Đối thoại Thierry Henry: Thích chơi cạnh Oezil. Man United phải tái tạo sự sợ hãi cho đối thủ

12/12/2013 21:13 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại của Arsenal đã xuất hiện với tư cách là khách mời đặc biệt của Sky Sport trong chương trình về Champions League. Anh đã có những chia sẻ và đội bóng cũ của mình là Arsenal, về Oezil, Messi, Ronaldo và cả Man United.

Cơ hội của Arsenal ở Champions League

Tôi nhớ năm mà chúng tôi đã vào đến trận chung kết. CĐV Arsenal đều cười khi chúng tôi đánh bại Real Madrid. Tôi nhớ Real rời lễ bốc thăm và nói họ hài lòng khi gặp Arsenal. Sau đó, chúng tôi đã đánh bại họ. Sau đó, chúng tôi gặp Juventus và mọi người đều thích thú, bởi Juventus đã gặp được một đối thủ dễ dàng. Sau đó, chúng tôi đã vượt qua. Đó không phải là con đường mà bạn muốn đi. Bạn không muốn thi đấu với những đội bóng đó, nhưng con đường của chúng tôi là như vậy. Nếu bạn muốn vô địch Champions League, bạn phải vượt qua một trong số những đội bóng mà chúng ta đã liệt kê (Real Madrid, PSG, Bayern Munich, Atletico Madrid, Barcelona). 


Thierry Henry - Ảnh: Getty

Về Mesut Oezil

Tôi mong được chơi bóng bên cạnh Mesut Ozil. Cậu ấy gợi tôi nhớ lại Robert Pires. Cậu ấy là mẫu cầu thủ chuyền bóng tốt. Oezil có thể tìm ra một người đồng đội hoặc một tiền đạo rất nhanh chóng. Cậu ấy cũng có thể chuyền bóng theo bất cứ kiểu nào mà bạn thích. Oezil thi đấu như thể cậu ấy đang chơi bóng vườn nhà cậu ấy và không ai theo kèm cả. Điều đó thật khó hiểu nhưng đó là mẫu cầu thủ mà tôi muốn thi đấu cùng. Bạn cần giữ điềm tĩnh khi chơi bóng và tôi nghĩ Oezil đã đem điều đó tới Arsenal.


Mesut Oezil - Ảnh: Getty

Về thất bại của Arsenal trước Napoli

Tôi đã lo lắng trong suốt hiệp hai nhưng vào cuối ngày, Arsenal đã lọt vào vòng knock-out. Mối lo ngại duy nhất của tôi là cách mà Arsenal sẽ đối mặt với Man City. Trong hai trận đấu gần đây, Arsenal đã phòng thủ khá nhiều, đặc biệt là ở 30 phút cuối với Napoli. Trận đấu với Man City sẽ diễn ra vào hôm thứ Bảy và Arsenal không có nhiều thời gian đề hồi phục. Trong khi Man City đã cho 5 hoặc 6 cầu thủ nghỉ ở trận đấu với Bayern Munich.  

Về sự sa sút của Man United

Khi chúng tôi tới Manchester United trong quá khứ, tôi có thể nói rằng chúng tôi đều biết họ sẽ rất mạnh. Nhưng bây giờ, khi tôi nhìn những đội bóng tới Old Trafford, họ không còn hoảng sợ nữa. Họ chơi bóng. Trước đây, một vài đội thậm chí không dám chuyền bóng, và bây giờ tôi thấy các đội bóng đó chơi rất thoải mái. Họ chuyền bóng khắp mặt sân. Họ có nhiều cơ hội hơn đội chủ nhà. Man United cần phải tái tạo lại nỗi sợ hãi mà những đội bóng thường có khi tới Old Trafford và họ (Man United) sẽ ổn.


Henry tranh bóng với Paul Scholes - Ảnh: Getty

Về Cristiano Ronaldo

Luôn có những cuộc bàn luận lớn về Ronaldo, thái độ của cậu ấy và tất cả. Nhưng bạn phải dừng việc bàn luận về thái độ và nhìn vào các con số thống kê và những điều mà Ronaldo đã làm. Chỉ theo dõi cậu ấy thôi, dừng việc bàn tán lại. Điều mà Ronaldo làm thật là điên rồ. Trong quá khứ, Louis Saha thường nói với tôi rằng Ronaldo có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong một khoảng thời gian dài. Louis Saha nói cách làm việc của Ronaldo là không thể tin được. Và anh ấy đã đặt niềm tin ở Ronaldo.

Về Messi

Messi muốn thi đấu ở mỗi trận, như ở trận đấu cúp, vòng một rồi vòng hai. Trong tập luyện, Messi muốn đánh bại tất cả mọi người. Bạn biết đấy, như một cầu thủ điển hình, Messi cũng phạm lỗi, nhưng không ai phàn nàn về điều đó. Điều tiếp theo bạn biết là Messi sẽ chạy tới và yêu cầu thủ môn ném bóng cho cậu ấy. Messi sẽ chạy vượt qua mỗi người và ghi bàn. Sau đó, khi bạn có bóng, Messi sẽ cướp bóng từ chân bạn và tiếp tục ghi bàn. Cho đến khi cậu ấy cần một chút thời gian để nghỉ.

Sơn Tùng
Theo Sky Sport Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm