650 ngàn thí sinh không đủ điểm xét tuyển

09/08/2010 10:26 GMT+7 | Giáo dục

(TT&VH) - Bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, đề thi năm nay có khả năng phân loại thí sinh tốt hơn nên mặc dù số thí sinh đạt mức điểm 28 trở lên thấp hơn năm ngoái, nhưng số lượng thí sinh nằm trong khung điểm từ 12-13 điểm đến 20 điểm lại không thay đổi. Vì vậy điểm sàn năm nay không thay đổi so với năm 2009.

Cánh cửa Đại học mở rộng cho 400.000 thí sinh

Sau kì thi tuyển sinh ĐH năm nay, nhiều ý kiến dự báo điểm chuẩn các khối thi năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái do đề thi khó hơn. Tuy nhiên, theo công bố điểm sàn xét tuyển ĐH, CĐ của Bộ GD&ĐT ngày hôm qua 8/8, thì điểm chuẩn không thấp hơn năm ngoái.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết: “Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng, đề thi tuyển sinh năm nay khó hơn nhưng kết quả điểm sàn vẫn giữ được như năm 2009, như vậy, chất lượng thi tuyển sinh được nâng lên, phù hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT”. Điểm sàn xét tuyển đối với học sinh phổ thông khu vực 3 được xác định như sau: Với điểm sàn ĐH, CĐ của các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả thi ĐH theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, điểm sàn ĐH khối A và D là 13 điểm; khối C và khối B là 14 điểm. Điểm sàn các khối tương ứng hệ CĐ thấp hơn điểm sàn hệ ĐH là 3 điểm, khối A và D là 10 điểm; khối B và C là 11 điểm.


Cánh cửa Đại học mở rộng cho 400.000 thí sinh đủ điểm sàn
Điểm trúng tuyển các nguyện vọng 1 không thấp hơn điểm sàn. Điểm trúng tuyển nguyện vọng sau cao hơn điểm sàn và không thấp hơn điểm trúng tuyển nguyện vọng trước, đảm bảo tỷ lệ trúng tuyển hợp lý giữa các nguyện vọng.

Theo công bố của Bộ GD&ĐT có khoảng 400.000 thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vào các trường ĐH, còn lại 650 ngàn thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển. Nếu chưa trúng tuyển NV1, các thí sinh này sẽ được tiếp tục tham dự xét tuyển NV2, NV3.

Các trường thông báo điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển và gửi giấy triệu tập cho thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 học tại trường, gửi phiếu báo điểm và giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ số 1 và số 2 cho thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1.

Các trường còn chỉ tiêu xét tuyển NV2, NV3 sẽ thông báo mức điểm nhận hồ sơ, chỉ tiêu xét tuyển và điều kiện tuyển các nguyện vọng 2 và 3 trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo Bộ GD&ĐT.

Theo bà Trần Thị Hà, thí sinh có thể đạt mức đủ trên sàn để vào ĐH không thay đổi so với năm ngoái. Vì vậy, có thể nhận thấy mức điểm sàn năm nay với những trường tốp cao sẽ không ảnh hưởng gì, còn với những trường ở vùng miền khó khăn vẫn có thế lấy được đủ thí sinh. Đối với các trường đóng tại vùng dân tộc thiểu số; các trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, theo địa chỉ sử dụng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh làm công văn đề nghị mức điểm để có thể tuyển được người để Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét, quyết định theo Điều 33 quy chế tuyển sinh, Bộ sẽ xem xét chỉ đạo cụ thể một số trường và ngành đặc thù trong việc xây dựng điểm trúng tuyển và xét tuyển nhằm bảo đảm yêu cầu chất lượng và tỷ lệ trúng tuyển hợp lý giữa các nguyện vọng của thí sinh.

Nguyện vọng 2 và 3 ĐH sẽ “gay cấn”

Trong số 650.000 thí sinh sẽ không được tham dự xét tuyển vào các trường ĐH, những thí sinh nào đạt kết quả thi bằng mức điểm sàn CĐ trở lên được tham dự xét tuyển NV2, NV3 vào các trường CĐ, hệ CĐ trong các trường ĐH còn chỉ tiêu, cùng khối thi.

Theo thống kê của Vụ Giáo dục ĐH, trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2010, ở khối A cả nước có 209.683 thí sinh đạt điểm từ mức sàn 13 điểm trở lên, trong khi tổng chỉ tiêu xét tuyển khối A của các trường ĐH là 150.532 chỉ tiêu. Khối B có 84.846 thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên, so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh của khối này là 58.764. Khối C có 34.619 thí sinh đạt kết quả thi bằng điểm sàn trở lên, so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh của khối này là 23.987. Khối D có 66.966 thí sinh đạt kết quả thi từ điểm sàn trong khi tổng chỉ tiêu xét tuyển là 54.493. Như vậy, mức cạnh tranh của thí sinh theo nguyện vọng 2 và 3 là khá quyết liệt. Thí sinh cần cân nhắc kĩ trước khi quyết định gửi hồ sơ xét tuyển.


Ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục ĐH khẳng định: “Bộ GD&ĐT không khống chế hay yêu cầu các trường phải dành chỉ tiêu NV2 hay NV3 cụ thể. Tuy nhiên các trường khi xác định điểm trúng tuyển cần phải chọn phương án làm sao để đảm bảo chất lượng đầu vào”. Ông Khôi dự báo: “Năm nay, sẽ có không ít trường công lập thuộc “top trên” dành chỉ tiêu xét tuyển NV2 bởi nhìn chung vùng phổ điểm cao từ 7 đến 9 điểm của các trường giảm mạnh, trong khi các trường truyền thống có điểm chuẩn cao thì không thể hạ mức điểm trúng tuyển quá thấp mà sẽ lấy NV2 để đảm bảo chất lượng”.

Thảo Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm