Vì sao Bayern Munich đá tệ và thất bại trước Atletico Madrid?

29/09/2016 19:44 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Các CĐV của Bayern Munich đã mơ về một cuộc báo thù ngọt ngào trước Atletico Madrid nhưng rốt cuộc các học trò của HLV Carlo Ancelotti đã có màn trình diễn đầy thất vọng và phải nhận thất bại cay đắng 0-1.

Đội hình ra sân quá già

Người ta đã mong đợi sự mới mẻ mà Carlo Ancelotti mang lại cho Bayern Munich ở trận tái đấu với Atletico Madrid. Nhưng trên thực tế, HLV người Italy lại gây thất vọng. Ông đã tung ra một đội hình ra sân khá cũ kỹ với 8 gương mặt đã tham gia ở trận đấu vào ngày 27/4 năm nay, khi Bayern Munich của Pep Guardiola thua trên sân của Atletico Madrid. Báo chí Đức cũng chỉ ra đây là đội hình lớn tuổi nhất của Bayern Munich tại Champions League trong 11 năm trở lại đây (trung bình 29 tuổi 102 ngày). 

Một trong những sự khác biệt ít ỏi mà Ancelotti tạo ra ở đội hình ra quân là việc để Thomas Mueller đá chính, trong khi trước đó Pep để anh dự bị. 


Clip trận thắng 1-0 của Atletico Madrid trước Bayern Munich

Thomas Mueller và Lewandowski lãng phí cơ hội

Thomas Mueller đã phụ sự kỳ vọng của Carlo Ancelotti khi tỏ ra vô hại trước khung thành của Atletico Madrid trong trận đấu vừa qua. Đầu hiệp 1, Mueller tung cú vô lê trong vòng cấm nhưng anh không thắng được thủ môn Jan Oblak. Sang hiệp 2, Mueller có thêm cơ hội ghi bàn khác khi anh thực hiện cú đánh đầu nhưng đáng tiếc là pha dứt điểm này của cầu thủ người Đức lại không trúng đích. Màn trình diễn gây thất vọng của Mueller kết thúc khi HLV Ancelotti rút anh ra để tung Arjen Robben vào sân ở phút 59. 


Lewandowski chơi vật vờ trên sân 

Trong khi đó, tiền đạo chủ lực của Bayern Munich Robert Lewandowski cũng có một trận đấu đáng quên. Anh chỉ có đúng 1 lần khiến khung thành của Atletico Madrid đối mặt với nguy hiểm, còn lại trong cả trận, cầu thủ người Ba Lan chơi vật vờ như bóng ma ở trên sân, một phần do anh bị cách ly với các đồng đội. 

Hàng tiền vệ chơi không tốt

Các thống kê chỉ ra rằng đội bóng của Carlo Ancelotti đã để mất bóng quá nhiều trước Aletico Madrid (18 lần). Đặc biệt, họ kiểm soát bóng không tốt ở giữa sân. Các tiền vệ của Bayern Munich đã không chơi ăn ý với nhau và sự kết nối với những cầu thủ tấn công ở tuyến trên của họ là rất yếu. Hệ quả là Franck Ribery, Thomas Mueller và Robert Lewandowski đã phải nhiều lần lùi về để nhận bóng. 


Xabi Alonso chỉ có 1 đường chuyền mở ra cơ hội trong cả trận

Xabi Alonso chơi tệ ở trận này khi chỉ có tỉ lệ chuyền bóng thành công là 86% và chỉ có 1 keypass (đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn). Anh cũng mắc sai lầm trong tình huống dẫn đến bàn thắng của Atletico Madrid. 

Vidal và Thiago tổng cộng đã 9 lần phạm lỗi với cầu thủ đối phương. Hai cầu thủ này đã may mắn khi không dính thẻ đỏ.

Boateng và Hummels không sát cánh cùng nhau

Hummels đã quay trở lại Bayern Munich vào mùa Hè này và người ta kỳ vọng anh sẽ cùng với Boateng tạo thành cặp trung vệ thép cho đội bóng vùng Bavaria. Tuy nhiên trên sân Vicente Calderon, hai trung vệ hàng đầu của Đức đã không thi đấu cùng nhau. Trong khi Boateng đá chính cùng với Javi Martinez, Hummels dự bị và vào sân ở hiệp 2 để thay cho chính Boateng sau khi cầu thủ này nhận 1 thẻ vàng. 

Joshua Kimmich vẫn còn non nớt

Cầu thủ 21 tuổi đã được kỳ vọng rất nhiều sau khi ghi 4 bàn cho Bayern Munich ở mùa giải này. Khi Ancelotti tung anh vào sân thay cho Thiago ở phút 66, nhà cầm quân người Italy hy vọng Kimmich có thể tạo ra sự khác biệt. Nhưng ở một trận đấu lớn ở Champions League, tài năng trẻ của Bayern Munich đã không thể hiện được nhiều. Sau khi vào sân, Kimmich không tạo ra cơ hội cũng như có pha dứt điểm nào. Cầu thủ này chỉ tung ra 13 đường chuyền trên sân, trong đó có 1 đường chuyền hỏng.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm