Đội tuyển Đức: Đoạn kết nào cho Joachim Low?

02/06/2021 18:35 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - EURO 2020 sẽ là giải đấu cuối cùng của HLV Joachim Low, người đã đồng hành cùng đội tuyển Đức suốt 15 năm qua. Liệu có cái kết trọn vẹn cho chiến lược gia 61 tuổi này?

Bóng đá hôm nay 2/6: Maguire bị phản đối dự EURO 2020. Barca công bố tân binh thứ 3

Bóng đá hôm nay 2/6: Maguire bị phản đối dự EURO 2020. Barca công bố tân binh thứ 3

Hà Lan mất thủ môn số 1 vì Covid-19. Huyền thoại Anh phản đối cầu thủ MU dự Euro. Barca công bố bản hợp đồng thứ 3. Arsenal mua Sterling. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Trong khoảng thời gian ấy, đỉnh cao khiến tất cả sẽ phải nhắc nhớ đến Low, người trợ lý đắc lực của Jurgen Klinsmann trước đây, là chức vô địch World Cup 2014 trên đất Brazil.

Những thăng trầm sau World Cup 2014

Đó là thời điểm Die Mannschaft tập hợp một thế hệ cầu thủ ở độ chín nhất trong sự nghiệp của mình. Thật trùng hợp, hai trong số những gương mặt ấy gồm Mats Hummels và Thomas Muller đã được triệu tập trở lại trong danh sách đội tuyển Đức tham dự EURO 2020.

Vẫn chưa rõ liệu có bất cứ hy vọng quá khứ nào Joachim Low gửi gắm khi triệu tập lại hai cầu thủ đã ngoài 30 này bên cạnh dàn cầu thủ trẻ trung trong tay mình. Chỉ biết từ sau đỉnh cao 2014 đó, đội tuyển Đức dưới thời Low suy giảm thành tích trông thấy ở EURO 2016 và World Cup 2018. EURO 2016 ít ra vẫn là một giải đấu chấp nhận được với đội tuyển Đức khi họ chỉ chịu đầu hàng trước nhà vô địch Pháp ở trận bán kết. World Cup 2018 chính là những gì khiến tất cả cảm thấy bất an về đội bóng của Low, khi họ đã dừng bước ngay từ vòng bảng lần đầu tiên kể từ năm 1938.

Từ lúc Low tuyên bố sẽ rời đội tuyển Đức sau EURO 2020 vào tháng Ba, ông không dưới một lần nói về những nỗ lực khôi phục niềm tin của các cổ động viên vào tập thể mình dẫn dắt. Nghe có vẻ là một nỗ lực để tạo cái kết đẹp cho chiến lược gia 61 tuổi này. Còn thực tế thì sao? Thành tích đội tuyển Đức trong năm 2020 là một nỗi thất vọng không hơn không kém. Họ chỉ thắng đúng 2 trong 6 trận tại UEFA Nations League, cú đúp chiến thắng trước Ukraine, còn lại 3 trận hòa và chỉ 1 trận thua, nhưng lại trận thua nhục nhã Tây Ban Nha tới 0-6! Tình hình Die Mannschaft sau ba trận đầu tiên ở vòng loại World Cup 2020 cũng không mang đến nhiều triển vọng hứa hẹn. Thầy trò Low thắng Iceland 3-0, thắng Romania 1-0 rồi bất ngờ sảy chân trước Bắc Macedonia. Tất nhiên, một trận thua không phải là thảm họa quá lớn, nhưng nó cho thấy con đường phục hưng đội tuyển Đức ở EURO 2020 của HLV Low vẫn còn đầy rẫy trắc trở và chông gai.

Chú thích ảnh
Liệu Joachim Low có thể tìm thấy lời chia tay đẹp ở EURO 2020 mùa hè này?

Sẽ trông đợi vào Muller và những tân vương Champions League

Thomas Muller chắc chắn sẽ là sự chờ đợi lớn nhất ở đội tuyển Đức. Tiền vệ thuộc biên chế Bayern Munich đã nói vui ngay khi trở lại Die Mannschaft anh đã phải chịu cách ly khỏi ĐTQG hơn 10 ngày. Chính xác là hai năm rưỡi, kể từ lần ra sân gần nhất trong trận hòa Hà Lan 2-2 hồi tháng 11/2018.

Những kỳ vọng của tuyển thủ 31 tuổi này là rất rõ ràng. Anh không chỉ truyền kinh nghiệm của nhà vô địch World Cup 2014, mà còn tạo ra động cơ mới thúc đẩy hàng công đội tuyển Đức vốn gồm những cầu thủ có thừa tài năng, nhưng hạn chế về kinh nghiệm trận mạc ở những giải đấu lớn. Muller vẫn còn nguyên bản năng của một kẻ cắp không gian, người luôn sẵn sàng tìm thấy khoảng trống ở bất cứ chỗ đứng nào trên sân để tận dụng cơ hội hoặc tạo ra chúng cho những cầu thủ phía sau lưng mình.

Ngoài kinh nghiệm từ Muller, đội tuyển Đức của Low sẽ đặt kỳ vọng đáng kể ở bộ ba Chelsea, gồm Rudiger, Kai Havertz và Timo Werner. Họ vừa cùng đội bóng Tây London vô địch Champions League. Nếu không tính sự trở lại của Hummels, Rudiger là trung vệ đáng tin cậy nhất ở hàng thủ Đức thời điểm hiện tại. Việc kết hợp trung vệ 28 tuổi này với Hummels sẽ là chìa khóa đảm bảo đội bóng của HLV Low sẽ chấm dứt cơn ác mộng của một hàng thủ mong manh dễ vỡ. Còn trên hàng công, cả Havertz lẫn Werner chỉ vừa nhìn thấy những tín hiệu hồi sinh đầu tiên cùng tân thuyền trưởng Timo Werner. Trong lúc Havertz ghi bàn thắng duy nhất ở trận chung kết Champions League, Werner phần nào tìm lại sự tự tin vốn có sau khi anh dành cả mùa giải chỉ để đắm mình trong những bực tức với các cơ hội bỏ lỡ, sự tự tin giảm sút khi không thể đáp ứng kỳ vọng ở Premier League. Ít nhất, HLV Low có thể an tâm phần nào khi bộ đôi Havertz-Werner sẽ đem sự tự tin của những nhà vô địch châu lục cấp CLB trở lại sân chơi EURO.

Với cá nhân Low, một kỳ EURO thành công cùng đội tuyển Đức sẽ là màn đánh bóng tên tuổi hữu hiệu trước khi ông đứng trước những lựa chọn: Tìm một công việc danh giá hơn hay kết thúc sự nghiệp huấn luyện trong vinh quang.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm