iceland là hợp lý và tôi nghĩ chúng ta không có vấn đề gì phải suy nghĩ cả.

Tất nhiên, với một trận đấu ở vòng tứ kết EURO mà tỷ số quá cao, tới 7 bàn thắng cho cả hai đội thì tôi nghĩ sẽ không còn hay. Sự thể hiện của các đội bóng ở nhánh đấu phía bên kia (nhánh Bồ Đào Nha, xứ Wales… - PV) không ấn tượng và có thể thấy họ đều không phải là những đội mạnh. Ngay cả Iceland từ vòng bảng cho tới vòng 1/8 một phần nào đó cũng ở trường hợp này, vì thế khi họ phải gặp những đội mạnh hơn như Pháp thì không đủ khả năng chống đỡ.

Trong khi đó, nhánh bên này với Tây Ban Nha, Italy, Đức, Pháp rõ ràng sự cạnh tranh khốc liệt hơn rất nhiều và khó khăn cho tất cả các đội. Những đội mạnh đối đầu nhau sớm thì họ đương nhiên có những trận đấu khó khăn chứ không phải dễ dàng. Vì thế, chúng ta có thể thấy được trong bóng đá, kết quả bốc thăm, nhánh đấu luôn tạo ra những sự chênh lệch mà nếu may mắn thì có thể vào sâu được. Vào nhánh thuận lợi thì có thể tiến sâu nhưng nếu không may mắn thì khó mà làm nên điều gì đặc biệt”.

Pháp không mạnh bằng Đức, Italy, Tây Ban Nha

Ngay cả khi Pháp thắng Iceland tới 5-2 ở tứ kết tôi vẫn không đánh giá họ là một đội tuyển mạnh ở EURO năm nay. Nếu so với các đội mạnh mà tôi và có lẽ nhiều người thích như Đức, Italy, Tây Ban Nha, đội Pháp không thể bằng.

Đức mất 3 trụ cột trước thềm trận gặp Pháp

Đức mất 3 trụ cột trước thềm trận gặp Pháp

Nếu có một điều gì đó để tin rằng Pháp có lợi thế trước Đức tại bán kết EURO 2016, thì đó chính là lực lượng.


Tất nhiên đội tuyển Pháp có lợi thế chủ nhà và ít nhiều đã có thành tích ở các giải đấu lớn trước đây là EURO và World Cup nhưng nếu chúng ta xem thì vẫn không thấy họ bằng Đức. Tất nhiên, trong bóng đá có nhiều vấn đề tác động đến thành tích nhưng thực sự tôi thấy Pháp không bằng Đức, hay kể cả Italy hay Tây Ban Nha, những đội đã bị loại. Công bằng mà nói, cách chơi tấn công của đội tuyển Pháp cũng không hơn Tây Ban Nha. Mặc dù cả Tây Ban Nha lẫn Italy đều đã bị loại từ vòng 1/8 và vòng tứ kết nhưng tôi vẫn đánh giá những đội tuyển đó cao hơn Pháp.

Từ vòng đấu bảng đến thời điểm này, đội tuyển Pháp đã thể hiện sự tiến bộ qua từng trận đấu nhưng không hẳn là không có điểm yếu. Hàng phòng ngự của đội Pháp không thật chắc chắn và Iceland dù không phải đối thủ mạnh nhưng vẫn tận dụng được cơ hội và ghi 2 bàn thắng. Khi gặp những đối thủ mạnh như Đức thì đội tuyển Pháp sẽ phải trả giá nhiều hơn nếu để hở những khoảng trống như vậy ở hàng phòng ngự. Pháp hơn các đội khác là có lợi thế sân nhà nhưng nếu thi đấu không tốt thì đây chính là áp lực tâm lý với họ. Những trận đấu vừa qua đội Pháp chưa gặp phải tình huống đó nhưng sau khi vượt qua Iceland vào bán kết gặp Đức họ sẽ không có trận đấu dễ dàng như thế này nữa.

Theo tôi, vẫn có những thiệt thòi, sự may mắn trong bóng đá, một đội bóng muốn đi sâu ở bất kỳ giải đấu nào, EURO không phải là ngoại lệ đương nhiên cần có may mắn.

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm