(TT&VH) - Trong khuôn khổ một cuộc họp diễn ra ngày 26/7 ở Brussels, Bỉ, ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran nhằm tăng sức ép với Tehran về chương trình hạt nhân của nước này.
Các biện pháp trừng phạt mới có hiệu lực từ ngày 27/7, bao gồm cấm bán thiết bị, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ cho ngành dầu khí Iran, đặc biệt trong lĩnh vực lọc dầu, hóa lỏng khí đốt, thăm dò và khai thác dầu khí. Ngoài ra, EU còn cấm đầu tư mới vào khu vực năng lượng của Iran, cấm cung cấp những mặt hàng có thể dùng để chế tạo vũ khí thông thường, đồng thời sẽ tăng cường giám sát các hoạt động của những ngân hàng có liên hệ với Iran ở EU và cấm những ngân hàng này lập chi nhánh.
Các biện pháp trừng phạt mới có hiệu lực từ ngày 27/7, bao gồm cấm bán thiết bị, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ cho ngành dầu khí Iran, đặc biệt trong lĩnh vực lọc dầu, hóa lỏng khí đốt, thăm dò và khai thác dầu khí. Ngoài ra, EU còn cấm đầu tư mới vào khu vực năng lượng của Iran, cấm cung cấp những mặt hàng có thể dùng để chế tạo vũ khí thông thường, đồng thời sẽ tăng cường giám sát các hoạt động của những ngân hàng có liên hệ với Iran ở EU và cấm những ngân hàng này lập chi nhánh.
V.L