EURO chưa khai mạc, ẩu đả giữa các CĐV đã diễn ra

10/06/2016 09:34 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn)- Cảnh sát Pháp buộc phải sử dụng hơi cay và dùi cui để trấn áp cuộc ẩu đả giữa CĐV Anh và một nhóm thanh niên địa phương bên ngoài một quán bar ở thành phố Marseille.

Những thanh niên địa phương được cho đã tấn công những CĐV Anh tụ tập bên ngoài quán bar Queen Victoria và O’Malley ở thành phố Marseille, trước trận đấu giữa Anh và Nga.

Marseille là thành phố cảng với cộng đồng người Hồi giáo mạnh mẽ. Được biết, người Hồi giáo chiếm tới 1/3 dân số ở đây. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy căng thẳng tôn giáo gây ra vụ ẩu đả này.







Hình ảnh vụ ẩu đả giữa CĐV Anh và thanh niên địa phương

“Bọn chúng chờ chúng tôi và sau đó tấn công. Chẳng ai trong số các CĐV Anh làm gì sai. Một vài người trong chúng tôi uống khá nhiều nhưng chỉ có thế mà thôi”, CĐV Simon từ Leeds cho biết. “Những người Pháp đột nhiên xuất hiện và tấn công, ném nhiều thứ về phía chúng tôi. Chúng tôi buộc phải bảo vệ mình và sau đó cảnh sát xuất hiện”.

Ít nhất một CĐV đã bị thương nặng, được nhìn thấy nằm trên vũng máu với những vết thương ở đầu. Xe cứu thương đã có mặt để đưa những người bị thương tới bệnh viện. Những ai bị thương nhẹ được sơ cứu tại chỗ.





Cảnh sát đã phải dùng đến hơi cay

Vụ ẩu đả này xảy ra vào khoảng 11h45 (giờ địa phương). Nó gợi lại hình ảnh bạo lực tại World Cup 1998, ngay tại thành phố Marseille, giữa CĐV Anh và CĐV Tunisia. Khi đó, nhiều người bị thương, 100 người bị bắt giữ và một số CĐV đã bị bỏ tù.





Khoảng 70.000 CĐV đã có mặt ở Pháp

Trước khi EURO 2016 khởi tranh, truyền thông Anh đã cảnh báo những vấn đề CĐV của họ có thể gặp phải khi tới Pháp cổ vũ cho đội bóng. Ngoài lo ngại về an ninh, CĐV Anh được cảnh báo tránh những cuộc xung đột có thể có với hooligan Nga trước và sau trận đấu. Có khoảng 70.000 CĐV đã tới Pháp để cổ vũ cho đội nhà trong trận cầu khai màn này.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm