Arsene Wenger giải thích tại sao tuyển Anh sẽ làm nên chuyện ở EURO 2016

07/06/2016 07:29 GMT+7 | B

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger tin tưởng ĐT Anh sẽ làm nên chuyện ở EURO 2016 sau khi chia sẻ rằng họ đã rút ra được những bài học nhãn tiền từ thất bại tại World Cup 2014.

Chiến lược gia của Arsenal cho rằng Roy Hodgson hoàn toàn đủ khả năng để tạo ra một đội hình Tam Sư gây ấn tượng mạnh trên đất Pháp. Thất bại đáng xấu hổ 2 năm về trước sẽ khiến tuyển Anh mạnh mẽ hơn ở giải đấu lần này.

“Roy Hodgson đang từ từ xây dựng một tập thể vững mạnh”, Wenger chia sẻ trên tờ Daily Mirror. “Họ có năng lực và có thể tạo ra bất ngờ bởi Roy Hodgson đã trở về từ World Cup 2014 và rút ra được rất nhiều bài học. Ông ấy biết cách tốt nhất để sử dụng những cầu thủ trong tay mình tại EURO lần này”.

“Họ sẽ vượt qua vòng bảng. Ông ấy đang thích nghi rất tốt, hiểu cách cầu thủ chơi bóng nên tôi hi vọng họ sẽ là một bất ngờ lớn”.

“Với tôi, ông ấy là một HLV rất thông minh, người biết cách đánh giá chính xác chất lượng của một tập thể ở đẳng cấp cao nhất. Ông ấy biết mình có thể chẳng cần một đội bóng lấn át về thời lượng kiểm soát trận đấu. Với ông ấy, nếu muốn thành công, phải biết cách phát huy tiềm năng của cầu thủ”.

“Nếu ông ấy làm vậy, ông ấy biết mình sẽ phải thực tế hơn. Ông ấy đủ kinh nghiệm để biết đâu là một tập thể được tổ chức tốt. Thêm nữa, ông ấy còn đang sở hữu nhiều cầu thủ cực kỳ nhanh trong những pha phản công”.

“Tôi tin rằng đội bóng này đã học được nhiều điều từ thất bại ở Brazil. Hodgson biết chính xác mình sẽ phải làm những gì. Tôi tin chắc ông ấy đã có trong đầu mình 11 cái tên đá chính, họ không còn gì để mất cả. Họ không còn chịu áp lực lớn như trước nữa. Vào đến Bán kết sẽ là một giải đấu thành công. Nếu họ có thể đi xa hơn thì thật sự là phi thường”.

“Tôi không tin chuyện Anh sẽ bị loại ngay từ vòng bảng. Tất cả có 6 bảng, 2 đội xuất sắc nhất mỗi bảng cộng 4 đội xếp thứ 3 đạt thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp. Vì vậy, tôi nghĩ ít nhất họ cũng vào tới vòng 1/8”.


Vardy sẽ có một giải đấu thành công?

Arsene Wenger, người được cho là rất thân thiết với Roy Hodgson, cảm giác rằng HLV đội tuyển Anh đã có trong đầu mình 11 cái tên đá chính ở trận mở màn gặp Nga nhưng sẽ không bao gồm Jamie Vardy.

Ngôi sao của Leicester City ghi 24 bàn ở Premier League mùa giải vừa qua, hiện cũng đang được liên hệ để chuyển tới sân Emirates sau khi Arsenal kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 20 triệu bảng.

Dù vậy, với Wenger, Vardy vẫn chưa thể nắm chắc một suất đá chính được, ông nói: “Tôi không nghĩ Vardy sẽ được đá chính. Cậu ấy vừa mới chỉ được đôn lên tuyển”.

“Tôi nói vậy không phải vì Vardy thiếu xuất sắc. Đơn giản là vì cậu ấy chưa có nhiều kinh nghiệm ở đẳng cấp này”.

“Bóng đá thì luôn luôn phát triển. Những điều đang xảy ra trong 10 năm trở lại đây là tiền đạo ngày một nhanh hơn. Tuyến phòng ngự phản ứng theo khi các trung vệ cũng trở nên nhanh nhẹn hơn. Vì vậy, sở hữu một tiền đạo chậm chạp sẽ có vấn đề, tốc độ thực sự cần thiết”.

Chiến lược gia người Pháp còn cho rằng Roy Hodgson sẽ tìm ra cách tốt nhất để cân bằng giữ kinh nghiệm và sức trẻ.

Tuyển Anh mang đến EURO lần này một loạt những tài năng trẻ sáng giá như: Dele Alli, Harry Kane và Marcus Rashford. Nhưng Wenger cho rằng họ không thể cho tất cả ra sân thi đấu cùng một lúc được.


Alli được kỳ vọng rất lớn ở giải đấu lần này

“Ông ấy sẽ chỉ sử dụng từ 2 đến 3 cầu thủ trẻ. Bạn không thể sử dụng cả 6 người ở một giải đấu quốc tế. Như tôi đã nói trước đó, sẽ có lúc bạn phải đương đầu với những khoảnh khắc yếu đuối trong trận. Đó là chuyện mắc những sai lầm nghiêm trọng chỉ vì yếu tố kinh nghiệm”, Wenger nói.

“Bạn không thể vô địch một giải đấu lớn với những cầu thủ từ 20 đến 23 tuổi được. Chắc chắn không thể. Nó chưa bao giờ tồn tại trong lịch sử những ngày hội lớn. Bạn chỉ có thể vô địch với những cầu thủ từ 25 đến 30 tuổi”.

Hữu Nam
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm