Kimmich là Mueller mới ở Bayern

21/10/2016 07:32 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Tài năng mới của bóng đá Đức đang ghi bàn liên tục. Joshua Kimmich, đã lại ghi bàn vào lưới PSV Eindhoven hồi giữa tuần để nâng tổng số bàn thắng của anh mùa này cho Bayern lên 7 bàn, được ghi trong 8 trận gần nhất.

Hai năm trước, khi Joshua Kimmicvẫn còn đang chơi cho RB Leipzig, Thomas Mueller đã là một cầu thủ tấn công đa năng lẫy lừng được HLV Bayern lúc bấy giờ Pep Guardiola sử dụng cho nhiều vị trí khác nhau trên hàng công. Nhưng Mueller không thoải mái với điều đó, và anh đã nói mình cần được đảm bảo “một chỗ cố định và chắc chắn” trước khi đặt bút ký gia hạn hợp đồng thêm 2 năm. Mueller đã nhận được sự bảo đảm đó từ Karl-Heinz Rummenigge, và Guardiola sử dụng anh trong vai trò người chơi cặp với Robert Lewandowski trong 2 năm cuối của ông ở Bayern. Sự cơ động của Mueller chỉ còn là ưu tiên thứ yếu bởi bản năng tấn công và kết nối của anh là quá giá trị để buộc anh ngồi ngoài.

Joshua Kimmich: Truyền nhân của Philipp Lahm

Joshua Kimmich: Truyền nhân của Philipp Lahm

Ở tuổi 21, Joshua Kimmich đang khoác áo CLB Bayern Munich và là một trong số những cầu thủ mà HLV Pep Guardiola thích sử dụng. Anh đang được xem là người kế thừa của Philipp Lahm ở vị trí hậu vệ phải của đội tuyển Đức.

Joshua Kimmich giờ có vẻ đang đi lại chính con đường đó. Anh cũng chơi được nhiều vị trí trên sân, và vì thế nhiều khi bị HLV coi là một người trám chỗ, như Mueller 2 năm trước. Guardiola chỉ cho Kimmich cơ hội ra sân, và thường là ở hàng thủ, khi ông lâm vào khủng hoảng nhân sự vì chấn thương. Ở ĐT Đức, HLV Joachim Loew cũng để Kimmich đá hậu vệ phải những khi ông không còn hậu vệ phải nào lành lặn. Còn với Carlo Ancelotti mùa này, 4/5 trận của Kimmich là để thay cho Xabi Alonso, dù là trong đội hình xuất phát hay trên ghế dự bị.

Tài năng đặc biệt

Trong trận thắng Schalke 2-0 cách đây hơn 1 tháng, Ancelotti đã nói ra những suy nghĩ của ông về sự đa dạng của Joshua Kimmickhi liệt kê một danh sách dài những vị trí cầu thủ 21 tuổi này có thể thi đấu. Nhưng Kimmich đã chứng minh rằng anh không chỉ là một cầu thủ trám chỗ. Vấn đề không chỉ là 7 bàn thắng trong 8 trận gần nhất. Vấn đề là Bayern đang rất cần một thủ lĩnh như Kimmich ở tuyến giữa, sau khi đã bán đi Bastian Schweinsteiger, Alonso thì đã 34 tuổi, Renato Sanches còn chưa trưởng thành, và Thiago Alcantara không phải là mẫu tiền vệ chiến binh - người dẫn dắt.

Thêm nữa, ở Bayern thời điểm này hiếm có tiền vệ nào sở hữu những tố chất toàn diện như Kimmich. Đã chơi rất nhiều trận ở hàng thủ, các tố chất phòng ngự của anh là điều không phải bàn cãi, nhưng đồng thời, Kimmich cũng biết kết nối lối chơi, nhạy cảm về mặt chiến thuật, hỗ trợ tấn công hiệu quả, và cả ghi bàn khi cần thiết.


Ancelotti tất nhiên thừa lão luyện để nhận ra điều đó, khi ông chỉ đạo Kimmich phải có mặt trong vòng cấm ở những tình huống cố định của Bayern, dù anh là một tiền vệ trung tâm. Bên cạnh Douglas Costa và Mueller, Kimmich trở thành mối đe dọa thường trực với khung thành các đối thủ của Bayern, đồng thời tạo ra một bộ ba phân phối bóng thượng đẳng cho mũi nhọn Lewandowski.

Kimmich rõ ràng là một tài năng đặc biệt, điều giải thích tại sao Bayern bỏ ra 8 triệu euro cho anh dù cầu thủ này chưa có chút kinh nghiệm đỉnh cao nào. 2 năm trước, Mueller đã từ người trám chỗ trở thành một ngôi sao lớn khi Guardiola đặt trọn lòng tin nơi anh. Kimmich cũng cần điều đó ở Ancelotti để phát huy hết tiềm năng của anh, điều tới lượt nó hứa hẹn sẽ mang về thêm nhiều chiến thắng nữa cho Bayern Munich.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm