Dortmund: Sức trẻ không thể vô địch

21/09/2020 05:51 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Dortmund khởi đầu Bundesliga mùa giải 2020-21 bằng chiến thắng 3-0 trước Monchengladbach với sự bùng nổ ở hàng công, nhưng họ cần nhiều hơn thế nếu muốn nghĩ về các danh hiệu.

Thắng 8-0 ở trận mở màn Bundesliga, Bayern được khen có hàng công mạnh nhất thế giới

Thắng 8-0 ở trận mở màn Bundesliga, Bayern được khen có hàng công mạnh nhất thế giới

Bayern Munich đã thị uy sức mạnh của một nhà đương kim vô địch khi vùi dập đối thủ Schalke 8-0 trong trận khai màn Bundesliga 2020-21.

Kỳ vọng vào tuổi trẻ

Giovanni Reyna và Erling Haaland là hai cái tên đã mang về 3 bàn thắng cùng 3 điểm cho Dortmund trong trận đấu với Monchengladbach cuối tuần trước. Kiến tạo cho họ là Jude Bellingham và Jadon Sancho. Cả 4 cầu thủ này đều chưa bước qua tuổi 20.

Erling Haaland đã trở thành số 9 mặc định trong đội hình của Dortmund. Anh chỉ mất 5 cú sút để mang về 2 bàn thắng trong trận mở màn mùa giải mới của mình. Kể từ khi gia nhập Dortmund hồi tháng 1/2020, tiền đạo người Na Uy đã ghi tới 15 bàn trong 16 trận đấu tại Bundesliga. Duy chỉ có tiền đạo huyền thoại Uwe Seeler của Hamburg làm tốt hơn với 16 bàn trong 16 trận.

Trong khi đó, Giovanni Reyna đang dần trưởng thành trong màu áo Dortmund. Anh không quá nổi bật như Haaland nhưng sự tiến bộ của cầu thủ người Mỹ rất chắc chắn. Ở độ tuổi 17, Reyna hứa hẹn sẽ đóng góp nhiều hơn cho Dortmund thời gian tới.

Tuy nhiên, đáng nói nhất chính là tân binh Jude Bellingham. Tiền vệ người Anh đã gây ấn tượng mạnh tại Birmingham mùa giải trước với 43 lần ra sân. Anh đã được MU theo đuổi tích cực từ đầu năm 2020 nhưng cuối cùng đã lựa chọn Dortmund làm bến đỗ mới của mình.

Ở trận đấu với M’Gladbach, Bellingham đã kiến tạo giúp Reyna ghi bàn thắng đầu tiên cho Dortmund tại Bundesliga. Đồng thời, đó cũng là pha kiến tạo đầu tiên của Bellingham cho Dortmund tại Bundesliga. Trước đó, tại vòng 1 Cúp Quốc gia Đức, Bellingham đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 5-0 trước Duisburg. Với pha lập công đó, cầu thủ người Anh chính thức trở thành cái tên trẻ tuổi nhất ghi bàn cho Dortmund tại một giải đấu chính thức khi mới 17 tuổi 77 ngày.

Bong da, Bóng đá Đức, Borussia Dortmund, kết quả bóng đá Đức, tin tức bóng đá Đức, lịch thi đấu bóng đá Đức, Bảng xếp hạng bóng đá Đức, tin tuc Dormund, tin bong da

Sự bùng nổ của Bellingham trong hai trận đấu gần nhất của Dortmund khiến nhiều người nhớ về Jadon Sancho cách đây 2 mùa giải. Cầu thủ người Anh rời bỏ quê hương ở tuổi 18 để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên trên đất Đức và nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình khiến các ông lớn châu Âu, đặc biệt là MU, khao khát. Có vẻ như Dortmund là mảnh đất lành với các cầu thủ trẻ nói chung và các cầu thủ Anh nói riêng. Điều này càng khẳng định quyết định từ chối MU để tới Dortmund của Bellingham là chính xác.

Đại kình địch Bayern Munich

Lần gần nhất Dortmund giành chức vô địch Bundesliga đã cách đây 8 năm. Trong khoảng thời gian đó, Dortmund về nhì tới 5 lần. Sẽ chẳng vô cớ khi có người gọi Dortmund là kẻ về nhì vĩ đại tại Bundesliga.

Đội bóng vùng Ruhr luôn mang lại sự hào hứng, cuồng nhiệt trong các trận đấu của mình bằng lối chơi cống hiến, máu lửa. Điều này được đem tới từ chính tuổi trẻ của các cầu thủ. Tuy nhiên, mặt trái của tuổi trẻ chính là sự non kinh nghiệm. Trong những khoảnh khắc quan trọng của mùa giải, Dortmund thường đánh mất mình. Không may cho họ, đại kình địch Bayern Munich lại thường thăng hoa trong giai đoạn đó.

Bayern Munich có khoảng thời gian tồi tệ với HLV Niko Kovac nhưng Dortmund cũng chẳng thể đánh bại “Hùm xám” tại Bundesliga. Không ai là người có lỗi. Kinh nghiệm là điều tạo ra sự khác biệt giữa 2 CLB vĩ đại nhất nước Đức.

Cuối tuần trước, trong khi Dortmund đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0 thì Bayern vùi dập Schalke 04 với 8 bàn không gỡ. Sức mạnh của Bayern dưới thời Hansi Flick không suy giảm mà có chiều hướng gia tăng theo thời gian.

Xem Dortmund thi đấu sẽ luôn cảm thấy hứng khởi với những giây phút ngẫu hứng, còn Bayern là một sự thỏa mãn về cả chuyên môn lẫn phong cách thi đấu. Ở “Hùm xám” có sự ổn định cần có của một ông lớn, điều Dortmund vẫn đi tìm kiếm bấy lâu nay.

Dortmund giống như một chàng trai trẻ mới bước vào đời luôn mang theo sự hào sảng, mộng mơ của tuổi trẻ nhưng để gặt hái thành công, chàng trai ấy cần có cả những mảng đen thực dụng của cuộc đời, của một cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm