Không phải Premier League, cầu thủ Mỹ thích Bundesliga

29/05/2020 14:25 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu phải chọn một giải VĐQG châu Âu để thăng tiến trong sự nghiệp, nhiều người suy nghĩ các cầu thủ Mỹ sẽ hướng đến Premier League. Bây giờ, Bundesliga, chứ không phải Premier League, mới là giải đấu đông đảo cầu thủ xứ cờ hoa nhất.

 

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 29/5: Lộ diện 3 sát thủ MU muốn mua. Ngoại hạng Anh trở lại

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 29/5: Lộ diện 3 sát thủ MU muốn mua. Ngoại hạng Anh trở lại

Bóng đá hôm nay: MU muốn mua 3 tiền đạo. Van Gaal bất ngờ chỉ trích MU. Premier League chốt ngày trở lại. Tin tức bóng đá 29/5. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

 

Premier League rõ ràng là niềm mơ ước của cầu thủ trẻ ở mọi châu lục, không riêng gì Mỹ. Một giải đấu hấp dẫn nhất thế giới, nơi tụ hội những cầu thủ, HLV và đội bóng hàng đầu châu lục. Bản thân hạng đấu cao nhất nước Anh cũng ngày càng được trình chiếu rộng rãi tại Mỹ.

Cầu thủ Mỹ đến Bundesliga, đôi bên cùng có lợi

Tuy vậy, Premier League mùa này mới chỉ có 3 cầu thủ đến từ Mỹ gồm Christian Pulisic, DeAndre Yedlin và Indiana Vassilev, con số quá khiêm tốn nếu đặt lên bàn cân so sánh với những cầu thủ nước ngoài khác. Ngược lại, Bundesliga trở thành địa chỉ lý tưởng để nhiều cầu thủ xứ cờ hoa tìm đến như là bước tiếp theo trong quá trình phát triển sự nghiệp của mình.

Nguồn cơn cho sự dịch chuyển này đến từ Jurgen Klinsmann, cựu tuyển thủ Đức từng làm HLV trưởng đội tuyển Mỹ. Khi còn làm việc ở xứ cờ hoa, chân sút lừng danh của bóng đá Đức đã khuyên các cầu thủ Mỹ nên tìm cách thoát ra khỏi vùng an toàn, cụ thể là việc thử sức tại châu Âu có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển tài năng và sự nghiệp của bản thân.

Trước thời điểm Klinsmann cầm quân ở đội tuyển Mỹ, đã có không ít cầu thủ xứ cờ hoa từng khoác áo các đội bóng tại Bundesliga gồm Eric Wynalda, Steve Cherundolo, Brian McBride, Claudio Reyna, Landon Donovan và Michael Bradley, Nhưng đến khi người đàn ông 55 tuổi này trải qua 5 năm dẫn dắt đội tuyển Mỹ, làn sóng cầu thủ Mỹ đến chơi bóng ở Bundesliga mới nở rộ.

Không khó để nhận ra những điểm tương đồng về bóng đá ở Đức và Mỹ. Cả hai nền bóng đá này đều nhấn mạnh tính đồng đội trong lối chơi, đều đòi hỏi yếu tố tầm vóc và tốc độ trong lối chơi. Dễ hiểu vì sao các cầu thủ Mỹ lại cảm nhận môi trường Bundesliga là lựa chọn lý tưởng nếu xuất ngoại.

Bong da, Tin tức bóng đá, Cầu thủ Mỹ thích Bundesliga hơn Ngoại hạng Anh, bóng đá, Ngoại hạng Anh trở lại, tin bóng đá, bóng đá Đức, Bundesliga, bóng đá Anh, cầu thủ Mỹ
Bóng đá Đức đang trở thành miền đất lành cho những cầu thủ Mỹ đến chơi bóng

Tuy vậy, một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua là các CLB Đức nhìn thấy nguồn tài năng giá rẻ đến từ nền kinh tế đứng đầu thế giới. Thông thường, các CLB Mỹ ít khi đòi hỏi những khoản tiền bồi thường nếu phải bán đi một cầu thủ trẻ, nên những CLB Bundesliga có thể chiêu mộ những tài năng đến từ xứ cờ hoa mà không tốn một xu nào hoặc mức phí chỉ ở dạng tượng trưng. Việc thi đấu ở Đức là một bước đệm thuận lợi để các cầu thủ Mỹ có thể tìm đường đến những giải đấu khắc nghiệt hơn như Premier League, nơi họ cần phải đạt được tiêu chí nhất định về số lần ra sân để có thể được cấp giấy phép lao động.

Những gương mặt Mỹ đáng chú ý ở Bundesliga

Theo thống kê, có đến 30 cầu thủ Mỹ đang chơi bóng tại Đức. Không khó để chỉ ra những gương mặt đang thi đấu nổi bật nhất tính đến thời điểm này và họ hoàn toàn có thể trở thành món hàng được săn đón mùa hè này trong bối cảnh các CLB tại châu Âu buộc phải cắt giảm chi tiêu chuyển nhượng, hệ quả của thiệt hại tài chính vì đại dịch Covid-19.

Claudio Reyna từng trải qua 5 năm thi đấu tại Bundesliga từ năm 1994 đến 1999 dưới hai màu áo Bayer Leverkusen và Wolfsburg. Con trai ông, Gio Reyna, đang trải qua mùa giải đầu tiên dưới màu áo Dortmund. Sau khi chơi bóng cho đội U19 ở giai đoạn nửa đầu mùa, anh được đội chủ sân Signal Idura Park cất nhắc đưa lên đội một vào đầu năm nay. Reyna ra sân tổng cộng 9 lần ở Bundesliga mùa này. Pha lập công đầu tiên trong màu áo đội một Dortmund của chàng trai 17 tuổi này diễn ra trong chiến thắng Werder Bremen tại Cúp quốc gia Đức. Anh còn để lại dấu ấn bằng đường kiến tạo trong lần ra sân đầu tiên tại Champions League trong trận gặp PSG ở vòng 1/8.

Bong da, Tin tức bóng đá, Cầu thủ Mỹ thích Bundesliga hơn Ngoại hạng Anh, bóng đá, Ngoại hạng Anh trở lại, tin bóng đá, bóng đá Đức, Bundesliga, bóng đá Anh, cầu thủ Mỹ
Giovanni Reyna

Phía sau Reyna còn những ai? Tyler Adams, một tiền vệ đầy hứa hẹn nhưng chỉ mới ra sân 7 lần cho Leipzig ở Bundesliga vì những chấn thương liên tiếp hành hạ. Hay Weston McKennie, một tiền vệ đang trải qua mùa thứ ba ở Schalke và đá chính 18 trong 27 trận cho đội chủ sân Veltins Arena. Nếu bạn sẵn sàng theo dõi những đội bóng trung bình khá tại Bundesliga, sẽ không khó để phát hiện những gương mặt đáng chú ý mang quốc tịch Mỹ như Zack Steffen, thủ môn được Dusseldorf mượn từ Man City, tiền đạo Josh Sargent (Werder Bremen) hay John Brooks (Wolfsburg). Đó sẽ là những cái tên hứa hẹn duy trì làn sóng Mỹ tại Bundesliga.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm