Những giả thiết xung quanh cái chết của Michael Jackson

27/06/2009 09:26 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Nhiều người vẫn chưa thôi hết bàng hoàng về cái chết của ông "ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson. Tại sao Michael lại ra đi đột ngột như vậy? Người ta đã đưa ra 5 giả thiết về cái chết của anh.

* Tìm vị bác sĩ đã tiêm mũi cuối cùng cho Michael Jackson

Giả thiết 1: Michael Jackson chết do dùng thuốc quá liều

Từ vài năm trở lại đây, Jackson luôn sống phụ thuộc vào thuốc men. Trong đó phải kể đến thuốc giảm đau Demerol (một loại thuốc tương tự Morphin), loại thuốc mà anh được bác sĩ riêng của mình kê đơn không lâu trước khi bị truỵ tim. Brian Oxman, luật sư của Jackson phát biểu với hãng tin CNN, trong những tháng ngày cuối cùng trước khi qua đời, nam ca sĩ đã dùng một khối lượng lớn các loại thuốc được bác sĩ kê đơn để chuẩn bị cho tour diễn đánh dấu sự trở lại của mình. Cái chết của anh “đã đến quá đột ngột”, Oxman nói tiếp. Joe, anh trai của Jackson, trước đó đã cố gắng chuyển ngôi sao ca nhạc đến một bệnh viện cai nghiện. Anh cho rằng, em trai mình đã phụ thuộc quá nhiều vào Morphin và các loại thuốc được kê đơn khác.


Michael Jackson được đưa tới bệnh viện cấp cứu hôm 25/6

Năm 1984, lần đầu tiên Michael Jackson công bố anh đã sử dụng thuốc giảm đau cho vết bỏng nặng trong thời gian quay quảng cáo cho hãng Pepsi. Từ năm 1993, liên tiếp xuất hiện những tin đồn cho rằng Jackson đã không thể kiểm soát được số lượng thuốc mà anh đưa vào cơ thể. Thuốc (trong đó có cả chất gây nghiện) thống trị cuộc sống của anh, từ đó, Jackson trở nên vô cùng ốm yếu. “Gia đình nói với anh ấy rằng, anh nên giảm bớt và từ bỏ thuốc và tập trung vào tour diễn sắp tới”, một nguồn tin tiết lộ với trang Dailymail.

Theo tạp chí Life & Style, Jackson từng uống một ly Cocktail được trộn lẫn từ 7 loại thuốc khác nhau, trong đó có cả thuốc chống trầm cảm như Zoloft và Xanax. Nguồn tin này cho rằng, Jackson bị truỵ tim rồi qua đời là do “anh đã dùng tất cả các loại thuốc một cách vô độ”.

Giả thiết 2: Michael Jackson bị ốm nặng

Ngôi sao nhạc Pop đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư da và xương. Theo tạp chí FOXNews, anh đã mắc phải căn bệnh Lupus kinh niên, căn bệnh này đã phá huỷ các tế bào trong cơ thể anh và khiến cho các cơ quan đóng vai trò quan trọng cho sự sống của cơ thể bị viêm nhiễm. Trong những năm tháng cuối đời, Jackson đã phải đấu tranh với căn bệnh ung thư da.

Giả thiết 3: Hậu quả của phẫu thuật thẩm mĩ quá nhiều lần

Từ giữa những năm 1990, Jackson đã phải chiến đấu với tác dụng phụ của những ca phẫu thuật thẩm mĩ. Cơ thể anh trở nên vô cùng yếu ớt, chiếc mũi sau nhiều lần chắp vá cũng khiến anh thở rất khó. Mặc dù vậy, anh lại ăn rất ít và còn thực hiện chế độ ăn kiêng vì nỗi lo sợ tuổi già. Cuối cùng, ngôi sao nhạc Pop cao 1,80m chỉ còn nặng 58 kg.

Nhưng theo bác sĩ phẫu thuật Matthias Gensior, nói các cuộc phẫu thuật thẩm mĩ đã trực tiếp gây ra cái chết của Jackson là điều không có cơ sở. “Việc cơ thể bị tàn phá bởi thuốc sau những ca phẫu thuật thẩm mĩ là điều không thể khẳng định”, tổng thư kí khoa phẫu thuật thẩm mĩ nói. “Có thể chắc chắn khi nói rằng, phẫu thuật thẩm mĩ không gây bất kì ảnh hưởng nào tới cái chết của Jackson”.

Trong thời gian gần đây, Michael Jackson không thực hiện bất kì ca phẫu thuật thẩm mĩ nào.

Giả thiết 4: Michael Jackson bị quá sức

Trước khi qua đời, Michael Jackson vẫn ráo riết chuẩn bị cho tour diễn đánh dấu sự trở lại của mình. Tuy vậy, anh vẫn tiếp tục gặp phải những vấn đề về sức khỏe. Anh không thể tham gia diễn tập trong một vài buổi, điều này khiến cho đêm diễn khai mạc đã bị hoãn lại một thời gian. Ba trong số 50 đêm diễn đã bị lùi sang tận năm sau.

Những vấn đề về tài chính cũng gây áp lực không nhỏ đối với Jackson. Cả tham vọng sẽ không làm các fan hâm mộ thất vọng đã khiến anh không tự lượng được sức mình. Bạn tốt của Jackson, Uri Geller, phát biểu với hãng tin AP: “Tôi nghĩ rằng, stress, sự kì vọng, lòng say mê, tất cả đã khiến anh quá sức”.

Giả thiết 5: Các bác sĩ có lỗi trong cái chết của Michael Jackson

Trên chương trình phát thanh của Pháp Europe 1, ngài Tarek Ben Amar, nguyên là nhà quản lý và cũng là bạn thân của Michael Jackson đã chỉ trích đội ngũ bác sĩ riêng của Michael Jackson. Ông cho rằng, đội ngũ này đã liên tiếp giúp Jackson thoả mãn những ước mơ ngớ ngẩn về những cuộc phẫu thuật thẩm mĩ.

Ben Amar cáo buộc “những tên tội phạm đã phá huỷ bộ mặt của Jackson, những kẻ đã kê cho anh những toa thuốc giảm đau không cần thiết”. Jackson là người mắc chứng nghi bệnh (luôn cho rằng mình bị mắc một căn bệnh nào đó) luôn tuân theo những yêu cầu của những vị bác sĩ vô lương tâm. Ben Amar nói tiếp: “Người ta không bao giờ biết rằng liệu mình có thực sự bị bệnh không bởi họ luôn bị những tên lang băm vây quanh, những kẻ sống dựa trên chứng nghi bệnh của bệnh nhân và kê cho họ hàng ngàn và thậm chí là nhiều ngàn Dollar tiền thuốc và Vitamin cho dù đôi khi chúng không cần thiết”.

Luật sư Brian Oxman cũng chỉ trích đội ngũ bác sĩ cá nhân của Jackson, những người không hề giúp anh từ bỏ chứng lạm dụng thuốc men.

"Vị bác sĩ tiêm mũi cuối cùng cho Michael Jackson hiện đang ở đâu?"

Cảnh sát muốn thẩm vấn vị bác sĩ, người đã tiêm mũi cuối cùng cho Michael Jackson, để làm rõ hơn về cái chết của ngôi sao này. Theo trang TMZ, chiếc BMW của vị bác sĩ đã bị kéo ra khỏi tòa biệt thự của Jackson vào buổi tối ngày thứ 5.

Chiếc ô tô bị kéo đi bởi người ta tin rằng trong đó có chứa những phương thuốc hoặc chỉ dẫn khác có thể giúp tìm ra nguyên nhân cái chết của Jackson. “Đến giờ chúng tôi vẫn chưa lấy được lời khai của vị bác sĩ này, ông ấy đã biến mất”, Karen Rayner, phát ngôn viên của sở cảnh sát Los Angeles nói. Tuy nhiên, Rayner nhấn mạnh, vị bác sĩ này không phải là kẻ bị tình nghi trong cái chết của ông hoàng nhạc Pop.

Trang Khou.com đưa tin, vị bác sĩ này tên là Conrad Robert Murray, đến từ Houston.

Liệu có phải Michael Jackson bị suy tim là do mũi tiêm cuối cùng này hay không, việc giải phẫu tử thi sẽ cho chúng ta câu trả lời. Theo trang TMZ, việc giải phẫu đã được tiến hành dưới sự hướng dẫn và giám sát của Dr. Lakshmanan Sathyavagiswaran, bác sĩ của Tòa án y học tối cao của Los Angeles.

Kim Thoa (theo Bild)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm