Tuy nhiên, trong quãng thời gian này, bảng vàng thành tích của Liên Xô tại EURO lại vô cùng rực rỡ với bốn lần vào tới chung kết chỉ trong sáu lần dự giải. Trong bốn kỳ EURO đầu tiên, Liên Xô đã ba lần vào chung kết các năm 1960 (vô địch), 1964 và 1972. Thực tế, tại giải đấu năm 1968, Liên Xô, chơi hoàn toàn áp đảo Italia, xứng đáng lọt vào trận đấu cuối cùng nhưng do thua đội chủ nhà trong cuộc…tung đồng xu nên bị loại tức tưởi.

EURO 1988 là giải vô địch châu Âu cuối cùng Liên Xô tham dự - Ảnh Getty
EURO 1988 là giải vô địch châu Âu cuối cùng Liên Xô tham dự. Tại giải đấu này, đội bóng của HLV Valery Lobanovsky đã xuất sắc đứng đầu bảng B, tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Italia 2-0 tại bán kết. Trong trận chung kết, do bỏ lỡ một quả penalty và Marco van Basten lại bất ngờ tỏa sáng với cú volley đi vào lịch sử, Liên Xô phải chấp nhận về nhì. Do Liên Xô tan rã năm 1991 nên tại EURO 1992, đội CIS (Cộng đồng các quốc gia độc lập) được cử thay thế. Gây ấn tượng khi cầm hòa được Đức và Hà Lan nhưng do bị Scotland đánh bại, đội bóng chỉ tồn tại trong 6 tháng này bị loại ngay từ vòng bảng.
Kể từ tháng 8/1992, Nga được chọn làm “hậu duệ” của Liên Xô. Trong bốn kỳ EURO gần đây, Nga chỉ vắng mặt một lần (năm 2000) nhưng chỉ giành được những thành tích không mấy sáng sủa. Đội bóng này bị loại sớm ở EURO 1996 và 2004, chỉ giành được đúng một chiến thắng tại hai giải đấu này. EURO 2008 là giải đấu thành công nhất của Nga khi lọt vào tới bán kết, trình diễn một lối chơi tấn công đẹp mắt với nhiều tài năng như Roman Pavlyuchenko hay Andrei Arshavin. Tuy vậy, thành tích này rõ ràng không thể so sánh được với quá khứ hào hùng của Liên Xô.
Tại EURO 2012, Nga không được đánh giá cao bởi thế hệ tạm gọi là vàng bốn năm trước đã sa sút quá nhiều. Tuy nhiên, ở giải đấu lần này, cơ hội đi tiếp của Nga không nhỏ bởi chỉ phải nằm ở bảng A với những đối thủ khá nhẹ ký như Hy Lạp, Ba Lan hay Czech. Nhưng kể cả lọt vào vòng trong, chưa chắc Nga sẽ tiến xa bởi ở tứ kết, đội bóng này sẽ phải gặp những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch như Đức, Hà Lan hay Bồ Đào Nha. Dù các CLB Nga đã ít nhiều gây được tiếng vang tại đấu trường châu lục nhưng với tình hình của tuyển Nga hiện nay, ngày tái hiện thời hoàng kim của Liên Xô trước đây vẫn còn ở rất xa.
Thành tích của Liên Xô/CIS/Nga tại EURO 1960 Vô địch 1964 Á quân 1968 Hạng tư 1972 Á quân 1976 Tứ kết 1980 Không lọt vào VCK 1984 Không lọt vào VCK 1988 Á quân 1992 Vòng bảng 1996 Vòng bảng 2000 Không lọt vào VCK 2004 Vòng bảng 2008 Bán kết |