Bayern Munich: Chưa phải là Vidal đáng sợ nhất!

11/11/2015 06:34 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Arturo Vidal là chữ ký đắt giá nhất của Bayern Munich ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa rồi, nhưng đến thời điểm này, anh lại không phải tân binh gây ấn tượng mạnh mẽ nhất.

Đó là sự thật. Tân binh xuất sắc nhất của Bayern mùa này là Douglas Costa, có giá 30 triệu euro, với 4 bàn thắng và 10 đường kiến tạo thành bàn. Kế đến là tài năng trẻ Kingsley Coman (7 triệu euro) người đã ghi 2 bàn và có 4 đường kiến tạo. Vidal có giá bằng hai cầu thủ trên gộp lại, nhưng thành tích của anh, sau 19 trận chỉ là 3 bàn thắng, và 2 đường kiến tạo.

Bayern có đánh bạc với Vidal?

Ngày Vidal cập bến Allianz Arena, fan Bayern mừng rơn vì nghĩ rằng anh là sự thay thế xứng đáng cho vị trí mà Bastian Schweinsteiger để lại. Nhưng Juve có thể nghĩ khác. Họ tin rằng những năm tháng đẹp nhất của Vidal đã ở lại Turin còn ở Bayern là một món hàng đã hỏng hóc, và cái giá 37 triệu euro (có thể lên 40 triệu), thật ra, là khá hời. Trong mùa giải cuối cùng ở Turin, Vidal phải chiến đấu với chấn thương đầu gối và đó cũng là mùa giải anh chơi kém ấn tượng nhất trong màu áo Juve.

CHÍNH THỨC: Arturo Vidal kí hợp đồng với Bayern Munich đến 2019

CHÍNH THỨC: Arturo Vidal kí hợp đồng với Bayern Munich đến 2019

Trang web chính thức của Bayern Munich đã thông báo việc hoàn tất chiêu mộ tiền vệ Arturo Vidal từ Juventus.

Vậy Bayern ký hợp đồng với ai? Một chiến binh dũng mãnh, hay một người hùng đã mệt mỏi? Những kết quả đầu tiên đã minh chứng cho… cả hai bộ mặt ấy.

Hồi tháng Chín, Chủ tịch danh dự Franz Beckenbauer từng chỉ trích Vidal về sự thiếu nỗ lực trên sân đấu rằng: “Chúng tôi không cần những cầu thủ không chịu di chuyển. Bạn có thể chuyền hỏng, có thể thua về tranh chấp, nhưng nỗ lực thì phải luôn luôn có”. Vidal đáp lại bằng một cú sút xa tuyệt đẹp vào lưới Darmstadt, nhưng anh vẫn không đáp ứng được yêu cầu của Beckenbauer về nỗ lực di chuyển và giành bóng, vốn rất quan trọng với một tiền vệ trụ.

Trong khi Beckenbauer tiếp tục phàn nàn rằng anh không đáp ứng về thể lực sau một mùa Hè vất vả cùng đội tuyển Chile (vô địch Copa America), thì Pep khăng khăng “Tôi không đồng ý với ngài Beckenbauer, Vidal là một cầu thủ tuyệt vời với chúng tôi”. Ở trận gặp Olympiaskos, khi tỷ lệ thắng trong tranh chấp của Vidal chỉ là 36,4%, ông bảo “Tôi chẳng quan tâm đến các số liệu”.

Vidal cần phải thay đổi

Ở trận thua 0-2 trên sân Arsenal, Vidal đã chơi rất tệ bởi sự chậm chạp trong việc chuyển đổi thế trận phòng ngự sang tấn công. Pep không thể bênh vực anh mãi. Ở lượt về, Thiago Alcantara tỏa sáng rực rỡ, còn Vidal chỉ vào sân khi tỷ số đã là 4-1 (chung cuộc 5-1).

Bayern Munich: Douglas Costa tỏa sáng, còn ai nhớ Ribery?

Bayern Munich: Douglas Costa tỏa sáng, còn ai nhớ Ribery?

Bayern đang thăng hoa với những bàn thắng của Lewandowski, Thomas Mueller cũng như sự chắc chắn của hàng thủ, nhưng chắc chắn sẽ rất thiếu sót nếu không nhắc đến công sức của tân binh Douglas Costa.

Theo thống kê từ Squawka, Vidal chỉ giành thắng lợi 37% trong những lần tranh chấp bóng, con số ấy thấp hơn hẳn so với mùa trước (46%), mùa 2013-2014 (43%) và 2012-2013 (59%). Anh cũng chỉ thành công một phần ba số cú tắc bóng. Tuy nhiên, khả năng chuyền bóng của anh lại tốt hơn trước. Trận thắng Hamburg hồi giữa tháng Tám là một minh chứng khi Vidal có 118 đường chuyền thành công, nhiều hơn những cầu thủ khác đến 35 lần.

Dù vậy, Bayern mua Vidal không phải để phục vụ cho khả năng phân phối bóng. Họ có rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này như Alonso và Thiago. Thứ họ cần ở Vidal là một chiến binh, tắc bóng mạnh mẽ và mang lại nguồn năng lượng, cũng như tốc độ cho khu trung tuyến, là người luân bóng từ phòng ngự sang tấn công.

Schweinsteiger không thể giữ nhịp ở tốc độ cao, và đó là lý do mà anh bị bán sang Man United. Bayern đã kỳ vọng Vidal sẽ là một động lực mới, với những phẩm chất khác hẳn so với Schweini, nhưng anh vẫn chưa thể hiện được điều đó. Đó là lý do anh phải ngồi dự bị trước Arsenal ở Champions League cũng như Wolfsburg ở cúp Đức.

Câu hỏi đặt ra với Vidal bây giờ là liệu anh có chịu điều chỉnh lối chơi của mình để phù hợp hơn ở CLB mới, và hệ thống mới hay không. Pep sẽ phải làm nhiệm vụ thuyết phục Vidal. Có như thế, Vidal mới có thể đáp ứng được những kỳ vọng to lớn mà đội bóng xứ Bavaria đã dành cho anh.

40 Vidal là chữ ký đắt giá nhất của Bayern Munich mùa Hè vừa rồi, với giá 40 triệu euro, bao gồm 37 triệu euro + 3 triệu euro dựa vào điều khoản phụ.

5 Vidal đã góp dấu giày vào 5 bàn thắng cho Bayern mùa này, trong đó có 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo thành bàn.

37 Tỷ lệ tranh chấp bóng thành công của Vidal mùa này chỉ là 37%, thấp hơn so với những mùa trước: 2012-13 (59%), 2013-14 (43%) và 2014-15 (46%)


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm