Xabi Alonso: 'Ancelotti sẽ kế thừa từ Guardiola'

21/07/2016 19:29 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trên trang ESPN, tiền vệ người Tây Ban Nha Xabi Alonso tỏ ra khá lạc quan về triển vọng của Bayern Munich trong mùa giải này, mùa đầu tiên của tân HLV Carlo Ancelotti.

Anh tin rằng Bayern Munich sẽ không có quá nhiều thay đổi về lối chơi khi Ancelotti kế nhiệm Guardiola: “Mọi HLV đều có cách làm việc của riêng mình. Nhưng qua ba năm làm việc với Guardiola, nhiều cầu thủ đã có những bước tiến và học hỏi được nhiều điều hữu ích không chỉ cho mùa này mà còn trong tương lai. Chúng tôi biết ơn những gì Guardiola đã làm, bởi chúng tôi được làm việc với một trong số những HLV tốt nhất thế giới. Bây giờ, chúng tôi có cơ hội giữ lại tất cả khi làm việc với một HLV mới”.

Sẽ không có nhiều thay đổi ở Bayern Munich

Cách chơi thiên về kiểm soát bóng và chuyền bóng chính là thứ mà Alonso tin rằng không mất đi ở sân Allianz: “Chúng tôi đã làm việc cật lực và say mê lối chơi ấy. Sẽ khó có chuyện chúng tôi đột nhiên trở thành đội bóng chơi thiên về phản công. Bayern Munich vẫn tiếp tục kiểm soát lối chơi trong phần lớn trận đấu, nhưng với một vài sự thay đổi”.

Alonso không xa lạ gì người thầy mới Ancelotti, bởi hai người từng cùng Real Madrid đánh bại chính Bayern Munich ở bán kết Champions League mùa 2013-14, trong đó có chiến thắng 4-0 ngay trên sân Allianz nhờ thứ bóng đá phòng ngự phản công tuyệt vời, qua đó mở ra chìa khóa để giành cú Decima, danh hiệu thứ 10 của đội bóng tại Champions League.

Mặt khác, lão tướng 34 tuổi không chắc chắn rằng cách tiếp cận có phần linh hoạt hơn của Ancelotti có thể giúp Bayern Munich khắc phục những hạn chế của thời Guardiola: “Bạn không thể biết trước điều gì. Như ở mùa trước, chúng tôi chơi rất hay trước Atletico Madrid ở trận lượt về, nhưng chừng đó là không đủ. Ở Champions League, bạn cần một chút may mắn để giành chiến thắng. Tất cả những gì bạn có thể làm là kiểm soát những gì mình thực hiện. Chúng tôi sẽ làm điều đó”. Alonso tin rằng khoảng thời gian gắn bó với Real Madrid giúp anh cảm thấy không bị quá ám ảnh bởi những trận đấu tại Champions League.

Không dễ để Ancelotti thành công

Với Ancelotti, quãng thời gian làm việc ở Juventus, AC Milan, Chelsea, PSG và Real Madrid giúp ông xây dựng danh tiếng là lựa chọn tối ưu nhất cho bất cứ ông lớn nào ở châu Âu. Alonso giải thích cụ thể hơn: “Tất cả những gì trong con người Ancelotti là bóng đá. Ông ta có đủ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để đáp ứng mọi kỳ vọng”.

Tuy nhiên, tiền vệ này tin rằng việc chuyển đến Bundesliga để dẫn dắt Bayern Munich vẫn là một thách thức với chiến lược gia 57 tuổi này: “Bayern Munich là một đội bóng đặc biệt, một tổ chức lớn nhưng vẫn mang tính chất của một gia đình. Carlo sẽ sớm hiểu và cảm nhận được điều đó. Không nơi nào ở châu Âu có cách tiếp cận về mặt thể lực khắc nghiệt hơn Bayern Munich. Phần lớn các đội thường sử dụng các HLV trẻ để chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật, và nếu bạn để cho những đội bóng đó có không gian di chuyển và đánh mất khả năng kiểm soát, bạn sẽ gặp rắc rối. Chúng tôi không thể đánh mất quá nhiều điểm khi phải cạnh tranh với Borussia Dortmund”.

Chúng ta sẽ được kiểm chứng bước đầu tài năng của Ancelotti trong chuyến du đấu trước mùa giải của Bayern Munich ở Mỹ, nơi họ sẽ đối đầu với Real Madrid, đội bóng cũ của Alonso và Ancelotti, cùng AC Milan và Inter Milan. Alonso tỏ ra rất hứng thú khi được chuẩn bị mùa giải trên đất Mỹ, với cơ hội được đem bóng đá gần hơn với khán giả Mỹ.

Anh tỏ ra không quá quan tâm tới tương lai của bản thân, dù hợp đồng với Bayern Munich sẽ đáo hạn vào mùa hè sang năm. Tuyển thủ người Tây Ban Nha cũng để ngỏ khả năng sẽ chuyển sang nghiệp huấn luyện vào một thời điểm nào đó.

10 Carlo Ancelotti chính là vị kiến trúc sư mang về chiếc cúp C1/Champions League thứ 10 trong lịch sử Real Madrid (Decima).

5 Carlo Ancelotti là HLV duy nhất trong lịch sử làm việc tại cả 5 giải vô địch bóng đá lớn của châu Âu là Serie A, Premier League, La Liga, Ligue 1 và Bundesliga.

16 Tổng số danh hiệu trong sự nghiệp HLV của Carlo Ancelotti, trong đó có 3 Champions League (2 cùng Milan, 1 cùng Real Madrid).

Alonso đánh giá cao các tân binh

Xabi Alonso tỏ ra khá tin tưởng vào hai tân binh của Bayern Munich, Mats Hummels và Renato Sanches. Với Hummels, Alonso đánh giá như sau: “Hummels biết rất rõ Bayern Munich và nhiều cầu thủ ở đó. Sẽ không có vấn đề gì ngăn cản anh ta thích ứng”. Tiền vệ này đánh giá cao Sanches, người vừa tỏa sáng ở EURO 2016: “Mới 18 tuổi, nhưng anh ta rất giàu sức mạnh và năng lượng. Sanches rất ham học hỏi và khát khao thành công. Tôi có thể vừa hướng dẫn, vừa học hỏi từ anh ta”.


Đức Hùng (Theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm