Dustin Nguyễn: "Tôi không phải võ sư"

14/03/2009 18:40 GMT+7 | Văn hoá

"Tôi hiểu vì sao khán giả VN coi tôi là một ngôi sao võ thuật. Nhưng 80% các bộ phim tôi từng tham gia là thể loại phim kịch, không hề có các pha hành động" - chàng Long "khùng" của Huyền thoại bất tử chia sẻ.

* Giải thưởng Cánh diều vàng Việt Nam cho "Nam diễn viên chính xuất sắc" có ý nghĩa gì với một diễn viên thành danh trên thế giới như anh?

Tôi vô cùng vinh dự khi được trao Cánh diều vàng. Huyền thoại bất tử là bộ phim tôi đã làm việc vất vả và tôi rất tự hào. Có thể đây không phải là bộ phim hay nhất được phát hành gần đây, nhưng có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi. Tôi vui khi tất cả mọi người cùng làm việc với tôi trong Huyền thoại bất tử có thể tự hào về công sức lao động miệt mài của họ. Nếu so sánh với Oscar hay các giải thưởng quốc tế khác, mọi người có thể thấy giải thưởng này quá nhỏ bé và không quan trọng, nhưng tôi không cho là vậy. Với tôi, sự yêu mến và quý trọng ẩn phía sau mới thực sự có ý nghĩa. Tôi cũng không so sánh phim Việt Nam với phim Hollwood, vì mỗi loại có giá trị nghệ thuật riêng

* Nguyên nhân nào khiến anh không có mặt tại VN để dự lễ trao giải?

Tôi rất muốn có mặt ở buổi lễ để nhận giải thưởng, vì tôi muốn gửi lời cám ơn đến Ban tổ chức Cánh diều vàng, êkíp làm phim - những người đã bỏ rất nhiều công sức để cùng tôi hoàn thành Huyền thoại bất tử. Tiếc rằng, thời gian này tôi đang ở Mỹ để tham gia một bộ phim khác. Thêm nữa, tôi cũng không được ai cung cấp thông tin trước khi lễ trao giải diễn ra. Tôi chỉ được biết về giải thưởng này thông qua những người bạn ở TP HCM.

* Bà xã của anh chia sẻ với anh những gì về quá trình quay Huyền thoại bất tửcũng như về giải thưởng mà anh đạt được?

Vợ tôi vẫn chưa xem bộ phim này, nhưng cô ấy sẽ sớm được xem với phụ đề tiếng Anh. Cô ấy cảm thấy đây là một trong những bộ phim xuất sắc của tôi, thậm chí có thể là phim hay nhất. Cả hai chúng tôi đều không nghĩ tôi sẽ đoạt giải, vì phim chưa thực sự quen thuộc với khán giả Việt Nam. Vợ tôi rất vui mừng khi nghe tin tôi giành Cánh diều vàng.

* Có thể xếp anh vào những diễn viên đa năng thành công cả ở những vai phản diện và chính diện. Anh có bí quyết nào để làm được điều đó?

Tôi không bao giờ nghĩ về các vai phản diện hay chính diện. Tôi luôn tiếp cận nhân vật ở góc độ con người. Tôi cho rằng ai cũng có rắc rối, đau khổ, vui sướng như ai và làm hết sức mình để sống. Bí quyết của tôi chính là không bao giờ phán xét nhân vật mình đang nhập vai mà phải chân thật với họ. Tôi luôn bị hút vào những con người bình thường đang đấu tranh trong cuộc sống.

* Anh nghĩ thế nào khi được gọi là Thành Long, Lý Liên Kiệt của Việt Nam?

Tôi không bao giờ đặt mình ngang hàng với họ. Họ trước hết là võ sư, sau đó mới là diễn viên. Còn tôi, trước hết tôi là một diễn viên, sau đó là một diễn viên phim võ thuật. Tôi học võ trong nhiều năm nhưng tôi không phải võ sư như họ. Tôi hiểu vì sao khán giả Việt Nam coi tôi là một ngôi sao võ thuật. Hai bộ phim mà khán giả trong nước biết đến tôi là Dòng máu anh hùngHuyền thoại bất tử đều là những phim hành động. Nhưng nếu bạn nhìn lại sự nghiệp của tôi, bạn sẽ thấy 80% là các bộ phim tôi từng tham gia là thể loại phim kịch, không hề có các pha hành động.

* Anh từng nuôi ước mơ làm đạo diễn. Trong tương lai, anh sẽ tiếp tục ước mơ này ra sao?

Hai bộ phim mà tôi đã viết và sẽ làm đạo diễn đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện. Một trong số đó là Lửa Phật (Monk of Fire). Tôi không muốn vội vàng vì sợ "dục tốc bất đạt". Hơn nữa, tôi được mời tham gia một số bộ phim hay như Huyền thoại bất tử nên không muốn bỏ lỡ cơ hội. Điều này cũng làm ảnh hưởng đến kế hoạch đạo diễn của tôi.

Tôi vừa hoàn thành bộ phim kinh dị mang tên The Gauntlet, đóng cùng với nữ diễn viên Bai Ling (Bạch Linh) và đang muốn tham gia một phim nhẹ nhàng như phim hài lãng mạn. Tôi mới được mời vào hai bộ phim nhưng cả hai đều là loại kịch nghiêm túc, tôi vẫn chưa quyết định mình có làm hay không.

* Một người Việt không dễ dàng để ghi dấu ấn của mình tại Hollywood. Anh đã phải vượt qua những khó khăn gì để có được tên tuổi như ngày hôm nay?

Thử thách lớn nhất để thành công ở Hollywood là phải tin tưởng rằng mình có thể thành công. Bạn phải tin ở bản thân mình ngay cả khi không ai tin bạn có thể làm được. Dù trời sụp xuống đầu thì bạn cũng sẽ đứng dậy, vững bước và đi tới bất cứ đâu bạn muốn. Đó là những gì tôi nghĩ và những gì tôi từng học ở sự thật.

* Anh suy nghĩ sao về trình độ của các đạo diễn cũng như diễn viên Việt Nam hiện nay so với thế giới, và sự trở về ngày càng nhiều của các đạo diễn diễn viên Việt kiều để tham gia vào điện ảnh Việt?

Giống như vấn đề giải thưởng, tôi không muốn so sánh Việt Nam và thế giới bởi chúng ta là một nền công nghiệp điện ảnh non trẻ, giống như một bông hoa mong manh cần được quan tâm, bảo vệ để nở rộ. Các diễn viên, đạo diễn Việt Nam không có nhiều kinh nghiệm như các nơi khác trên thế giới nhưng họ sẽ có nếu họ giữ vững được việc sản xuất phim, vì chỉ có cách đó mới có thể học và thực hành các kỹ năng của mình.

Tin liên quan:
 
 
 
 
 
Tôi tin ở sức mạnh và sức bật của dân tộc chúng ta. Thật tuyệt vời khi ngày càng có thêm các diễn viên Việt kiều quay trở lại quê hương để làm phim cùng những người anh em họ. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ thân thiện, ủng hộ lẫn nhau để điện ảnh Việt Nam mạnh mẽ hơn. Nó không giống một cuộc tranh đua xem ai làm tốt hơn mà phải liên kết lại như cách điện ảnh Hàn Quốc đã làm. Tôi muốn khán giả Việt hãy ủng hộ cho phim Việt, nghệ sĩ Việt vì nếu không có khán giả, chúng tôi chẳng thể làm được gì. Tất nhiên là ủng hộ những bộ phim chất lượng cao chứ không phải là những bộ phim dở chỉ vì nó là hàng nội. Điều này giúp chúng tôi, những người sản xuất phim làm việc chăm chỉ hơn.

* Kinh doanh nữ trang, hoạt động từ thiện, đóng phim đi về giữa Việt Nam và Mỹ - anh sắp xếp thời gian thế nào cho những công viêc của mình và chăm sóc gia đình?

Đúng là thử thách lớn nhất của tôi là làm thế nào để có thời gian cho cả công việc, cuộc sống, gia đình. Đôi lúc, tôi ước mình được nhân thành ba. Có nhiều thứ tôi rất muốn làm. Và tất nhiên, gia đình là thứ tôi muốn dành thời gian hơn, nhưng không hề dễ dàng. Dù sao, hiện tại tôi cũng đã cố hết sức mình.

* Không chỉ thành đạt anh còn được đánh giá là chung thủy. Anh cảm thấy thế nào về điều này?

Thú thực với bạn tôi rất lo khi được đánh giá như vậy. Tôi biết ơn những người thích những bộ phim tôi làm và đó là cả thế giới đối với tôi nhưng khi khán giả nghĩ tôi là người chồng tốt, tôi lại không thoải mái với hình tượng này. Tôi cũng giống những người đàn ông bình thường khác, có vô vàn rắc rối. Tôi đoán chỉ có một sự khác biệt nhỏ là tôi có chút tiếng tăm và một số người dành thêm sự chú ý cho điều đó. Nhưng tôi thấy mình rất may mắn có được cuộc sống này và những người yêu mến tôi vì chính bản thân tôi.
 
Theo Phim Ảnh/VNE

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm