ĐỊNH MỆNH: Tây Ban Nha tái đấu Italy ở vòng 1/8 EURO 2016

22/06/2016 04:21 GMT+7 | D

(Thethaovanhoa.vn) - Để thua ngược Croatia 1-2 trong lượt đấu cuối cùng bảng D sau khi đã dẫn trước nhờ công Alvaro Morata, Tây Ban Nha kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhì và sẽ đối đầu Italy ở vòng 1/8 EURO 2016.


Thua trận này, Tây Ban Nha không chỉ đơn thuần mất ngôi đầu bảng vào tay Croatia (6 điểm so với 7 của Croatia) mà họ còn tự đẩy mình vào thế khó ở vòng 1/8. Theo quy định của UEFA, đội nhất bảng D sẽ chỉ phải gặp đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở bảng B, E, và F (hiện tại là Slovakia với 4 điểm), nhưng với việc tụt xuống thứ nhì, Tây Ban Nha sẽ phải đụng đội nhất bảng E là Italy.

Vậy là duyên nợ giữa hai đội bóng được nối dài sang kỳ EURO thứ 3 liên tiếp. Tại EURO 2008, Tây Ban Nha trên đường vô địch đã vượt qua Italy ở tứ kết sau loạt đá penalty. 4 năm sau họ gặp nhau 2 lần tại EURO 2012.

Vòng bảng, tiki-taka của Tây Ban Nha bất lực trước lối chơi phòng ngự của Italy và hai đội hòa nhau 1-1. Nhưng khi tái đấu ở chung kết, HLV Azzurri khi đó là ông Prandelli đã sai lầm lớn khi cho Italy đá đôi công và bị Tây Ban Nha đè bẹp với tỷ số 4-0.

Italy tất nhiên là muốn tránh các nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha. Nhưng ở chiều ngược lại, chắc chắn Tây Ban Nha cũng chẳng thích thú gì khi phải gặp Italy quá sớm như vậy. Đội bóng Thiên thanh đang chơi rất tốt tại giải năm nay khi đã thắng cả Bỉ lẫn Thụy Điển mà chưa để thủng lưới bàn nào. Thậm chí, Italy đang được coi là ứng viên vô địch dù họ không được đánh giá cao trước giải.

Sau đúng 4 năm, Italy của Conte đụng Tây Ban Nha của Del Bosque. Liệu câu chuyện nào tiếp theo của lịch sử sẽ được viết trên đất Pháp sau đây 5 ngày?

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm