Guardiola: ‘Để hòa không phải là tội lỗi'. Allegri: 'Juve mở cánh cửa tưởng như đã khép'

24/02/2016 06:53 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn)- Dẫn trước 2 bàn nhưng rồi bị Juventus cầm hòa sau cú lội ngược dòng quật cường. Dẫu vậy, HLV Pep Guardiola của Bayern Munich vẫn tỏ ra rất hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện.

“Tôi hài lòng với kết quả trận đấu. Chúng tôi đã chơi rất hay trong 90 phút, 90 chứ không phải 60. Đó là 90 phút tuyệt vời. Trong 60 phút đầu, chúng tôi không để đối thủ tạo ra dù chỉ một cơ hội ghi bàn. Tất nhiên, thắng trận thì sẽ tốt hơn nhưng rõ ràng Juve đã có những cơ hội. Họ có những cầu thủ giỏi với tinh thần chiến đấu tốt. Tôi cho rằng trận lượt về cũng sẽ kịch tính như đêm nay. Tôi biết khó khăn của người Đức khi đối đầu với đội bóng Italy”, Guardiola chia sẻ.


Guardiola hài lòng với trận đấu

Ngay từ khi bóng lăn ở Turin, Bayern Munich đã chủ động triển khai lối chơi tấn công. Và thành quả của họ là dẫn trước đối thủ với hai bàn cách biệt nhờ công của Thomas Mueller và Arjen Robben. Nhưng lợi thế này đã không được Bayern bảo toàn. Juventus sau hai bàn thua đã vùng lên, chiến đấu quật cường và gỡ hòa 2-2. Guardiola đã dành những lời ngợi khen cho đối thủ.

“Để Juventus lội ngược dòng không phải là tội lỗi. Juve là một đội bóng mạnh. Họ là đội bóng dự chung kết Champions League và từng 4 lần vô địch Serie A. Tôi không đến đây, Turin, với niềm tin rằng sẽ thắng trận 7-0. Tôi hài lòng với trận đấu, một trận cầu hấp dẫn, đáng xem. Đây là một trong những trận đấu tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi”.

Khi được hỏi liệu cầu thủ Bayern có bị phân tâm với việc HLV của họ sẽ rời đội bóng vào cuối mùa, Guardiola đáp: “Có lẽ tôi sẽ hỏi họ”.


Allegri đập tan những chỉ trích với màn trình diễn ấn tượng của Juve tại Champions League

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn JTV, HLV Massimiliano Allegri của Juve đã phân tích hiệu quả trong lối chơi của đội bóng. “Một buổi tối tuyệt vời, điều quan trọng là chúng tôi đã mở lại cánh cửa tưởng như đã khép. Hiệp 2, các chàng trai đã tìm lại được sự tự tin và can đảm. Chúng tôi xứng đáng có một trận hòa, thậm chí chúng tôi còn có cơ hội để thắng 3-2. Tôi rất vui với những gì mà học trò của mình đã thể hiện”.


K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm