Vì Guardiola, Goetze không thể tỏa sáng tại Bayern?

06/09/2015 14:44 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Cũng là một anh chàng ấy, một phong cách chơi bóng ấy, gần như cùng một giai đoạn ấy, nhưng Mario Goetze dường như không thể tạo ra nhiều niềm vui cho các CĐV Bayern Munich như khi anh khoác áo đội tuyển Đức.

Giữa cuộc khủng hoảng tiền đạo chất lượng của Đức, HLV Joachim Loew mới đây đã khiến tất cả phải bất ngờ khi sử dụng Mario Goetze trong vai trò trung phong. Thomas Mueller, ứng cử viên tưởng như là số một cho vị trí này lại chơi dạt cánh trái.

Trên lý thuyết, quyết định chiến thuật này của Loew là tương đối mạo hiểm. Mueller thì dĩ nhiên là một cầu thủ đa năng và có đầy đủ kĩ năng, cảm quan để chơi mọi vị trí trên hàng công. Nhưng Goetze thì không được đánh giá cao ở sự đa năng ấy. Anh thường được biết đến như là một tiền vệ công hoặc tiền vệ cánh chơi sau lưng tiền đạo.

Thực ra, việc Goetze được đẩy lên đá tiền đạo cắm đã được bàn luận trong giới chuyên môn và truyền thông từ rất lâu trước đây. Đó là thời điểm cuối mùa giải 2012-13, khi các bên liên quan chính thức công bố rằng thần đồng nước Đức chuyển từ Borussia Dortmund sang Bayern Munich trong hè sau đó.

Khi ấy, Goetze vẫn thường được gọi là “Lionel Messi của nước Đức”. Ông Juergen Klopp, người dày công nhào nặn lên tài năng của anh thì cay đắng thừa nhận: Goetze muốn chuyển tới Bayern Munich vì từ mùa 2013-14, Pep Guardiola sẽ lên cầm quân. Thi đấu dưới sự dẫn dắt của Guardiola là mong muốn của cầu thủ trẻ này. Và thế là, khả năng Goetze sẽ đá tiền đạo trung tâm trong sơ đồ 4-3-3 của Bayern dưới thời Guardiola được bàn luận rất nhiều. Nói chính xác hơn, người ta cho rằng anh sẽ đá “số 9 ảo” hệt như Messi bản gốc.

Nhưng rồi, Goetze không những không được đá tiền đạo, mà còn chẳng được đá chính thường xuyên tại Bayern. Bất chấp việc cả Guardiola và Matthias Sammer lên tiếng bảo vệ, nhưng anh vẫn chưa bao giờ thể hiện được hình ảnh như tại Borussia Dortmund.

Đáng tiếc hơn nữa cho các cổ động viên Die Roten khi Goetze lại chơi nổi bật trong màu áo đội tuyển Đức mỗi lần được ra sân. Anh gần như là một người khác hẳn so với khi khoác áo đỏ cấp CLB. Câu hỏi là vì sao Goetze không thể tỏa sáng dưới sự dẫn dắt của Guardiola?

Điều này có lẽ liên quan nhiều tới cách cựu HLV Barcelona đòi hỏi ở cầu thủ. Với ông, một cầu thủ không chỉ cần có kỹ thuật cá nhân tốt, mà còn cần khả năng nhận diện không gian, khoảng trống thượng thừa. Vậy thì đến bao giờ Goetze mới đáp ứng được điêu đó?

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm