Bayern Munich: Gustavo trở thành nạn nhân của Thiago

28/07/2013 14:09 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Với đội hình gồm tới 28 cầu thủ, Bayern đang lên kế hoạch thanh lý hàng loạt nhân sự để chuẩn bị cho tương lai cũng như tránh những cuộc xung đột trong phòng thay đồ.


Bán Gustavo sẽ giúp hàng tiền vệ Bayern bớt chật chội

Sau một thời gian đánh tiếng qua báo chí, hôm qua, Giám đốc thể thao của Wolfsburg là Klaus Allofs đã chính thức đặt vấn đề mua tiền vệ trung tâm Luiz Gustavo với CEO Karl Heinz Rummenigge của Bayern.

Vẫn mơ về Premier League

"Chúng tôi đã liên lạc và bày tỏ mong muốn của mình. Chúng tôi muốn mọi việc diễn ra đúng trình tự", Allofs chia sẻ. Hợp đồng của Gustavo với Bayern hiện còn thời hạn tới năm 2015. Vào năm 2011, "Hùm xám" phải chi đến 17 triệu euro để có cựu cầu thủ của Hoffenheim và họ muốn thu hồi số tiền này. Đây sẽ là thách thức đối với Wolfsburg. "Còn nhiều rào cản nhưng chúng tôi sẽ cố gắng", vẫn lời ông Allofs.

Gustavo từng được xem một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất Bundesliga nhưng bị thất sủng ở mùa trước do không cạnh tranh được với cặp Javi Martinez và Bastian Schweinsteiger. Mùa này, tân HLV Pep Guardiola có ý định chỉ sử dụng một “máy quét”. Ông lại mới chiêu mộ cậu học trò cũ Thiago Alcantara từ Barca. Vì thế, cơ hội dành cho Gustavo càng "teo tóp".

Đây là điều Gustavo không hề mong muốn bởi World Cup 2014 đã tới rất gần. Tại Confederations Cup vừa qua, Gustavo được HLV Felipe Scolari trao suất đá chính nhưng nếu thường xuyên phải đánh bóng ghế dự bị ở Bayern, chắc chắn anh sẽ mất điểm trong mắt “Big Phil”. Trong tay HLV này cũng không thiếu “số 6” tài năng như Paulinho, Hernanes hay Ramires.

Cách đây vài ngày, Gustavo bày tỏ mong muốn ở lại Bayern và quyết cạnh tranh để có suất đá chính. Tuy nhiên, nếu được một đại gia như Chelsea hay Arsenal tiếp cận, nhiều khả năng Gustavo sẽ thay đổi ý định. Còn với Wolfsburg, vốn không được dự Champions League và tương lai cũng không thật sự sáng sủa, họ sẽ phải chi một mức lương hấp dẫn nếu muốn lôi kéo tiền vệ người Brazil.

Sắp xếp lại tuyến giữa

Phía Bayern chưa lên tiếng về vụ này nhưng nếu Wolfsburg đưa ra một mức giá hợp lý, nhiều khả năng “Hùm xám” sẽ đồng ý. Sự ra đi của Gustavo sẽ không ảnh hưởng quá lớn tới sức mạnh của Bayern bởi Guardiola đã có Martinez và Schweinsteiger, những chuyên gia thu hồi bóng hàng đầu thế giới. Đó là chưa kể Thiago hay tân binh Jan Kirchhoff cũng có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự.

Ngoài khía cạnh kinh tế, việc bán Gustavo cũng sẽ giúp Bayern sắp xếp lại tuyến giữa vốn đang quá chật chội với 13 gương mặt, trong đó hầu hết là các ngôi sao. "Hoàng đế" Franz Beckenbauer cũng từng khuyên Bayern nên thanh lọc lực lượng để tránh những mâu thuẫn trong phòng thay đồ: "Cạnh tranh là tốt nhưng nhiều quá sẽ không ổn. Bởi bạn chẳng biết bao giờ mới được ra sân. Chơi ở giải hạng Tư (cho đội trẻ - TT&VH) không phải là một phương án hay".

Ngoài Gustavo, Giám đốc thể thao Matthias Sammer cũng sẽ phải tìm đầu ra cho một vài tài năng trẻ như Emre Can hay Mitchell Weiser, những người sẽ khó có cơ hội thi đấu thường xuyên ở mùa tới. Để các mầm non này tập chay hay thi đấu ở giải hạng Tư sẽ khó giúp họ phát triển tài năng nên sắp tới, có thể Sammer sẽ cho Galatasaray mượn Can và Leverkusen mượn Weiser.

Trong quá khứ, Bayern cũng từng đẩy một số viên ngọc thô như Philipp Lahm hay Toni Kroos sang các đội bóng khác học việc và thu được những kết quả rất tích cực. Thế hệ “Robbery” hay Lahm đã bước sang ngưỡng 30 nên Bayern cần chuẩn bị lớp kế cận ngay từ lúc này. Sự xuống dốc nhanh chóng của Bayern sau khi lên đỉnh năm 2001 một phần cũng do sự chuẩn bị thiếu chu đáo những phương án thay thế.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Magath: Bayern vô đối

Cựu HLV của Bayern, Felix Magath, đã bất ngờ chỉ trích việc Mario Goetze tới "Hùm xám": "Tôi không thể hiểu tại sao một người có thể đền ơn đội bóng đã giúp mình trưởng thành theo cách như thế". Với sự xuất hiện của Goetze, ông Magath cho rằng Bayern sẽ dễ dàng thống trị Bundesliga: "Tôi chắc chắn họ sẽ lại giành Đĩa bạc. Tôi không nghĩ đội nào đủ sức cạnh tranh. Tôi nghĩ ngôi đầu coi như đã có chủ". Thậm chí, chiến lược gia này còn nghĩ Bayern sẽ thống trị tuyệt đối: "Họ có thể không thua một trận nào và ngày tàn của đế chế đó còn lâu mới tới. Về lâu dài, điều này không có lợi cho giải đấu và cả chính Bayern nữa".


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm