Thierry Henry bật mí triết lý thành công của Pep ở Barca

25/12/2015 22:16 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Thierry Henry đã giải thích lí do vì sao HLV Pep Guardiola xếp anh đá cánh ở Barca cũng như chiến thuật của HLV người Tây Ban Nha đã đem lại thành công cho đội bóng xứ Catalunya như thế nào.

Thierry Henry đã cập bến Barca vào năm 2007 dưới thời HLV Frank Rijkaard. Anh đã giúp Barca giành 2 chức vô địch La Liga và 1 danh hiệu ở Champions League trong 3 mùa giải thi đấu tại Camp Nou. Dưới thời Pep Guardiola, Thierry Henry đá dạt sáng cánh trái hơn là chơi ở vị trí tiền đạo cắm.

“Đã bao giờ chúng ta nhìn thấy cảnh một cầu thủ xin bóng từ tuyến sau? Ở Barca thì không. Bạn chỉ việc ở vị trí của mình và tin tưởng, chờ đợi người đồng đội sẽ cung cấp bóng. Hãy nhìn đây, tôi đang ở vị trí gần đường biên trái. Điều này giúp Iniesta có được bóng bởi tôi đã thu hút các hậu vệ phải. Sau đó, tôi di chuyển tự do vào vòng cấm (và nhận bóng từ đồng đội). Tôi khởi đầu bằng việc đá cao ở bên cánh nhưng sau đó thi đấu một cách tự do”, Thierry Henry phát biểu.


Pep Guardiola luốn muốn các cầu thủ tôn trọng kế hoạch của mình

“Về cơ bản, từ lúc tập luyện cho đến khi thi đấu, khi ở khu vực 2/3 sân, Pep áp dụng triết lý 3P (chuyền, kiểm soát bóng và giữ vị trí). Điều quan trọng nhất là phải giữ vị trí, tin tưởng các đồng đội và chờ bóng từ họ. Trong khi tập luyện, để minh họa cho các cầu thủ hiểu, đặc biệt là Xavi và Iniesta, ông ấy đặt một cái cọc tiêu xuống ở khu vực 2/3 sân. Các cầu thủ chơi ở bên cánh phải sẽ không được phép băng qua trái và ở cánh bên kia cũng vậy. Nhưng từ khu vực 1/3 cuối sân, chúng tôi được phép chơi tự do”, Henry nói tiếp.

Cựu tiền đạo của Arsenal cho biết các cầu thủ phải luôn tuân thủ chiến thuật mà Pep đề ra: “Pep có một kế hoạch. Nếu bạn không thực sự làm những điều mà ông ấy yêu cầu, bạn sẽ gặp vấn đề. Tôi từng di chuyển sang cánh phải để phối hợp với Messi. Tôi có thể thấy Pep không vui. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi đã ghi bàn mở tỉ số vào lưới Sporting Lisbon vào lúc nghỉ giải lao. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp vào thời điểm đó nhưng Pep rút tôi ra ngoài. Tôi thấy mình giống như đã làm sai điều gì đó. Giống như Van Gaal, Pep có kế hoạch của mình và bạn phải tôn trọng nó”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm