Cầu thủ Iceland nói gì về tin đồn bị Joe Hart và Harry Kane coi thường?

29/06/2016 11:19 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) – Hậu vệ Iceland Kari Arnason đã lên tiếng về tin đồn các cầu thủ Anh tỏ ra thiếu tôn trọng ở trận đấu giữa hai đội vào hôm thứ Hai tuần này.

Iceland đã gây bất ngờ khi đánh bại đội tuyển Anh với tỉ số 2-1 ở vòng 1/8 EURO 2016. Cầu thủ 33 tuổi của Malmo FF Kari Arnason là một trong số những người chơi hay nhất ở trận này bên phía Iceland. Chính anh đã thực hiện đường kiến tạo cho Ragnar Sigurdsson ghi bàn gỡ hòa 1-1. Sau trận đấu, Kari Arnason miêu tả trận thắng trước đội tuyển Anh là “khoảnh khắc đáng tự hào nhất” trong sự nghiệp của tôi.

Vào hôm thứ Ba, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh chụp Kari Arnason kèm theo đó là lời chỉ trích của anh với các cầu thủ của “Tam sư”: “Các cầu thủ Anh đã hoàn toàn không tôn trọng chúng tôi”. Arnason còn chỉ ra thủ môn Joe Hart và tiền đạo Harry Kane của đội tuyển Anh đã cư xử khiếm nhã như thế nào. Người gác đền của “Tam sư” bị cho là đã la hét trong trận: “Chúng ta sẽ phải chơi tốt hơn thế này ở trận gặp Pháp (tại Tứ kết)”. Trong khi đó, Harry Kane đã hỏi trọng tài rằng liệu đội tuyển Anh có bị loại không nếu để thua trước Iceland.


Bức ảnh kèm phát biểu được cho là của Kari Arnason về các cầu thủ đội tuyển Anh

Tuy nhiên sau đó, đích thân Kari Arnason đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên. “Những trích dẫn phát biểu được cho là của tôi sau trận đấu (giữa Anh và Iceland) là không đúng sự thật”, Kari Arnason viết trên Twitter của mình.


Kari Arnason giải thích trên trang Twitter của mình

“Các cầu thủ Anh rất khiêm nhường và tôi chưa bao giờ nói những điều như trong bức ảnh được chia sẻ. Thực tế thì họ tỏ ra rất tôn trọng và hầu hết các cầu thủ Anh đã bước tới bắt tay chúng tôi”, Kari Arnason trả lời trên trang Twitter của mình.

Xuất sắc đánh bại Anh, cầu thủ Iceland được tặng huân chương chim ưng

Xuất sắc đánh bại Anh, cầu thủ Iceland được tặng huân chương chim ưng

Các cầu thủ Iceland sẽ được tổng thống nước này trao tặng huân chương chim ưng, huân chương quốc gia, tương đương như phong tước hiệp sỹ, sau chiến thắng lịch sử trước Anh ở vòng 1/8 EURO 2016.


Các cầu thủ của đội tuyển Anh đang phải hứng chịu chỉ trích sau thất bại muối mặt trước Iceland. HLV đội tuyển Anh Roy Hodgson đã xin từ chức sau trận thua trên. Hai trợ lý của ông là Gary Neville và Ray Lewington cũng đã xin được rời đội tuyển.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm