Sân chơi SMĐH 2008: "Tội gì không thi"

09/06/2008 09:38 GMT+7 | Âm nhạc

Hai năm mới diễn ra một lần, Sao Mai - điểm hẹn là cuộc thi được đánh giá cao về chất lượng (không chỉ chọn lựa được những thí sinh tài năng mà còn hấp dẫn khán giả bởi yếu tố đa sắc trong các đêm thi). Thế nhưng, 11/12 thí sinh sẽ tranh tài tại vòng chung kết, diễn ra từ đêm 29-6, là những gương mặt đã quen thuộc với khán giả truyền hình qua các cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc. Điều này sẽ khiến cho sức hút của cuộc thi giảm đi ít nhất một nửa.

Sẽ không có bất ngờ

Danh sách 12 thí sinh vào vòng thi chung kết vừa được Ban Tổ chức Sao Mai - điểm hẹn công bố khiến cho những ai quan tâm vô cùng thất vọng. Dù Ngọc Minh và Hải Yến là hai giọng ca được đánh giá có cá tính nhưng là hai gương mặt đã quá quen thuộc với khán giả qua cuộc thi Vietnam Idol 2007.

Những gì bất ngờ mà Hà Anh Tuấn đã mang lại trong mùa Sao Mai - điểm hẹn 2006 khó có thể lặp lại trong mùa giải năm nay

Ba gương mặt của cuộc thi Sao Mai 2007: Hà Linh, Hoàng Nghiệp và Thu Phượng tiếp tục góp mặt tại Sao Mai- điểm hẹn 2008 với tư cách là thí sinh danh dự (được đặc cách vào vòng chung kết). Trong đó, Hoàng Nghiệp là thí sinh quen mặt trên truyền hình qua các cuộc thi ca nhạc: Cuộc thi Tiếng hát truyền hình Cần Thơ 2006, cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2006, cuộc thi Vietnam Idol và mới nhất là cuộc thi Sao Mai 2007.

Được biết đến với danh vị là một nhạc sĩ, Mạnh Quân cũng không mới mẻ gì với khán giả khi anh xuất hiện khá nhiều tại sân chơi bài hát Việt. Bên cạnh đó, còn có Nhật Thu (Giọng hát hay Hà Nội 2008), Duy Khoa, Phương Thủy (vòng CK Sao Mai 2007), Thu Hường (Ngôi sao tiếng hát Truyền hình 2006) hay Khắc Hiếu (cựu thành viên của nhóm Tình Bạn).

Sẽ chẳng còn gì bất ngờ khi khả năng của các thí sinh tham gia cuộc thi đã sớm được phơi bày. Những gì bất ngờ mà Hà Anh Tuấn (một thí sinh mới toanh và nhiều bí ẩn) đã mang lại cho khán giả cũng như giới chuyên môn trong mùa Sao Mai- điểm hẹn 2006 khó có thể lặp lại trong mùa giải năm nay.

Nhìn vào danh sách thí sinh của mùa giải này, dư luận cho rằng đó là kết quả tất yếu khi thí sinh có năng khiếu âm nhạc không nhiều để tham gia hàng loạt cuộc thi ca nhạc đang đua nhau tổ chức trong năm.

“Tội gì không thi”

Với quy mô tuyển sinh toàn quốc và phát sóng trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình địa phương, các cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trở thành kênh PR hiệu quả, được nhiều giọng ca tin cậy, Sao Mai- Điểm hẹn cũng không ngoại lệ.

Ca sĩ Hoàng Hải (giọng ca được biết đến khi đoạt giải nhất cuộc thi Sao Mai- điểm hẹn 2006) khẳng định: “Cho đến lúc này, quá trình PR thành công nhất của tôi là khi tham gia cuộc thi Sao Mai- Điểm hẹn. Nhiều năm đi hát nhưng chẳng mấy ai biết đến mình (cựu thành viên của ban nhạc Tình bạn), đã có lúc tôi thấy nản chí, muốn bỏ nghề.

Hà Linh - giải nhất cuộc thi Sao Mai 2007 dòng nhạc nhẹ

"Nhưng khi tham gia Sao Mai- điểm hẹn 2006, tôi bắt đầu được khán giả biết đến nhiều hơn. Và lúc này, nghiệp diễn của tôi đang rất tiến triển”. Đây không chỉ là nhận định của riêng Hoàng Hải.

Lý giải cho việc thích “chinh chiến” qua các cuộc thi ca nhạc truyền hình của mình, Hoàng Nghiệp cho biết: “Đi hát đã lâu và có cả một album riêng nhưng cái tên Hoàng Nghiệp bắt đầu được để ý từ khi tôi tham gia những cuộc thi hát. Tham gia thi Sao Mai- điểm hẹnlần này cũng không nằm ngoài mong muốn tên tuổi của mình phổ biến hơn”.

Đồng ý với quan điểm này, Hải Yến thừa nhận: “Rõ ràng với 10 tuần xuất hiện liên tiếp trên truyền hình (chưa kể các cảnh quay phụ, ghi hình các hoạt động giao lưu, tập luyện, chuẩn bị của các thí sinh, nhằm tạo hiệu ứng cho cuộc thi) đây là cơ hội không dễ có được.

Sau cuộc thi Vietnam Idol (xuất hiện nhiều tháng trên truyền hình), Hải Yến đã có một vị trí nhỏ trong lòng khán giả yêu nhạc. Nhưng, cảm giác chưa hoàn toàn chinh phục thị trường miền Bắc khiến tôi quyết định tham gia cuộc thi này để quảng bá hình ảnh của mình một cách rộng rãi hơn”.

Không ít thí sinh của cuộc thi đang thực hiện album riêng như: Thu Phượng, Hải Yến, Ngọc Minh,... Tất nhiên, những giọng ca này sẽ thể hiện những ca khúc trong album của mình để nhân tiện quảng bá album riêng. Như vậy, đúng như lời Hải Yến thì “tham gia cuộc thi chỉ được chứ chẳng mất gì, tội gì không thi”.

Dường như đây là một cuộc chơi mà tất cả những người trong cuộc đều có lợi. Nhà đài có chương trình phát sóng, thu quảng cáo, công ty quảng cáo thu lợi từ nhà tài trợ. Còn các thí sinh thì được lăng-xê miễn phí.
 
Theo Người Lao Động

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm