Nhân vật: Liverpool sẽ phải coi chừng Reus

07/04/2016 07:00 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Nhắc đến Dortmund, hẳn rất nhiều người sẽ cho rằng cầu thủ nguy hiểm nhất của họ là trung phong Patrick Emerick Aubameyang. Thật ra có một cầu thủ cũng đáng sợ chẳng kém: Marco Reus.

Khi lá thăm may rủi khiến Dortmund đụng ngay Liverpool ở tứ kết Europa League, CEO Hans-Joachim Watzke lo ngại rằng không khí ở vùng Rhur đêm nay sẽ không có lợi cho đội chủ nhà bởi đó sẽ là dịp để các CĐV tri ân Juergen Klopp. Thật ra, lo lắng ấy hơi thừa. Sau tiếng còi khai cuộc sẽ là một cuộc chiến, và chính các cầu thủ mới là những người quyết định kết quả trận đấu, chứ không phải HLV. Họ biết ơn ông thầy, nhưng cũng đủ chuyên nghiệp để thể hiện hết sức nhằm chứng tỏ mình đã trưởng thành hơn rất nhiều sau khi Klopp ra đi.

Reus, người đã lập cú đúp ở trận tiếp Tottenham cách đây một tháng, là một minh chứng. Và trận đấu đêm nay sẽ là một dịp để Liverpool trực tiếp “xem giò” anh, một trong những lựa chọn khả dĩ trong kế hoạch tái thiết hàng công của Klopp. Nên nhớ, chính ông chủ John W Henry của Liverpool cũng từng viết trên Twitter rằng: “Hãy ký hợp đồng với Reus”. Không biết đó là đùa, hay thật.

Giống như nhiều cầu thủ Dortmund đêm nay, Reus nợ Klopp rất nhiều. Tiền vệ này từng gắn bó với đội trẻ Dortmund 10 năm (1996-2006) trước khi phải ra đi để tìm cơ hội ở đội nghiệp dư Rot Weiss Ahlen, và M’Gladbach. Năm 2012, Klopp đưa Reus trở lại Signal Iduna Park, và biến anh thành một nhân tố quan trọng trong chiến tích lọt vào chung kết Champions League 2012-13 (Reus ghi 4 bàn ở chiến dịch năm ấy).

Chấn thương từng là nỗi ám ảnh đối với Reus, nhưng khi lành lặn, anh cực kỳ đáng sợ bởi tốc độ, khả năng xuyên phá, cũng như sút xa. Mùa giải này, Reus đã miễn nhiễm với chấn thương và nhanh chóng khẳng định vị trí số một của mình trên hàng công Dortmund khi ghi được 19 bàn thắng sau 32 trận. Con số ấy đã gần bằng thành tích tốt nhất của Reus ở Dortmund (23 bàn/44 trận ở mùa 2013-14). Với việc Dortmund còn tham dự ba đấu trường (Bundesliga - còn 6 trận, Cúp quốc gia Đức - bán kết, và Europa League - tứ kết), khả năng Reus cân bằng và vượt qua cột mốc trên là hoàn toàn có thể xảy ra.

Một trong những lý do giúp Reus thành công dưới thời Klopp là khả năng thích ứng. Thomas Tuchel phát triển thêm những phẩm chất của Reus để biến anh trở thành một cầu thủ tấn công rất đáng sợ. Không chỉ có khả năng gây hỗn loạn khi len vào khoảng cách giữa các tiền vệ và hậu vệ đối phương, mà còn cả trong những pha xuống biên nguy hiểm.  

Klopp, tất nhiên hiểu rất rõ cậu học trò cũ và đã nhắc nhở rằng phải có 5, 6 cầu thủ để mắt đến Reus khi anh xâm nhập vào khu vực của họ. Phòng ngự có thể không phải là sở trường của Liverpool, nhưng nếu để lỏng Reus thì đó sẽ là sai lầm đáng trách của họ bởi Klopp đã cảnh báo trước.

Reus: Chân sút số một của Dortmund ở châu Âu

Mùa giải này, Reus đã ghi tới 8 bàn thắng sau 10 trận tại Europa League, và đó là một hiệu suất hết sức ấn tượng. Thậm chí, theo thống kê của Opta, chính Reus, chứ không phải Aubameyang hay Lewandowski mới đang là chân sút số một của Dortmund tại đấu trường châu Âu với tổng cộng 20 bàn thắng sau 36 trận kể từ năm 2012.

Ngoài ra, Reus đã khoác áo tuyển Đức từ năm 2011, dự EURO 2012, và đã ghi được 9 bàn sau tổng cộng 29 trận đấu.


T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm