Đến Liverpool là bước lùi của Goetze

03/03/2016 20:03 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau thất bại của Liverpool trước Manchester City tại Chung kết Cúp Liên đoàn Anh 2015-16, báo chí Anh đưa tin Liverpool theo đuổi Mario Goetze, tiền vệ của Bayern Munich.

Đây là thông tin được đăng báo bởi bút danh Chris Bascombe của tờ The Telegraph (Anh) – một trong những cái tên đáng tin cậy nhất. Bascombe khẳng định mùa Hè 2016 sẽ là thời gian để Juergen Klopp thanh lọc, tái thiết đội hình Liverpool, với trung tâm là Mario Goetze.

Đã nhiều lần HLV Klopp khẳng định rằng Goetze là cái tên ông “cưng” nhất. Goetze gia nhập lò đào tạo trẻ của Dortmund từ năm 8 tuổi, chuyển lên đội một 18 tháng trước khi Klopp tới đây dẫn dắt. Anh nhanh chóng trở thành một cái tên quen thuộc của CLB áo vàng dưới thời Klopp, ra sân 116 lần trong 3 năm rưỡi trước khi gia nhập Bayern Munich vào năm 2013.

Dù vụ chuyển nhượng tốn giấy mực này quả thực đã khiến Klopp phiền lòng, nhưng ông từng khẳng định với phóng viên của hãng tin AP rằng “thời gian sẽ làm lành mọi thứ”.

Dẫu về mặt thống kê, Goetze tại Bayern còn có phần nhỉnh hơn Goetze tại Dortmund, nhưng kỳ thực những người theo dõi Bundesliga sẽ hiểu rằng thời gian đẹp nhất của Goetze là trong màu áo vàng. Với Klopp, anh đã được dùng như một tiền vệ phải, rồi tiền vệ trái và cả vai trò “số 10”.

Franz Beckenbauer từng nói rằng Goetze là một cầu thủ “giàu cảm hứng và bản năng, giống như Lionel Messi”. Và quả thực, phong cách chơi bóng thực dụng của Pep Guardiola dường như chưa bao giờ là nền tảng phù hợp cho Goetze. Anh hợp với sự phóng khoáng, tốc độ của Klopp hơn.

Những diễn biến ở Premier League hiện tại đang khiến nhiều người hâm mộ của Liverpool lo lắng rằng họ sẽ không có vé dự Champions League ở mùa giải sau. Trên thực tế, chiến đấu cho vé dự Europa League cũng đã là một thử thách cho Lữ đoàn đỏ. Đi kèm với đó dĩ nhiên sẽ là sự sụt giảm về sức hút.

Chuẩn bị bước vào năm hợp đồng cuối cùng với Bayern Munich, Goetze hẳn sẽ phải suy nghĩ rất nhiều. Trong đợt ký hợp đồng đầu mùa giải, đã có 4 người được Bayern ưu tiên: Thomas Mueller, Jerome Boateng, Javi Martinez và Xabi Alonso. Xét về tầm ảnh hưởng, cả 4 cái tên này đều hơn Goetze.

Sự trở lại của “Robbery” và sự thăng hoa của Kingsley Coman - Douglas Costa chẳng giúp ích gì cho Goetze. Anh gần như không có suất đá chính trong mọi sơ đồ của HLV Pep Guardiola. Đến với Liverpool là một sự đảm bảo để Goetze xây dựng lại sự nghiệp, nhưng cũng sẽ là một bước lùi về đẳng cấp. Nhìn rộng hơn, anh vẫn có một vài lựa chọn khác. Ví dụ Juventus, ví dụ PSG. Khi được hỏi trực tiếp về vấn đề này, đáng chú ý, Goetze đã không phủ nhận khả năng tái hợp với Klopp. Anh cho biết: “Các bạn nên hỏi Klopp xem ông ấy có muốn tôi không. Nếu ông ấy muốn thì ông ấy sẽ tiếp xúc với tôi. Việc người ta xem xét những chuyện đó (chuyển nhượng) theo tôi là bình thường. Phải nhìn vào những khía cạnh tích cực”.

Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm