Nhờ Mourinho, Eden Hazard lại biết cách để bùng nổ

05/10/2014 22:44 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải trước, đã xuất hiện nhiều chỉ trích cho rằng Hazard chỉ là một sản phẩm “chín ép” của truyền thông. Khi ấy, anh chỉ là con hổ trong lồng sắt. Giờ thì Mourinho đã thả hổ về rừng.

1. Một pha đi bóng nhanh như điện xẹt và Eden Hazard có mặt trong vòng cấm của Arsenal. Santi Cazorla và Calum Chambers ngỡ ngàng ngoái nhìn như thể còn chưa hiểu mình đã bị vượt qua bằng cách nào. Đối mặt với Laurent Koscielny, Hazard nhẹ nhàng vê trái bóng sang hướng bên trái của anh, vẫn ở tốc độ rất cao. Một sải chân vươn ra đầy bất lực, hậu vệ người Pháp ngáng ngã đối thủ. Trọng tài Rowan Atkinson thổi còi, đưa tay về chấm 11m trong vòng cấm địa Arsenal.

Đó chỉ là một trong 5 pha qua người của Eden Hazard trong trận đấu này. Ở thời điểm hiện tại, tính trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, anh là cầu thủ rê dắt tốt nhất. Trung bình mỗi trận, Hazard qua người 5,2 lần – con số đầy sức nặng, nhất là khi so sánh với Arjen Robben (4,3 lần/trận), Lionel Messi (3,6 lần/trận), Cristiano Ronaldo (1,4 lần/trận)...

Cây viết James McNicholas của Bleacher Report – một cổ động viên Arsenal - bình luận trên mạng xã hội Twitter: “Hazard mùa giải này còn đáng sợ hơn cả mùa giải trước, dù dường như đóng góp ít hơn. Một siêu sao!”

2. Trong trận đại chiến London tối qua, HLV Arsene Wenger sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 thay vì 4-2-3-1, thứ đã mang tới phong độ cao cho bản hợp đồng kỷ lục Mesut Oezil cũng như 3 thắng lợi liên tiếp trước đó. Lý do rất rõ ràng: ông muốn đảm bảo sự chắc chắn ở khâu phòng thủ.

Chelsea ở mùa giải năm nay đã không còn lùi về một cách đầy xấu xí như ở mùa giải trước. Họ vứt bỏ hình ảnh “lô cốt” để lắp thêm động cơ, trở thành một cỗ xe tăng tiến lên đè bẹp mọi đối thủ. Quyết định của Wenger vì vậy cũng là hợp lý. Trên thực tế, đội bóng áo đỏ đã có một hệ thống chắc chắn trước những bài bản phối hợp của đối thủ.

Tuy nhiên, thế trận giằng co ấy lại là điều kiện không thể phù hợp hơn với dòng máu tiềm tàng khả năng tỏa sáng luôn cuộn chảy trong những ngôi sao thực thụ. Eden Hazard trở thành cái tên như vậy.


Hazard đá rất xuất sắc trước Arsenal.

3. Sự khác biệt mà McNicholas nhắc tới là gì? Điều đó dường như nằm ở những con người xung quanh Hazard.

Ở mùa giải trước, anh cũng được thi đấu ở cánh trái trong sơ đồ 4-2-3-1. Sau trận thua Atletico Madrid ở bán kết Champions League, Mourinho dù chỉ ra rằng sai lầm thuộc về chính Hazard do không kèm Juanfran tốt, nhưng ông cũng đưa ra một gợi ý: “Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, còn Hazard cần bình tĩnh và chăm chỉ.”

Thị trường Hè mang đến cho Mourinho hai điều ông không có: Cesc Fabregas và Diego Costa. Một người là cỗ máy kiến tạo, một người là cỗ máy ghi bàn. Điều đó tháo bỏ luôn cho Hazard hai nhiệm vụ mà anh phải gánh vác ở mùa giải trước, khi những mắt xích hàng công của Chelsea quá tồi. Trận đấu nào anh cũng mang trên vai kỳ vọng tỏa sáng, không lập công cũng phải ghi bàn. Từ vị thế của cầu thủ ghi nhiều bàn nhất, phải cáng đáng việc thiết kế phương án tấn công, Hazard đã được quay về với phong cách chơi ưa thích: quấy phá và tạo ra đột biến bằng tốc độ và kỹ thuật cá nhân tuyệt vời, thể hiện qua những pha qua người cũng như rê dắt trung lộ.

Điều đáng chú ý là ở mùa giải hiện tại, có hai trận đấu Hazard chơi nổi bật nhất trong tập thể Chelsea. Ngoài bàn thắng vào lưới Arsenal, anh đã thực hiện đường chuyền quyết định giúp Andre Schurrle lập công vào lưới Manchester City vào một ngày “Siêu Chủ nhật” khác trong khuôn khổ vòng 5 Premier League. Pha kiến tạo ấy được tạo ra cũng sau khi anh thực hiện màn rê dắt xuyên từ cánh trái sang cánh phải.

Mùa giải trước, đã xuất hiện nhiều chỉ trích cho rằng Hazard chỉ là một sản phẩm “chín ép” của truyền thông. Khi ấy, anh chỉ là con hổ trong lồng sắt. Giờ thì Mourinho đã thả hổ về rừng.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm