Ghi 'siêu phẩm' vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ, Luka Modric lập luôn 2 kỷ lục

12/06/2016 22:57 GMT+7 | Ngôi sao

(Thethaovanhoa.vn) – Không chỉ giúp Croatia giành chiến thằng bằng cú vô-lê tuyệt đẹp mà bản thân Luka Modric còn tự ghi tên mình vào lịch sử của nền bóng đá nước này.

Phút 41, Ivan Rakitic treo bóng bổng vào phía trong khu vực cấm địa. Bóng được các hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ cản phá ra ngoài nhưng lại tìm đúng vị trí của Luka Modric đang đứng sẵn ở ngoài vòng cấm. Và với một cú vuốt bóng sống, Luka Modric đã tạo nên một siêu phẩm trên sân Parc des Princes. Qua đó, giúp Croatia giành chiến thắng trong ngày ra quân.


Không những thế, tiền vệ 30 tuổi này còn lập liền 2 kỷ lục. Thứ nhất, anh trở thành cầu thủ Croatia đầu tiên ghi được bàn khai màn cho Croatia ở 2 kỳ EURO khác nhau. Trước đây, Modric cũng đã từng “mở tài khoản” cho Croatia ở kỳ EURO cách đây 8 năm. Khi đó, nạn nhân của Modric là đội tuyển Áo. Tiếp nữa, bàn thắng của Modric cũng là bàn thắng ở ngoài vòng cấm đầu tiên của đội tuyển Croatia tại một VCK EURO.


Bàn thắng đầu tiên ở ngoài vòng cấm của Croatia tại một VCK EURO

Với chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia đang tạm thời dẫn đầu bảng D với 3 điểm. Lượt trận sau, Croatia sẽ đối đầu với Tây Ban Nha. Cuối cùng, họ sẽ gặp đội tuyển Czech.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm