Nhà hát Mặt nạ Pháp Monte Charge đang kết hợp với Nhà hát Tuồng Việt Nam dựng vở “Antigone Việt Nam” để tham dự Festival Huế vào tháng 6 này, sau đó dự Liên hoan sân khấu Agvinon tại Pháp vào tháng 7 và lưu diễn ở một số thành phố khác.
![]() |
| Poster vở diễn “Antigone Việt Nam” |
“Gia đình” Pháp - Việt
Từ thành công của "Vòng cát" được hai nhà hát dựng năm 2006 (dự Festival Huế, Festival sân khấu thử nghiệm quốc tế lần 2 tại Hà Nội, diễn tại nhiều nơi ở VN và Pháp tới 100 buổi), đạo diễn- “giám đốc mặt nạ” Alain Destandau và NSND Hoàng Khiềm- Giám đốc NH Tuồng tiếp tục “mạo hiểm”.
"Antigon Việt Nam" tiếp tục khai thác bối cảnh cung đình với đề tài trung quân ái quốc vốn là sở trường của tuồng và phù hợp với phong cách ước lệ của cả hai loại hình nghệ thuật. Từ đầu tháng 4, vở được tập liên tục, có những ngày cả 3 buổi.
Kết thúc một chiều thị phạm đầy hào hứng tại rạp Hồng Hà (Hà Nội), Alain nói: “Vòng cát" và "Antigone Việt Nam" củng cố thêm tình bạn. Rào cản ngôn ngữ và văn hóa không còn đáng kể, điều đó đã được chứng minh qua thực tế dàn dựng. Tôi hài lòng với nhóm diễn viên thân thuộc, đang cùng tạo một không khí gia đình”.
Đạo diễn đã bàn với NSND Hoàng Khiềm, sẽ tổ chức một lễ kết nghĩa giữa 2 nhà hát, nhân đó công bố một số hoạt động chung, và sẽ tổ chức các buổi diễn tại Pháp và VN.
![]() |
| Một cảnh trong vở diễn "Vòng cát" |
Nếu "Vòng cát" pha chút hài hước có kết thúc đẹp đẽ thì "Antigone Việt Nam" là một bị kịch với cảnh hạ màn đầy những xác chết.
Ngoài việc phát huy các kinh nghiệm đã có về âm nhạc trống và đàn bầu, sử dụng một cảnh trang trí duy nhất hai tuyến diễn viên Việt- Pháp nói tiếng mẹ đẻ của mình, nhà thiết kế Minh Hạnh đảm đương trang phục v.v..., vở diễn mới đòi hỏi tinh tế hơn trong diễn xuất, có nhiều điểm nhấn trong lời thoại.
![]() |
| Cảnh diễn trong vở "Vòng cát" |
Kịch bản được cả 2 bên góp ý, xây dựng dựa trên ý tưởng chuyện cổ. Vai chính Tina cũng là một thách thức, theo Alain, vai này không dễ có người làm được vì nó đòi hỏi độ nhạy cảm cao, nhất là khi vở có dụng ý để vai trò của người phụ nữ.
Đạo diễn đặt nhiều hy vọng của tuồng VN, Lộc Huyền vừa sinh con gái được 3 tháng nhưng đã dành gần trọn thời gian cho luyện tập. Có những lúc chị phải đưa con đến rạp Hồng Hà để tiện chăm sóc.
Con đường thứ ba
Nhưng ngay từ bây giờ, một “mầm phôi” của dự án thứ ba đã manh nha. Giám đốc Hoàng Khiếm cho rằng, nếu thuận lợi để thực hiện, tác phẩm đó phải ở tầm cao hơn, hoành tráng hơn cả về quy mô, kết cấu, thời lượng, số diễn viên và trang trí...
Bởi theo ông Khiềm, "Vòng cát" và "Antigone Việt Nam" đều không cố ý đặt ra sự phức tạp về nội dụng, mà đó mới là bước thử nghiệm hình thức của nghệ thuật biểu diễn. Nói về dự định, đạo diễn Alain cho biết, ông muốn dựng một vở gồm 5, 6 câu chuyện độc lập gần với những thời kỳ nhất định trong khoảng 100 năm trước, khi người Pháp vẫn ở VN.


