Đức 1-1 Italy (pen 6-5): Cân não đến giây cuối cùng

03/07/2016 05:00 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) – Cả Đức và Italy đều áp dụng chiến thuật rất bài bản và chặt chẽ. Thế nhưng không vì thế mà cuộc đối đầu giữa hai đọi bóng này thiếu đi sự kịch tính. Thực sự, đây xứng đáng là trận “Chung kết sớm” của VCK EURO 2016.

Ngay từ đầu trận đấu, Đức và Italy đã thi đấu ăn miếng trả miếng. Cả hai đội liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đối phương. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của cả hai bên thì vẫn không thể đem lại bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Đã có một lần đội tuyển Đức làm rung mành lưới thủ môn Buffon ở phút 27. Tuy nhiên, bàn thắng của Schweinsteiger không được công nhận vì trọng tài cho rằng trước đó tiền vệ người Đức đã phạm lỗi với hậu vệ De Sciglio.

Càng thi đấu, sự kịch tính của trận của cuộc đối đầu giữa Đức và Italy càng được đẩy lên cao. Cao trào là khi Đức bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 64 do công của Mesut Oezil. Xuất phát từ một tính huống phối hợp bên cánh trái, tiền đạo Mario Gomez có pha chọc khe thông minh cho Hector khôn khéo thoát xuống rồi căng ngang vào bên trọng. Bóng đập chân một cầu thủ Italy và vô tình lại thành một đường kiến tạo có điểm rơi cho Mesut Oezil dễ dàng đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Buffon.


Có được bàn thắng, Đức vẫn chủ động cầm bóng và phòng ngự chắc chắn. Tuy nhiên, phút 78 Italy được hưởng một quả phạt đền do hậu vệ Jerome Boateng để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, hậu vệ Bonucci đã không mắc sai lầm nào để ghi bàn gỡ hòa cho Italy.


Trận đấu buộc phải kéo dài thêm 30 phút hiệp phụ. Tuy nhiên trong thời gian này, trận đấu cũng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Cuối cùng, trận đấu phải định đoạt bằng loạt luân lưu cân não.

Cả hai đội tỏ ra khá “cân tài cân sức” ngay ở trên chấm 11m. Ở lượt thứ 2, nếu Zaza của Italy sút bóng bay lên trời thì sau đó Mueller của Đức lại dứt điểm đơn giản khiến thủ môn Buffon dễ dàng cản phá. Sau đó Oezil của Đức đá hỏng ở lượt thứ 3. Pelle và Bonucci của Italy đá hỏng ở lượt thứ 4 và 5. Đội trưởng Schweinsteiger với pha bóng quyết định ở lượt thứ 5 thì lại đá bóng bay thẳng lên trời. Ở loạt knock-out, Darmian của Italy đã không thể chiến thắng được thủ môn Neuer. Trong khi Hector đã kết liễu số phận của Italy để đưa Đức vào Bán kết EURO 2016

Đội hình ra sân

Đức (3-4-2-1): Neuer - Howedes, Hummels, Boateng - Hector, Kimmich; Khedira (Schweinsteiger 16'), Kroos - Ozil, Muller – Gomez (Draxler 72')

Italia (3-5-2): Buffon – Chiellini (Zaza 120'), Bonucci, Barzagli - De Sciglio, Giaccherini, Sturaro, Parolo, Florenzi (Darmian 86') – Eder (Insigne 108'), Pelle

Ghi bàn: Mesut Oezil 64' – Bonucci 78' (p)


Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm