Wolfsburg và cuộc đua cho vị trí thứ 2

23/10/2015 07:43 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Với một số người, đó là một chỉ dấu hy vọng khi đội ĐKVĐ Cúp quốc gia Đức Wolfsburg sẽ sớm trở lại với công ty từng cung cấp áo đấu cho họ vào năm 2009, năm mà họ giành chức VĐQG đầu tiên, và duy nhất cho tới giờ.

Từ mùa Hè tới, thương hiệu Nike sẽ gắn với áo đấu của Wolfsburg. Với CLB thuộc sở hữu của nhà sản xuất xe hơi Đức Volkswagen, thỏa thuận này trị giá 80 triệu euro trong vòng 10 năm. Tất nhiên là thấp hơn so với khoản tiền mà CLB hàng đầu nước Đức, Bayern Munich, nhận được từ Adidas, khoảng 60 triệu euro mỗi năm, hay 15 triệu euro một năm của Borussia Dortmund với Puma. Tuy nhiên, thỏa thuận này sẽ giúp Wolfsburg, ít ra là về tài chính, trở lại với cuộc đua cho vị trí thứ 2 của Đức.

Những đội bóng như Bayer Leverkusen, Dortmund, FC Schalke 04 và Borussia Moenchengladbach là những ứng viên khác cho vị trí đó. “Bạn phải tiếp tục đầu tư nếu muốn thành công”, Giám đốc thể thao của Wolfsburg Klaus Allofs nói. Mùa 2015-16, Wolfsburg có lẽ sẽ không thể vô địch Đức, nhưng Allofs vẫn nỗ lực không mệt mỏi để giúp đội bóng tiến lên, với mặt trận ưu tiên lúc này có lẽ là Champions League, khi họ đã vươn lên đầu bảng B với chiến thắng 2-0 trước PSV Eindhoven.

“Thắng trận thứ 2 ở vòng bảng là một bước tiến quan trọng tới vòng tiếp theo”, tiền đạo của Wolfsburg Max Kruse, người đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho họ vào lưới PSV. Dù đã mất Kevin de Bruyne (75 triệu euro sang Manchester City) và Ivan Perisic (16 triệu euro sang Inter Milan) không lâu trước khi khởi đầu mùa giải này, Allof tự tin tuyên bố: “Chúng tôi sẽ lại giành quyền dự Champions League mùa này”.

Wolfsburg sẽ cần về đích hạng 3 ở Bundesliga mùa 2015-16 nếu muốn dự vòng bảng, và hạng 4 để đá sơ loại Champions League. Hơn thế, họ dự kiến đầu tư hơn 40 triệu euro sau kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Mục tiêu số 1 của Allofs hiện giờ là tài năng trẻ đang chơi ở CLB Thụy Sĩ Basel, Breel Embolo. Giống như Bayern, Moenchengladbach và Dortmund, Wolfsburg rất quyết tâm sở hữu tiền đạo 18 tuổi người Cameroon, được định giá 16 triệu euro.

Allofs sẽ muốn lập luận với Embolo rằng Wolfsburg sẽ là điểm đến lý tưởng cho anh bởi cầu thủ này chắc chắn được đảm bảo một vị trí trong đội hình xuất phát bên cạnh Andre Schuerrle, Max Kruse và Julian Draxler, tất cả đều là những tuyển thủ Đức (cả Daniel Caligiuri rồi cũng sẽ sớm được HLV Joachim Loew gọi lên tuyển). Caligiuri chắc chắn thu hút sự chú ý của các đội bóng Đức do tiền đạo gốc gác Italy này mang hai quốc tịch. Anh đã chơi cho các lứa trẻ của Italy, nhưng vẫn sẽ là một ứng viên của ĐT Đức.

Trong khi đó, Embolo có thể sẽ thay thế cho tiền đạo người Hà Lan Bas Dost, dự kiến sẽ sớm rời CLB. Hiện giờ, mọi chuyện đang rất hứa hẹn với Wolfsburg, ngay cả khi đơn vị chủ quản Volkswagen đang cân nhắc giảm đầu tư vào đội bóng (vào khoảng 80 triệu euro mỗi mùa) vì những khó khăn tài chính do các rắc rối gần đây của họ. Với Nike và vài đối tác tiềm năng nữa, Allofs vẫn tự tin đội bóng có thể tự đứng trên đôi chân của mình.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm