22/10/2018 06:54 GMT+7 | Bóng đá Việt
(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến thời điểm này, vẫn có ý thắc mắc rằng, tại sao và như thế nào, HLV Park Hang Seo (và trước đó cả Toshiya Miura) đều chỉ gọi rất hạn chế những cái tên lên Tuyển, trong các đợt tập trung, thay vì trao cơ hội kiểu đại trà, có mất gì đâu, ngược lại còn lợi trăm bề.
Cái lợi thứ nhất, đấy là mọi cầu thủ không quan trọng xuất xứ đều được ý thức vai trò và trao cơ hội, sau những nỗ lực không mệt mỏi ở cấp CLB. Điều đó giúp cho các thuyền trưởng người nước ngoài luôn nhận được sự hợp tác, trong những đợt tập trung - làm mới tiếp theo. Cái lợi thứ 2, điều này dễ thấy hơn, HLV sẽ có rất nhiều sự lựa chọn cho mỗi vị trí, phục vụ các tiêu chí chiến thuật khác nhau. Khủng hoảng thừa vẫn dễ chịu hơn khủng hoảng thiếu, đấy là đương nhiên.
Ngoài ra, còn một cái lợi khác mà có lẽ chỉ người trong nghề mới nắm được, đấy là làm dày “CV” cho cầu thủ, trước mỗi kỳ chuyển nhượng. Trên thế giới, việc các HLV trưởng ĐTQG bắt tay với các nhà môi giới không hiếm, hòng giúp cho thân chủ được gắn mác ĐTQG, thậm chí chỉ là dự tuyển. Tức là ngoài thực tài, thì việc “tô hồng” lý lịch cầu thủ thuộc về tầm chiến lược của đôi ba bên. Ví như thời Vanderlei Luxembogo và đội tuyển Brazil, có đến cả trăm cầu thủ được gọi lên rồi lại về.
Ở Việt Nam, những chuyện “quân anh, quân tôi” không phải chưa từng xảy ra, đặc biệt là thời bóng đá bao cấp. Thế mới có khái niệm “đá bóng có dây” hay “lên tuyển có dây”. Về sau này, việc “chạy dây” lên tuyển, đặc biệt ở cấp độ ĐTQG (không giống như đội tuyển trẻ quốc gia) ít xuất hiện. Phần vì thị trường chuyển nhượng - thổi giá cầu thủ, đã bão hoà, nhưng cơ bản bóng đá là sân khấu bốn mặt, lên tuyển mà không thể hiện được khả năng thì mất mặt lắm. Các tuyển thủ quốc gia phải là những tinh tuý của nền bóng đá.
Trong khoảng 2-3 năm qua, đã bắt đầu xuất hiện trở lại một số nhà môi giới nhỏ lẻ, sát cánh cùng đội bóng từ FIFA U20 World Cup 2017, đến Thường Châu U23 châu Á 2018 và gần nhất là ASIAD 18. Khoan hãy nói về tính toán lẫn cách làm của họ, nhưng, ít nhất đến thời điểm này không mấy ảnh hưởng đến đội bóng, cũng như quan điểm chọn và dùng người của các HLV. Đội ngũ những người này, ít nhiều, còn hỗ trợ các ĐTQG.
Trở lại với HLV Park Hang Seo và 30 cái tên đang tập huấn tại Hàn Quốc, chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất trong năm ở cấp độ ĐTQG: AFF Suzuki Cup 2018. Ông Park một lần nữa thể hiện sự nhất quán về quan điểm dùng người: Tin mới dùng, dùng thì không nghi ngờ. Nòng cốt các đội tuyển U23 quốc gia vẫn được giữ lại, nhưng phân nửa đội hình còn lại đều là những tinh binh, trải qua trăm trận đánh lớn nhỏ ở nhiều cấp độ. Quân ông Park vừa đa lại vừa tinh, đã đánh là thắng, nắm chắc phần thắng mới đánh.
Thi thoảng, các HLV trưởng ĐTQG cũng gặp tai nạn ngoài ý muốn, khi người mình tin tưởng lại khiến mình thất vọng. Có thể kể đến như Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc và Nguyễn Hữu Thắng. Tại sao điều này thường ít xảy ra với các HLV ngoại quốc hơn?! Đấy là vì cái uy và sự lọc lõi trong nghề. Khi một số cầu thủ có ý định phá và phá thật, ở những giai đoạn khác nhau, thì cũng không thể qua mắt được Karl Weigang (Đức, giai đoạn 95-96) hay Henrique Calisto (Bồ Đào Nha, 2010).
Sau những cuộc bể dâu, những công thần này đã không bao giờ quay lại Việt Nam cầm cương nữa. Đấy là một bài học và là sự cảnh tỉnh cho cầu thủ và nền bóng đá. Về điều này, Alfred Riedl hẳn rất thấm, nhưng ông thầy người Áo cũng rất nhanh đổ lỗi cho các trợ lý.
Cái uy dũng của một vị tướng, là yếu tố tiên quyết, để tạo nên một đội quân đồng lòng. Binh pháp nói, ngàn quân dễ kiếm một tướng khó tìm. Chỉ một bộ não của ông Park là không đủ, mà các trợ lý chính là tay, là mắt của ông; cầu thủ là ruột gan của ông; màu cờ là trái tim của ông. Vậy, còn điều gì phải băn khoăn nữa! Đấy chính là đối thủ của đội tuyển Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập - điểm tên ở các số báo tiếp theo.
0. Ông Park nhận định rất thẳng: "Một số trang truyền thông cho rằng hệ thống đào tạo trẻ Việt Nam đang hoạt động tốt nhưng thực sự không phải vậy. Có khá nhiều học viện bóng đá Việt Nam không được đáp ứng đầy đủ về cơ sở vật chất cần thiết. Đây chắc chắn là vấn đề đáng lo ngại”. 5. Điều mà dư luận quan tâm là ai sẽ chơi thay Văn Thanh ở vị trí hậu vệ cánh phải trong số 5 cái tên như Văn Thành, Quốc Chí, Văn Đức, Minh Vương, Trọng Hoàng 30. Trong danh sách 30 tuyển thủ tạm thời ông Park khẳng định vẫn còn nhiều cơ hội cho các gương mặt chưa được gọi tên nếu chứng minh được đẳng cấp. |
Tùy Phong
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất