EURO 2012: Những câu hỏi nóng bỏng trước giờ G (Phần 1)

04/06/2012 17:00 GMT+7 | Euro 2012

(TT&VH Online) – Chỉ còn vài ngày nữa là trái bóng EURO sẽ lăn trên các SVĐ của Ba Lan và Ukraina. Mọi cặp mắt chú ý của người hâm mộ sẽ hướng về hai quốc gia đồng chủ nhà EURO 2012. Đây cũng là lúc chúng ta cùng nhau đi tìm lời giải đáp cho những câu hỏi nóng bỏng trước giờ G.



Ronaldo cần chứng tỏ tài năng của mình ở EURO 2012 - Ảnh Getty

1.Liệu Tây Ban Nha có làm nên lịch sử?

Đây đang là kỷ nguyên vàng son của bóng đá Tây Ban Nha khi “La Furia Roja”  liên tiếp vô địch thế giới và Châu Âu. Nhưng câu hỏi đặt ra trước thềm EURO 2012 là liệu cánh cửa vinh quang đang từ từ khép lại hay vẫn mở ra với tuyển Tây Ban Nha?

Đội bóng của Del Bosque có cơ hội để đi vào lịch sử khi họ đang hướng đến mục tiêu trở thành ĐTQG đầu tiên trên thế giới vô địch 3 giải lớn liên tiếp sau khi đã lên ngôi ở EURO 2008 và World Cup 2010. Tây Ban Nha được coi là một trong những ứng viên vô địch tại EURO năm nay nhưng khoảng cách giữa họ và các đội tuyển còn lại dự EURO 2012 dường như không lớn.

Chấn thương đã lấy đi của Del Bosque 2 trụ cột là trung vệ Carles Puyol và tiền đạo David Villa. Ngoài ra, thể lực của tuyển Tây Ban Nha cũng bị đặt dấu hỏi do nhiều cầu thủ của họ vừa trải qua mùa giải kéo dài và căng thẳng cùng với Barca và Real Madrid.

Điều đó khiến người ta phải đặt câu hỏi là liệu các tuyển thủ Tây Ban Nha còn bao nhiêu năng lượng dành cho EURO năm nay?  Đấy là chưa kể hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Tây Ban Nha và Đức và Hà Lan đã chuẩn bị rất sẵn sàng để lật độ sự thống trị của “Cơn cuồng nộ màu đỏ”.

2. Đội bóng nào có nhiều khả năng gây bất ngờ nhất?

8 năm trước Hy Lạp đã khiến người ta phải giật mình khi bước lên đỉnh cao ở EURO 2004. 4 năm sau, cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều gây bất ngờ khi họ cùng có mặt ở vòng bán kết EURO 2008 trước khi bị Đức và Tây Ban Nha chặn lại. Năm nay đội bóng được chở đợi sẽ gây ngạc nhiên là Croatia. Dù không vượt qua được vòng loại World Cup 2010 nhưng Croatia luôn được đánh giá cao nhờ chất lượng cầu thủ của họ. Trong tay HLV Slaven Bilic là một tập thể giàu kinh nghiệm và có chất lượng kỹ thuật cao.

Các tiền vệ Luka Modric, Niko Kranjcar sẽ hợp với bộ ba tấn công Nikica Jelavic, Ivica Olic và Eduardo tạo  ra mối đe dọa cho bất kỳ đối thủ nào. Bảng C không hề dễ dàng với sự hiện diện của CH Ireland, Italia và Tây Ban Nha nhưng Croatia có thể kiếm điểm từ CH Ireland trong trận mở màn của họ ở EURO năm nay trước khi bước vào cuộc chiến mang tính quyết định với một Italia đang bị phân tâm bởi scandal dàn xếp tỷ số ở Calcio. Tây Ban Nha được chờ đợi sẽ dẫn đầu bảng này nhưng chỉ cần giành vị trí thứ 2 là Croatia có vé đi tiếp và nhiều khả năng sẽ gặp Anh, Thụy Điển hoặc Ukraina ở tứ kết. Đó đều là những đối thủ họ có thể đánh bại.

3.Liệu có đội đồng chủ nhà nào vượt qua vòng bảng hay không?

Không thể không đặt câu hỏi là nếu không được quyền vào thẳng VCK với tư cách đồng chủ nhà thì liệu có đội nào trong số Ba Lan và Ukraina vượt qua nổi vòng loại hay không. Nhưng thực tế là họ đã có mặt ở VCK và cho dù không đội nào sở hữu nhiều tài năng thì cả Ba Lan Lẫn Ukraina đều có hy vọng giành vé vào tứ kết. Ba Lan rơi vào bảng đấu dễ thở nhất (trên lý thuyết) cùng với Nga, Hy Lạp và CH Czech.

Tuyển Nga là ứng viên cho một vé đi tiếp ở bảng này trong khi Ba Lan là ứng viên cho suất đi tiếp còn lại nhờ có chút lợi thế là được thi đấu trên sân nhà. Ukraina gặp thách thức lớn hơn nếu muốn có mặt ở vòng sau khi họ rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của Anh, Pháp và Thụy Điển.

Có những nguồn tin nói rằng nội bộ tuyển Ukraina mâu thuẫn khiến cho mục tiêu giành vé đi tiếp của họ bị đe dọa. Tuy nhiên, nếu HLV Oleg Blokhin có thể biến Ukraina thành một khối thì mục tiêu giành vé đi tiếp không nằm ngoài tầm với của họ. Pháp không phải đối thủ dễ bị đánh bại nhưng tuyển Anh đang bất ổn do có nhiều cầu thủ bị chấn thương. Đã thế, họ còn không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Wayne Rooney trong 2 trận vòng bảng đầu tiên. Thụy Điển thì chắc chắn không phải là đội bóng tầm cỡ thế giới rồi.

4.Cầu thủ nào được chú ý nhiều nhất ở EURO 2012?

Bồ Đào Nha đã mấy lần bị chặn lại ở các giải đấu lớn gần đây. Họ từng vào tới CK EURO 2004, bán kết World Cup 2006 và tứ kết EURO 2008. Năm nay, cơ hội đi tiếp của đội bóng này bị thách thức nghiêm trọng khi họ rơi vào bảng đấu khó khăn với sự hiện diện của Đức, Hà Lan, Đan Mạch.

Nhưng cho dù hành trình của Bồ Đào Nha ở EURO năm nay có thể là ngắn ngủi thì ngôi sao Ronaldo của họ vẫn cần phải chứng tỏ mình trên sân khấu lớn ở Ba Lan và Ukraina. Ronaldo phải chứng minh rằng anh là một ngôi sao có đẳng cấp quốc tế đích thực. Dù đã trải qua những mùa giải chói sáng ở M.U rồi Real Madrid nhưng Ronaldo chưa bao giờ thực sự tỏa sáng rực rỡ trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha.

Không có gì phải bàn cãi rằng Ronaldo là một trong những cầu thủ tài năng nhất trên thế giới hiện nay nhưng anh cần chứng tỏ mình tại EURO 2012 và mang lại cho tuyển Bồ Đào Nha niềm tin rằng xu hướng bị loại sớm của họ sẽ không còn tiếp diễn trong tương lai gần.

5. Liệu tuyển Pháp đã sẵn sàng trở lại đỉnh cao?

Ở EURO 2008, Pháp không vượt qua được vòng bảng dù tại World Cup 2006 họ còn vào tới tận chung kết và chỉ chấp nhận dừng bước trước Italia sau loạt penalty. EURO 2008 đánh dấu bước lùi của “Gà trống Gaulois”. World Cup 2010 là màn trình diễn đáng hổ thẹn của đội bóng áo Lam do HLV Domenech không được sự ủng hộ của một nhóm cầu thủ.

Tuy nhiên, HLV Laurent Blanc dường như đang thổi luồng sinh khí mới vào đội tuyển Pháp. Họ bước vào EURO năm nay với tư cách là ứng viên đi tiếp ở bảng D. Sức mạnh của Pháp nằm ở hàng công trong đó ngôi sao đang khoác áo Real Madrid Benzema lĩnh ấn tiên phong. Ngoài ra, Laurent Blanc còn có thể trông đợi ở Franck Ribery, Samir Nasri và Hatem Ben Arfa.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm